Lý do không nên cho bất cứ ai, kể cả người thân vay tiền

Hương Lê |

Cho bất kỳ ai vay tiền luôn là một vấn đề nhạy cảm, đặc biệt khi đó là người thân.

Mới đây, người dùng mạng xã hội bàn tán về phát ngôn không bao giờ cho người khác vay tiền của Hoa Hậu Mai Phương Thúy.

Cụ thể trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2019, khi được hỏi đã bao giờ bị bạn bè lợi dụng vì sự phóng khoáng của mình, Mai Phương Thúy thẳng thắn chia sẻ: “Tôi có thể thoáng trong việc tặng quà bạn bè nhưng đó chỉ là quà tặng, ăn uống chứ bình thường tôi không bao giờ cho ai vay tiền, 500 đồng cũng không, kể cả mẹ tôi, tôi cũng không cho vay. Vay mượn rất phiền phức”.

Điều đáng chú ý là Mai Phương Thúy khẳng định không cho ai vay tiền kể cả mẹ mình. Quan điểm của cô ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, không ít người đồng tình và hiểu được nguyên nhân không nên cho người thân vay tiền.

Chán cảnh "Đứng cho vay, quỳ đòi nợ"

Nhiều khán giả cho rằng phải ai từng trải qua cảm giác "Đứng cho vay, quỳ đòi nợ" thì mới thấu được "nỗi đau" này.

Khi bạn liên lạc mượn tiền, bạn hồ hởi, bạn mong chờ, bạn ngọt ngào, trình bày hoàn cảnh. Ấy thế mà khi đòi lại chỉ còn tiếng quát tháo và thái độ lạnh lùng, sau cùng là tiếng tút tút đầu dây bên kia.

Vì vậy, nếu có ý định cho một người bạn hay người thân trong gia đình vay tiền, hãy suy nghĩ trước đến việc bạn có thể sẽ không lấy lại được khoản tiền đó và mất luôn cả mối quan hệ bạn từng rất coi trọng.

Nên hay không việc cho người thân vay tiền? Ảnh: Xinhua
Nên hay không việc cho người thân vay tiền? Ảnh: Xinhua

Khoản vay khó hồi âm

Theo một cuộc khảo sát năm 2022 của Creditcards.com, 42% số người được hỏi cho biết họ đã mất tiền do cho bạn bè hoặc thành viên gia đình vay.

Thông thường, khi người thân, bạn bè vay tiền, chúng ta có xu hướng dễ dàng cho vay mà không thỏa thuận quá nhiều về thời gian trả nợ.

Tới khi cần tiền thì người cho vay dễ rơi vào cảnh cảm thấy ngại và khó mở lời hoặc không muốn làm người thân của mình phải lúng túng hay khó xử. Để tránh những tình huống như vậy, họ chọn cách không cho vay.

Mất bạn, mất cả tiền

Trong cuộc khảo sát của Lendingtree (Mỹ), hơn một phần ba số người vay và người cho vay đã chia sẻ cảm xúc còn lại sau mỗi lần vay hoặc cho vay là tiêu cực, bao gồm sự oán giận và cảm giác bị tổn thương.

Cho vay tiền có thể làm tổn hại đến mối quan hệ với bạn bè và gia đình của bạn, đặc biệt nếu họ gặp khó khăn trong việc trả lại. Thiệt hại tinh thần này thường có thể cảm thấy tồi tệ hơn mất tiền.

Vì thế, nhiều người đã hạn chế cho bạn bè hoặc thành viên gia đình vay tiền để tránh được những đau đầu về tài chính và tình cảm sau này. Nói cách khác việc cho vay tiền cũng cần có chọn lọc, hay nói vui là trở thành người cho vay "thông thái".

Nhưng nếu bạn vẫn cảm thấy bắt buộc phải cho họ vay tiền, hãy suy nghĩ đến khả năng bạn sẽ không lấy lại được.

Mỗi người sẽ có những cách hành xử khác nhau trong trường hợp này. Mọi chuyện nên bình tĩnh và tìm cách xử lý, người cho vay cần tỉnh táo hơn mà người đi vay thì cần có trách nhiệm với những gì mình nói và làm.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa khai bôi trơn để được vay tiền, giải ngân

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi Quản Trọng Đức - cựu Giám đốc Chi nhánh VietABank phủ nhận giúp Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt trăm tỉ, nữ bị cáo này khai đã "chi phần trăm" để được vay tiền, giải ngân.

Hải Phòng: Vay tiền tỉ đóng tàu bọc thép rồi nằm bờ, nguy cơ thành sắt vụn

Lương Hà |

Suốt nhiều năm nay, 4 chiếc tàu bọc thép trị giá đến gần 13 tỉ đồng/chiếc của ngư dân xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), đã bàn giao lại cho ngân hàng, để nằm bờ, nguy cơ trở thành đống sắt vụn.

Bố bắt, trói con gái ruột rồi tung tin con bị bắt cóc để lừa đảo vay tiền

TRUNG DU |

Thái Bình - Do túng quẫn, nợ nần, Đông bắt con gái ruột của mình đưa đến một nhà nghỉ ở Hải Phòng rồi trói ngược tay, bịt mắt, miệng con, chụp ảnh lại, tạo hiện trường giả hệt như một vụ bắt cóc, tống tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lấy ý kiến mở lại du thuyền trên Hồ Tây và nỗi lo của người dân

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Trước thông tin Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến dự thảo quy định quản lý hồ Tây, trong đó nêu các loại hình dịch vụ được phép hoạt động. Bên cạnh sự mong đợi, nhiều người dân tỏ ra lo ngại về ô nhiễm môi trường quanh hồ khi các dịch vụ đi vào hoạt động.

Mỹ mong muốn thúc đẩy nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam

Song Minh |

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi năng lượng và xây dựng nền kinh tế phát thải thấp tại Việt Nam.

Hà Nội mở lại tàu du lịch trên hồ Tây, chuyên gia môi trường nói gì?

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Sau 6 năm dừng hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, tàu du lịch ở hồ Tây, Hà Nội dự kiến sẽ cho phép các loại hình kinh doanh này mở lại. Theo TS.Hoàng Dương Tùng, thành phố nghiên cứu cho mở lại cần phải dựa trên các tiêu chí bảo vệ cảnh quan, môi trường và chất lượng nước hồ Tây sau cùng mới tính đến tiêu chí lợi nhuận thu được.

Tình trạng hỗn loạn ngân hàng Mỹ có thể trầm trọng hơn

Khánh Minh |

Tình trạng hỗn loạn ngân hàng có thể trầm trọng hơn do Fed tiếp tục tăng lãi suất - tỉ phú Mỹ Bill Ackman cảnh báo.

Xe đỗ thành 3 hàng chiếm nửa lòng đường, cảnh sát xử phạt không xuể

Tô Thế |

Hà Nội - Đoạn đường trước Khu chung cư CT12 Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai) luôn có hàng loạt xe ôtô dừng, đỗ sai quy định, xếp thành 3-4 hàng, chiếm nửa lòng đường. Mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều chủ xe đành chịu bị xử phạt vì "làm gì có chỗ khác mà đỗ".

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa khai bôi trơn để được vay tiền, giải ngân

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong khi Quản Trọng Đức - cựu Giám đốc Chi nhánh VietABank phủ nhận giúp Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt trăm tỉ, nữ bị cáo này khai đã "chi phần trăm" để được vay tiền, giải ngân.

Hải Phòng: Vay tiền tỉ đóng tàu bọc thép rồi nằm bờ, nguy cơ thành sắt vụn

Lương Hà |

Suốt nhiều năm nay, 4 chiếc tàu bọc thép trị giá đến gần 13 tỉ đồng/chiếc của ngư dân xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), đã bàn giao lại cho ngân hàng, để nằm bờ, nguy cơ trở thành đống sắt vụn.

Bố bắt, trói con gái ruột rồi tung tin con bị bắt cóc để lừa đảo vay tiền

TRUNG DU |

Thái Bình - Do túng quẫn, nợ nần, Đông bắt con gái ruột của mình đưa đến một nhà nghỉ ở Hải Phòng rồi trói ngược tay, bịt mắt, miệng con, chụp ảnh lại, tạo hiện trường giả hệt như một vụ bắt cóc, tống tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.