Giải Báo chí Quốc gia 2017: Báo Lao Động đoạt 2 giải C

PV |

Vào 20h ngày 21.6.2018, lễ tổng kết và trao giải Báo chí quốc gia năm 2017 đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Tham dự Lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2017 có đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành và đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội.

 
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Giải Báo chí Quốc gia 2017. Ảnh: Sơn Tùng. 

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017 khẳng định: "Đã thành nề nếp, Giải báo chí quốc gia năm nay tiếp tục được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng, ngày càng chuyên nghiệp.

Hơn 1.800 tác phẩm được lựa chọn chặt chẽ từ các cấp hội trên cả nước gửi dự giải, là mức cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên tất cả 63/63 Hội nhà báo tỉnh, thành phố gửi tác phẩm dự giải, khẳng định uy tín và sức thu hút cao của giải.

  Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại Lễ trao giải
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại lễ trao giải.

Quy trình tổ chức giải được tiến hành nghiêm túc theo Điều lệ giải, chuyên nghiệp, trách nhiệm và công tâm... Nhiều công nghệ và phương thức làm báo hiện đại, tiên tiến (như infographic, báo chí dữ liệu,…) được sử dụng có hiệu quả; vị thế, thương hiệu của Giải báo chí quốc gia vì thế ngày càng được nâng cao".

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng những tác phẩm đạt giải.

Hội đồng sơ khảo đã chọn được 145 tác phẩm tiêu biểu vào chung khảo.

Hội đồng chung khảo đã chấm, xem xét, thảo luận và quyết định trao giải cho 105 tác phẩm thuộc 11 loại giải dành cho báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Trong đó, có 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả. Số tác phẩm đoạt giải của báo chí địa phương chiếm gần 50%.

Tại Giải Báo chí quốc gia năm 2017, Báo Lao Động đoạt 2 giải C với loạt bài 5 kỳ "Phá vỡ hang ổ buôn lậu ở Kon Tum" của tác giả Lê Đình Văn (loại giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép báo in) và bộ ảnh “Biểu tượng sống của tình yêu Hà Nội” của tác giả Việt Văn (loại giải Ảnh Báo chí).

 
 Tác giả Việt Văn đoạt giải C với bộ ảnh “Biểu tượng sống của tình yêu Hà Nội” của (loại giải Ảnh Báo chí). Ảnh: Sơn Tùng.
 
 Các tác giải đạt giải C năm nay. Ảnh: Sơn Tùng.
PV
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tổng LĐLĐVN ra Nghị quyết hỗ trợ người lao động mất việc, giảm giờ làm

Hà Anh |

Chiều 16.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã ký Nghị quyết 06/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.