"Chúng tôi cảm ơn Báo Lao Động đã đồng hành"
Sau khi nhận được thông tin Bộ Y tế đề nghị các địa phương sắp xếp lại vị trí việc làm cho cán bộ dân số, chị Trương Thị Xuân - viên chức dân số tỉnh Nghệ An chia sẻ niềm vui mừng.
"Tôi và đồng nghiệp gửi lời cảm ơn tới Báo Lao Động đã quan tâm và thấu hiểu tiếng lòng của 11 nghìn cán bộ dân số trên cả nước.
Sự đồng hành của Báo Lao Động đã tạo ra một tuyến bài dài hơi, bền bỉ góp tiếng nói và đi đến kết quả là sự tiếp thu của các cơ quan chức năng. Nếu không có Báo Lao Động, tiếng nói của cán bộ dân số sẽ không được tập hợp và truyền đi với thông điệp mạnh mẽ như thế" - chị Xuân bày tỏ.
Theo dõi thông tin từ Bộ Y tế về việc sắp xếp, bố trí, phân công công việc cho viên chức y tế, dân số theo đúng vị trí việc làm, chị Vũ Thị Tình - cán bộ dân số tỉnh Thái Bình - cho rằng đây là kết quả tốt sau một thời gian dài Báo Lao Động và cán bộ dân số bền bỉ lên tiếng.
"Nhờ có báo đài đưa tin để cho thấy cán bộ dân số cũng đóng góp, cống hiến sức lực của mình vào công việc chung. Sau khi đọc xong bài viết của Báo Lao Động, chị em cán bộ dân số như được an ủi, động viên tinh thần nhiều hơn" - chị Tình nghẹn ngào.
Vẫn còn những trăn trở
Theo chị Xuân, sau khi Bộ Y tế có ý kiến chỉ đạo, chị rất mong các địa phương đẩy nhanh quá trình rà soát, sắp xếp lại vị trí việc làm cho cán bộ dân số.
"Trước hết nói về Nghị định 05, tôi cho rằng vẫn còn những bất cập về chế độ, chính sách phụ cấp. Cán bộ dân số cũng là những lực lượng đang làm việc và cống hiến rất nhiều nên chỉ mong sẽ được nâng mức phụ cấp lên 50 - 60%.
Đối với vấn đề sắp xếp lại vị trí việc làm cũng cần phải hợp lý. Theo tôi quan sát, hầu hết cán bộ dân số có chuyên môn ngành Y rất hiếm. Mặt khác, nếu để cán bộ dân số gần nghỉ hưu hoặc tuổi cao đi học lấy bằng Y là điều không thể" - chị Xuân nêu quan điểm.
Chị Trương Thị Xuân cũng cho rằng, tới đây, việc bố trí việc làm phải được thực hiện hợp lý, minh bạch, để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ dân số.
"Sắp xếp vị trí việc làm không có bằng Y mà yêu cầu chuyển đổi chức danh nghề nghiệp rất khó. Theo tôi, bộ phận gần về hưu hoặc công tác lâu năm vẫn có thể hưởng mức phụ cấp 30% như hiện tại nhưng cần thêm một khoản thâm niên" - chị Xuân nói.
Đồng quan điểm với chị Xuân, chị Vũ Thị Tình cũng mong muốn: "Cần phải có những chính sách cụ thể, rõ ràng sắp xếp công việc cho cán bộ dân số. Đồng thời mức phụ cấp cần được nâng lên để anh chị em cán bộ dân số có thêm động lực".
Trước đó, Báo Lao Động đã có tuyến bài phản ánh về việc hàng vạn cán bộ dân số trên cả nước đã và đang phải thực hiện nhiệm vụ y tế cơ sở, y tế dự phòng trong nhiều năm qua tại các trạm y tế - thế nhưng họ lại không được hưởng phụ cấp phù hợp là 40% như các cán bộ y tế khác làm cùng nhiệm vụ.
Cũng vì lẽ đó, khi triển khai Nghị định 05 hỗ trợ phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế cơ sở, đã bộc lộ những bất cập lớn, khiến cho hàng vạn cán bộ dân số không nằm trong đối tượng thụ hưởng đối với chính sách nhân văn của Đảng và Chính phủ.
Tuyến bài của Báo Lao Động kiến nghị các cơ quan chức năng cần sắp xếp, rà soát vấn đề vị trí việc làm của cán bộ dân số, để đảm bảo quyền lợi cho họ trước lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.