Hòa Bình: 110 tỉ đồng hỗ trợ BHTN đến tay người lao động

An Trịnh |

HOÀ BÌNH - BHXH tỉnh Hòa Bình đã chi trả phần lớn tiền hỗ trợ BHTN cho các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Sáng 16.11, trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Sơn - Giám đốc BHXH tỉnh Hòa Bình cho biết: "Tính đến ngày hôm nay, BHXH tỉnh đã chi trả tiền tới phần lớn các đối tượng thụ hưởng, tỉ lệ chi trả đạt trên 98%".

"Toàn tỉnh chỉ còn khoảng 700 trường hợp, do không có thẻ ATM nên chưa chi trả qua hệ thống trực tuyến được, vào 2 ngày cuối tuần này chúng tôi sẽ tiến hành chi trả tận tay người lao động", ông Sơn nói thêm.

Được biết, tỉnh Hòa Bình có khoảng 1.469 đơn vị doanh nghiệp với hơn 38.500 người lao động (NLĐ) thuộc diện giảm đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Ngoài ra, hơn 7.500 người bảo lưu BHTN cũng đã được rà soát xử lí nhanh chóng.

Các đối tượng được nhận hỗ trợ bao gồm, NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30.9.2021 (không bao gồm người đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do Ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Khoảng 1.469 đơn vị sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% vào quỹ BHTN trong khoảng thời gian từ 1.10.2021 - 30.9.2022 cho 38.252 NLĐ, số tiền thụ hưởng trên 23 tỉ đồng.

Ngoài ra, hơn 38.235 NLĐ sẽ nhận tiền hỗ trợ theo các mức từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người, tổng số tiền sẽ chi khoảng 92 tỉ đồng. Tổng 2 nhóm hỗ trợ khoảng 110 tỉ đồng.

"Với đặc thù là một tỉnh không có quá nhiều các doanh nghiệp lớn, số lượng người lao động, công nhân không quá đông cũng giúp ích không nhỏ trong việc chi trả BHTN nhanh như vậy", ông Sơn chia sẻ thêm.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

600 suất quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Chiều 15.11, tại Lâm Đồng, Ban Nội chính Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 600 suất quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn.

Công đoàn Hòa Bình hoạt động, thích nghi trong tình hình mới

An Trịnh |

Hòa Bình - Công đoàn Viên chức Hòa Bình vừa tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở trong tình hình mới".

110 tỉ đồng chuẩn bị đến tay người lao động Hoà Bình

An Trọng |

BHXH tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương xử lý hồ sơ, những vướng mắc liên quan nhằm hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

600 suất quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Chiều 15.11, tại Lâm Đồng, Ban Nội chính Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 600 suất quà hỗ trợ công nhân lao động khó khăn.

Công đoàn Hòa Bình hoạt động, thích nghi trong tình hình mới

An Trịnh |

Hòa Bình - Công đoàn Viên chức Hòa Bình vừa tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn cơ sở trong tình hình mới".

110 tỉ đồng chuẩn bị đến tay người lao động Hoà Bình

An Trọng |

BHXH tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương xử lý hồ sơ, những vướng mắc liên quan nhằm hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19.