Chăm lo lợi ích cho đoàn viên kịp thời, thiết thực, hiệu quả

Quỳnh Trang |

Sáng 24.6, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức đại hội công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự đại hội có ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, cùng 200 đại biểu tham dự đại hội.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong 5 năm qua, Công đoàn KKT Đông Nam đã tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Công đoàn đã thường xuyên lấy ý kiến của NLĐ để tham gia góp ý, kiến nghị sửa đổi các bất cập của hệ thống văn bản hiện hành như: Bộ luật Lao động, Luật BHXH; góp ý nhiều văn quản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan đến đoàn viên, NLĐ… Góp ý xây dựng 45 bản nội quy, 42 thang bảng lương và nhiều quy chế lương, thưởng.

Tham gia cùng LĐLĐ tỉnh, Ban quản lý KKT Đông Nam, các cấp ngành trong việc đối thoại với công nhân lao động, tổng hợp các kiến nghị của công nhân đến với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh, các cấp ngành về chính sách lao động, hạ tầng, cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ nâng cao đời sống lao động trong các khu công nghiệp.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Hằng năm, Công đoàn chủ động phối hợp với Ban quản lý KKT Đông Nam tổ chức giám sát tại các doanh nghiệp về chấp hành pháp luật lao động, BHXH, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,...

Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công đoàn đã phối hợp với Ban quản lý KKT Đông Nam xây dựng phương án phòng, chống dịch theo các cấp độ; thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại đơn vị; xây dựng phương án “3 tại chỗ”, thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” đảm bảo an toàn cho NLĐ, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Toàn cảnh buổi đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Tư vấn, hướng dẫn CĐCS tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà.

Đến nay, 74% doanh nghiệp đã xây dựng thỏa ước lao động tập thể, đạt tỷ lệ kế hoạch đề ra. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đạt 84% (tính đến năm 2022, tỷ lệ công nhân được tham gia ký hợp đồng lao động đạt 97,3%).

Hằng năm, Công đoàn KKT Đông Nam đã chủ động lập danh sách đề xuất Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp; chủ động đề xuất Sở Y tế tổ chức giám sát chất lượng bữa ăn ca tại các doanh nghiệp có đông công nhân, đồng thời hướng dẫn CĐCS thương lượng về bữa ăn ca nhằm đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể. Đến nay, 95% doanh nghiệp đã đảm bảo bữa ăn ca từ 18.000 đồng đến 25.000 đồng.

Hầu hết các doanh nghiệp có điều kiện làm việc tốt với nhà xưởng, khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh; máy móc, trang thiết bị làm việc hiện đại; 85% doanh nghiệp đã kiện toàn, thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên, 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ.

Trong nhiệm kỳ, các CĐCS đã thăm hỏi, trao quà, tết Thiếu nhi cho con công nhân với số tiền hơn 35,5 tỉ đồng. Các cấp công đoàn đã tổ chức 10.635 lượt thăm hỏi với số tiền hơn 5,024 tỉ đồng; các trường hợp gia đình đoàn viên, NLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo… đều được quan tâm, động viên kịp thời.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn phối hợp với Ban quản lý KKT Đông Nam đã tổ chức 2 giải thể thao truyền thống, thu hút hàng nghìn vận động viên, hoạt động xã hội, từ thiện đã triển khai kịp thời như: ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, Covid-19, giải cứu nông sản của nông dân trong và ngoài tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn KKT Đông Nam đã khảo sát, đề xuất hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 8 đoàn viên với tổng số tiền được hỗ trợ là 265 triệu đồng.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, dân chủ, khách quan của Ban Chấp hành Công đoàn. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, dân chủ, khách quan của Ban Chấp hành Công đoàn. Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, dân chủ, khách quan của Ban Chấp hành Công đoàn. Đối với kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn đã phát huy rõ nét vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích cho đoàn viên, các phong trào thi đua tổ chức bài bản, có sức lan tỏa lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị, trong nhiệm kỳ 2023-2028, cán bộ đoàn viên Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cần phát huy vai trò gương mẫu, tiêu biểu trong tổ chức hoạt động, công đoàn bám sát nhiệm vụ cấp ủy, tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả, trọng tâm là chuyển đổi số và cải cách hành chính; tuyên truyền, vận động đoàn viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, có khát vọng cống hiến nhiều hơn. Có nhiều hoạt động để nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, đoàn viên.

Bên cạnh đó, mong muốn đại hội sáng suốt lựa chọn những đoàn viên ưu tú bầu vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ tới hoạt động có hiệu quả.

Cụm công đoàn các Khu công nghiêp, khu chế xuất, các tỉnh, thành phố phía Bắc tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang
Cụm công đoàn các Khu công nghiệp, khu chế xuất, các tỉnh, thành phố phía Bắc tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Quỳnh Trang

Đại hội đã tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua 3 khâu đột phá,10 nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023 -2028.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ra 19 thành viên vào Ban Chấp hành công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nhiệm kỳ 2023 -2028, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh gồm 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Quỳnh Trang
Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành công đoàn Khu kinh tế Đông Nam nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Quỳnh Trang

Bà Hoàng Thị Hương được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An đổi mới công tác tuyên truyền về đại hội công đoàn

Quang Đại |

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trước, trong và sau đại hội công đoàn, gắn với các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, vì người lao động.

Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An xảy ra sự cố, lộ nhiều vấn đề

Minh Đại |

Từ câu chuyện đoạn dầm cầu gãy, đổ sập ở dự án thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, nhiều vấn đề của tuyến đường quan trọng này đã lộ diện, trong đó có nguy cơ trễ hẹn.

Công đoàn Nghệ An: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm

QUANG ĐẠI |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn, phân bổ vốn Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

“Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn của Trung ương? Với trách nhiệm đầu mối tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính đã làm gì để khắc phục vấn đề này?”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu. 

Đề xuất lấy đất sân bay Long Thành đắp nền làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 26.6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông Vận tải) đã đề xuất với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc nghiên cứu tận dụng nguồn đất đào hạ cao độ tại dự án sân bay Long Thành, để làm vật liệu đất đắp phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giai đoạn 1.

Nước lòng hồ Thủy điện Hòa Bình tăng không đáng kể sau những trận mưa lớn

Minh Chuyên |

Sau những ngày mưa lớn, lượng nước ở hồ Thủy điện Hòa Bình đã có thay đổi nhưng không đáng kể.

Luật sư nhận định pháp lí vụ sử dụng trái phép nhãn hiệu Saigontourist

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Đơn khởi kiện của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn kiện Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền "Saigontourist" đang được TAND TP Hồ Chí Minh thụ lí giải quyết.

Săn mua và kiếm lời từ biển số đẹp để làm định danh biển số không dễ

KHÁNH LINH |

Dự kiến từ ngày 1.7, việc cấp và quản lí biển số xe máy, ôtô theo mã số định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh sẽ được tiến hành, theo nội dung dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Nghệ An đổi mới công tác tuyên truyền về đại hội công đoàn

Quang Đại |

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trước, trong và sau đại hội công đoàn, gắn với các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, vì người lao động.

Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An xảy ra sự cố, lộ nhiều vấn đề

Minh Đại |

Từ câu chuyện đoạn dầm cầu gãy, đổ sập ở dự án thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, nhiều vấn đề của tuyến đường quan trọng này đã lộ diện, trong đó có nguy cơ trễ hẹn.

Công đoàn Nghệ An: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm

QUANG ĐẠI |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.