Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cùng với Tỉnh đoàn đã tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, bản tin nội bộ về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên đến đông đảo đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ.
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn đã chủ động triển khai tổ chức phối hợp trong công tác chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai chương trình hành động về “nâng cao năng lực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động” nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Ông Phạm Tiến Nam – Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình nhấn mạnh, cần phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2017-2022; đánh giá kỹ các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất những nhiệm vụ, tìm ra giải pháp để sau khi ký kết xây dựng phối hợp giai đoạn 2023-2028 sẽ đảm bảo độ xác thực và khi triển khai các nhiệm vụ đạt được hiệu quả cao nhất.
Giai đoạn 2023-2028, LĐLĐ tỉnh và Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào thi đua; chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; phát triển đoàn viên công đoàn, hội viên; xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
Hai bên đã xác định những nội dung trọng tâm như: phối hợp tổ chức hoạt động trong "Tháng Thanh niên"; phối hợp tổ chức hoạt động trong “Tháng Công nhân”; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa nơi khó khăn, khu nhà trọ tập trung đông công nhân lao động dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6, khai giảng năm học mới, dịp Tết Trung thu; phối hợp tổ chức, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán…