Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn, phân bổ vốn Trung ương

PHẠM ĐÔNG |

“Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn của Trung ương? Với trách nhiệm đầu mối tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính đã làm gì để khắc phục vấn đề này?”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu. 

Chiều 26.6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc làm việc với Bộ Tài chính.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó Trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Phó Trưởng Đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh - Phó Trưởng Đoàn giám sát; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, cùng đại diện các bộ, tổ giúp việc Đoàn giám sát…

Theo Cổng thông tin Quốc hội, phát biểu khai mạc cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia được xem là công cụ hỗ trợ để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Từ đó hướng tới giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Trên cơ sở các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện, phân bổ nguồn vốn, kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, thống nhất thực hiện lồng ghép.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng chỉ rõ, quá trình triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, kể cả văn bản hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo điều hành: hỗ trợ sản xuất, các cơ chế đặc thù…

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quốc hội
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Quốc hội

Để cuộc làm việc đạt kết quả, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, trao đổi, làm rõ các nội dung thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: làm rõ kết quả, tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện, ban hành văn bản thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội (hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp, thực hiện các nội dung hoạt động các dự án, quyết định của cấp thẩm quyền...).

Qua làm việc của tổ công tác, đề nghị Bộ Tài chính cần làm rõ vì sao cả ba Thông tư 15, Thông tư 46, Thông tư 53 đều dẫn chiếu rất nhiều văn bản, dẫn chiếu lòng vòng (324 lượt dẫn chiếu của 97 văn bản); vì sao nhiều hướng dẫn không rõ, không thống nhất, chồng lấn địa bàn, chồng lấn đối tượng, nội dung, định mức chi…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương băn khoăn, có phải vì những nguyên nhân nêu trên mà dẫn đến vướng mắc trong việc lồng ghép, phân cấp, phân quyền trong việc triển khai thực hiện. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính làm rõ nguyên nhân.

“Có hay không tình trạng cát cứ trong hướng dẫn và phân bổ nguồn vốn của Trung ương? Với trách nhiệm đầu mối tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính đã làm gì để khắc phục vấn đề này?”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị, làm rõ trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ trướng Chính phủ giao, làm rõ số liệu chênh lệch trong nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 90 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị bộ giải trình vấn đề này. Đồng thời, làm rõ việc thực hiện Công điện 71 mà Chính phủ giao thì Bộ Tài chính đã làm đến đâu?

Ngoài ra, đề nghị làm rõ xung quanh việc tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất về tình hình sử dụng kinh phí này và trách nhiệm của Bộ Tài chính; Theo dõi, tổng hợp báo cáo của Chính phủ, kết quả giải ngân nguồn vốn nhà nước trong việc thực hiện các CTMTQG.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương hi vọng, cuộc làm việc sẽ thu được kết quả để có hướng tháo gỡ trong thời gian tiếp theo.

Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu nghe đại diện Bộ Tài chính báo cáo việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng nhận trách nhiệm vì chương trình mục tiêu quốc gia rất chậm

NHÓM PV |

"Chúng tôi xin nhận khuyết điểm trước Quốc hội, trước bà con đang sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi vì các chương trình rất chậm, chưa đạt yêu cầu đặt ra", Phó Thủ tướng phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng 7.6.

Sửa đổi cơ chế quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trước 31.3

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu phải hoàn tất việc sửa, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19.4.2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trước ngày 31.3.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Văn Sỹ |

Ngày 14.2, tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dự Hội nghị còn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.

Tước danh hiệu Công an nhân dân 3 cán bộ bắn chết dê của dân

KHÁNH AN |

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27.6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết dê của dân.

Thừa Thiên Huế và Quảng Trị lập trạm cân, xử phạt các xe ôtô tải "đột biến" sau phản ánh của Báo Lao Động

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong vòng 1 tháng kể từ khi Lao Động có loạt bài viết về các đoàn xe ôtô tải "đột biến" gắn logo tung hoành trên các cung đường ở Huế và tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng 2 tỉnh đã ra đường lập các trạm cân, tăng cường tuần tra kiểm soát, từ đó đã phát hiện và mạnh tay xử lý nhiều trường hợp phương tiện vi phạm.

Tin 20h: Bộ GDĐT thông tin độ khó của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Nhóm PV |

Tin 20h: Xe bồn lao vào dòng phương tiện đang dừng đèn đỏ, 3 người bị thương; Cẩn trọng "tiền mất, tật mang" khi sử dụng viên uống chống nắng; Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ GDĐT thông tin về độ khó đề thi...

Bị cáo vụ 5 cựu tướng cảnh sát biển tham ô 50 tỉ đồng không thừa nhận hành vi

Việt Dũng |

Bùi Văn Hoè bị cơ quan công tố xác định không thừa nhận hành vi trong vụ án 5 cựu tướng cảnh sát biển tham ô 50 tỉ đồng ngân sách.

Đến điểm thi tốt nghiệp THPT thấu cảnh "ngồi trên đống lửa" của phụ huynh

Trang Hà - Vũ Linh |

Chúc may mắn, thành công là lời chúc của cả xã hội, gia đình dành cho sĩ tử tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Và thành công không chỉ đến từ nỗ lực của các em mà còn đến từ sự đồng hành, che chở của các bậc sinh thành.

Phó Thủ tướng nhận trách nhiệm vì chương trình mục tiêu quốc gia rất chậm

NHÓM PV |

"Chúng tôi xin nhận khuyết điểm trước Quốc hội, trước bà con đang sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng núi vì các chương trình rất chậm, chưa đạt yêu cầu đặt ra", Phó Thủ tướng phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội sáng 7.6.

Sửa đổi cơ chế quản lý, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trước 31.3

THEO CHINHPHU.VN |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu phải hoàn tất việc sửa, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19.4.2022 của Chính phủ quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trước ngày 31.3.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Văn Sỹ |

Ngày 14.2, tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Dự Hội nghị còn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL.