Khoảng 1.700 sinh Trường Đại học Công đoàn tham gia Ngày hội việc làm

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 23.6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023 nhằm nối liền nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với nhu cầu việc làm của sinh viên.

Có hơn 40 doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Thương mại, Giáo dục… tham gia tuyển dụng, thu hút khoảng 1.700 sinh viên tham gia.

TS Nguyễn Đức Tĩnh – Phó bí thư Đảng uỷ Phó hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban Tổ chức (thứ tư từ trái sang) cùng một số nhà tuyển dụng tại Ngày hội việc làm năm 2023. Ảnh: Kiều Vũ
TS Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban Tổ chức (thứ tư, từ trái sang) cùng một số nhà tuyển dụng tại Ngày hội việc làm năm 2023. Ảnh: Kiều Vũ

Ngày hội việc làm được tổ chức để nối liền nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với nhu cầu việc làm của sinh viên; đồng thời giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm tại các đơn vị tuyển dụng uy tín.

Sinh viên được trải nghiệm thực tế, cùng các doanh nghiệp chia sẻ môi trường làm việc và cơ hội thách thức đối với sinh viên trong sự đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường lao động.

Chương trình được tổ chức nhằm tư vấn cho sinh viên viết hồ sơ và phỏng vấn xin việc thành công; giúp sinh viên tiếp cận thị trường lao động và tìm được việc làm phù hợp thông qua các nhà tuyển dụng có thương hiệu và uy tín; tạo môi trường thuận lợi cho các nhà tuyển dụng là đối tác của nhà trường lựa chọn được nguồn nhân lực trẻ có chất lượng và phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của đơn vị; xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa nhà trường với các nhà tuyển dụng, tạo cơ hội cho nhà tuyển dụng giới thiệu, quảng bá thương hiệu.

Tại ngày hội, các sinh viên đã được tư vấn về yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với ứng viên làm việc bán thời gian (đối với sinh viên đang đi học) và toàn thời gian (đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học).

Nhiều sinh viên cho biết, đây không chỉ là cơ hội để tìm việc làm bán thời gian mà còn để tích luỹ những yêu cầu của các doanh nghiệp để bản thân tự trau dồi trước khi ra trường, tạo thuận lợi cho tìm việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp ra trường.

Trước đó, thông tin về Ngày hội việc làm năm 2023 đã được đăng tải trên website của nhà trường để đông đảo sinh viên nắm được nội dung.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Gần 2.000 sinh viên Trường Đại học Công đoàn được cấp bằng cử nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 23.6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2023.

Dự kiến bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức

Hoàng Quang |

Bộ Nội vụ đang soạn thảo để đưa ra lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường Đại học Công đoàn cam kết đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 15.3, Trường Đại học Công đoàn cùng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sẽ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Giả danh Công an quận Long Biên để lừa đảo người dân chuyển hơn 3 tỉ đồng

KHÁNH AN |

Một đối tượng đã giả danh Công an quận Long Biên, yêu cầu người dân phải tất toán số tiền tiết kiệm hơn 3 tỉ đồng rồi chuyển ngay vào một tài khoản do đối tượng này cung cấp.

Người dân mua nhà gần công viên nhưng không dám đến vui chơi

PHẠM LINH |

Nhiều công viên tại Hà Nội đang bị rác thải bủa vây, khiến người dân e ngại việc đến đây vui chơi, tập thể dục.

Cafe chiều thứ 7: Điều quan trọng cần làm trước và sau khi thi THPT 2023

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động, TS. Giang Trung Khoa - Trưởng Ban Công tác Chính trị và công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã bật mí những lưu ý mà các sĩ tử không thể bỏ qua trong kỳ thi THPT 2023 sắp tới.

Nhóm "thông chốt" hoạt động rầm rộ trở lại thách thức lực lượng chức năng

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Để tránh né cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng các nhóm "thông chốt" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Lênh đênh trên bè tạm, liều mình băng qua nước dữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục năm qua, hình ảnh người dân tại khu Nước Hai (xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai) lênh đênh trên những chiếc bè tạm vượt suối không còn mấy xa lạ. Bất chấp nguy hiểm, người dân chấp nhận liều mình qua con nước dữ.

Gần 2.000 sinh viên Trường Đại học Công đoàn được cấp bằng cử nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 23.6, Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2023.

Dự kiến bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức

Hoàng Quang |

Bộ Nội vụ đang soạn thảo để đưa ra lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Trường Đại học Công đoàn cam kết đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 15.3, Trường Đại học Công đoàn cùng Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh đã bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sẽ không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.