2 tác phẩm đoạt giải A báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018

Hải Đăng |

Chiều 28.7, Tổng LĐLĐVN tổ chức trao giải thi báo chí về công nhân và công đoàn năm 2017 – 2018. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Thuật tham dự.

Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 có chủ đề: “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, vì quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của ĐV và NLĐ”, được phát động từ tháng 8.2017 đến tháng 5.2018. 

Sau 10 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 328 tác phẩm và cụm tác phẩm báo chí gửi tham dự. 57 tác phẩm lọt đã vào vòng chung khảo. Ban chung khảo đã chấm chọn và đề nghị Ban tổ chức cuộc thi trao 17 giải, trong đó 7 giải trao cho các tác phẩm truyền hình, phát thanh gồm: 1 giải A; 1 giải B; 2 giải C; 3 giải khuyến khích. 9 giải trao cho báo in, báo điện tử: 1 giải A; 1 giải B; 2 giải C; 5 giải khuyến khích. 1 giải chuyên đề tác phẩm hay viết về “CĐ vì lợi ích đoàn viên và xây dựng thiết chế CĐ”.

Trong đó, 2 tác phẩm đoạt giải A gồm: Cụm 4 tác phẩm “Giảm lương hưu lao động nữ: Sốc” của nhóm tác giả Báo Người Lao Động; “Trăn trở chính sách cho lao động nữ khối trường học” của nhóm tác giả Nguyễn Thuận Huế và đồng sự - Đài PTTH Hà Tĩnh. Đặc biệt, phóng viên Lê Tuyết của Báo Lao Động đoạt giải chuyên đề với tác phẩm "Vòng tay yêu thương và 1.000 đồng của công nhân".

Ghi nhận những đóng góp của báo chí viết về công nhân và CĐ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh, phóng viên viết về CĐ, viết về những người CNVCLĐ đó là những phóng viên thể hiện được vai trò và đóng góp như một người cán bộ CĐ.

Đồng chí Trần Thanh Hải kỳ vọng trong năm 2018-2019, sẽ có nhiều tác phẩm viết về công nhân, CĐ thực sự thuyết phục và lay động, thôi thúc NLĐ gắn bó với tổ chức CĐ, hành động cùng với tổ chức CĐ vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của NLĐ ngày càng lớn hơn và vì một tương lai của một đại dân tộc.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN chụp anh kỉ niệm và chúc mừng các tác giải đoạt giải báo chí viết về công nhân và Công đoàn.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN chụp ảnh kỉ niệm và chúc mừng các tác giải đoạt giải báo chí viết về công nhân và công đoàn.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN Trần Duy Phương, các tác phẩm gửi dự thi đa dạng về thể loại và phong phú về nội dung, cách thức thể hiện sinh động, đậm chất báo chí, cho thấy sự quan tâm sâu sát của báo chí tới đời sống CNLĐ, tổ chức CĐ. Nhiều tác phẩm dự thi mang tính phát hiện, thể hiện sự tìm tòi, phản ánh sinh động đời sống của CNLĐ, chỉ ra được những mô hình mới trong nâng cao chất lượng tổ chức cũng như hiệu quả hoạt động CĐ đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới.

Qua các tác phẩm báo chí, những vướng mắc từ cơ chế, chính sách, quá trình vận hành của bộ máy, tổ chức CĐ được chỉ ra, từ đó góp phần đưa tiếng nói của CNLĐ tới các cơ quan quản lý, hoạch định chính sách; giúp Tổng LĐLĐVN có thêm thông tin để kịp thời điều chỉnh, đổi mới hoạt động của tổ chức.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Phát động giải báo chí với phát triển bền vững

Minh Hạnh |

Ngày 28.6, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ KHĐT) phối hợp tổ chức “Giải Báo chí với phát triển bền vững ”.

Giải Báo chí quốc gia 2017: Vinh danh 105 tác phẩm xuất sắc

Văn Phú |

Tối 21.6, tại Hà Nội, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017 đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018).

Xúc động trao Giải Báo chí quốc gia cho cố nhà báo Nguyễn Đình Quân

HUYÊN NGUYỄN - SƠN TÙNG |

Con trai cố nhà báo Nguyễn Đình Quân (báo Tiền Phong) đã thay người cha đã mất nhận giải C, Giải Báo chí quốc gia năm 2017.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát động giải báo chí với phát triển bền vững

Minh Hạnh |

Ngày 28.6, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ KHĐT) phối hợp tổ chức “Giải Báo chí với phát triển bền vững ”.

Giải Báo chí quốc gia 2017: Vinh danh 105 tác phẩm xuất sắc

Văn Phú |

Tối 21.6, tại Hà Nội, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017 đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2018).

Xúc động trao Giải Báo chí quốc gia cho cố nhà báo Nguyễn Đình Quân

HUYÊN NGUYỄN - SƠN TÙNG |

Con trai cố nhà báo Nguyễn Đình Quân (báo Tiền Phong) đã thay người cha đã mất nhận giải C, Giải Báo chí quốc gia năm 2017.