Lười biếng, thậm chí mất mạng và loạt hiểm họa khi trẻ nghiện mạng xã hội

Hương Lê |

Dành nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội đang dần trở thành thói quen của nhiều người, kể cả trẻ em.

Nguy hiểm tiềm ẩn khi trẻ em sử dụng mạng xã hội 

Theo Healthessential, hầu hết ứng dụng mạng xã hội đều yêu cầu người dùng phải từ 13 tuổi trở lên. Nhưng theo thống kê, có tới 50% trẻ em từ 10-12 tuổi và 33% trẻ em từ 7-9 tuổi sử dụng các ứng dụng mạng xã hội.

Theo nhà tâm lý học trẻ em Kate Eshleman, Psy.D tại Cleveland Clinic Children (Hoa Kỳ) mối nguy hiểm tiềm ẩn khi trẻ em sử dụng mạng xã hội đang ngày càng gia tăng.

Nhà tâm lý học Eshleman nói: “Trẻ em chưa có chức năng nhận thức và điều hành suy nghĩ về những tình huống có hại. Vì vậy, đôi khi trẻ em dễ đặt mình vào tình huống gây hại, thậm chí nguy hiểm, có rủi ro cao tới tính mạng”.

Năm 2014, trào lưu thách thức bạn bè nhảy xuống sông hoặc biển trong khi vẫn mặc nguyên quần áo và quay phim lại trong vòng 48 giờ trở thành một cơn sốt tại Pháp. Nếu không thực hiện đúng yêu cầu thì kẻ thua cuộc sẽ phải mời những người khác một bữa tối tại nhà hàng.

Làm theo trào lưu, thanh niên 19 tuổi có tên Beganne đã tử vong sau khi phi xe đạp xuống dòng sông tại một thị trấn phía tây Brittany, Pháp trong khi bạn của anh này đang đứng quay lại toàn bộ quá trình để đăng lên Facebook.

Tháng 5.2021, một bé gái 13 tuổi ở bang Oregon (Mỹ) được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) với vết bỏng độ 3 sau khi tham gia thử thách “gương lửa” (fire mirror challenge) của TikTok. Theo đó, thử thách này yêu cầu người tham gia phun chất lỏng dễ cháy lên gương rồi châm lửa.

Tháng 6.2021, tại Indonesia, thử thách “thiên thần của cái chết” (angel of death challenge) trên TikTok đã được nhiều thanh thiếu niên tham gia hưởng ứng.

Theo tờ Insider,  đã có ít nhất 2 người thiệt mạng vì tham gia thử thách này khi lao thẳng ra đường chặn đầu xe tải đang chạy để xem xe có kịp dừng lại trước khi tông trúng họ hay không.

Ảnh: Hương Lê
Nhiều trẻ bất chấp làm theo thử thách trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Hương Lê

Cuối tháng 11.2022, báo cáo của Bloomberg Businessweek cho biết trong vòng 18 tháng, ít nhất 15 trường hợp tử vong ở trẻ em dưới 12 tuổi và 5 trường hợp tử vong khác ở trẻ em trong độ tuổi 13-14 tuổi do "Thử thách bất tỉnh" (blackout challenge). Thử thách này khuyến khích người chơi tự bóp cổ mình bằng các vật dụng trong nhà cho đến khi bất tỉnh và quay lại cảnh khi họ tỉnh lại.

Bên cạnh đó, nghiện mạng xã hội còn khiến trẻ em dễ trải qua chứng rối loạn vận động do căng thẳng và lo lắng gây ra. Trào lưu "nghiện mạng xã hội" có lẽ đã trở nên tồi tệ hơn do đại dịch và mức độ sử dụng ngày càng tăng của thanh thiếu niên. Ngoài ra trẻ em còn dễ có hành vi như tăng cáu kỉnh, lo lắng, thiếu lòng tự trọng.

Tiến sĩ Eshleman nói: “Nhiều trẻ em khi được yêu cầu tắt mạng xã hội và làm bài tập về nhà, thì thường cáu kỉnh hoặc tỏ ra thất vọng với cha mẹ". 

Làm gì để hạn chế những nguy hiểm từ mạng xã hội?

Hãy nói chuyện với con bạn. Điều quan trọng là phải có một cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực với con bạn rằng mạng xã hội là gì và nó có thể được sử dụng để làm gì.

Giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội.

Giám sát việc sử dụng mạng xã hội. Khi trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, hãy sử dụng tính năng “lọc” để hạn chế quyền truy cập vào thông tin không phù hợp.

Đây là một chức năng tiện lợi giúp kiểm soát trẻ truy cập vô tình hoặc cố ý vào các trang web nguy hiểm.

Đối với nhiều bậc cha mẹ, việc quản lý con cái sử dụng mạng xã hội có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đây là việc làm mất nhiều thời gian, vì thế cần có sự kiên trì từ bố mẹ và người thân để có thể giảm bớt mối nguy hiểm từ việc trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Xây dựng tài liệu phòng tránh tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội

Lương Hà |

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng đã tổng hợp, xây dựng tài liệu "Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn về phòng tránh tội phạm lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng", nhằm hạn chế tối đa và phòng tránh tội phạm lừa đảo cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng công nghệ Deepfake

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo, đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng công nghệ Deepfake để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Mạng xã hội phát triển, giới trẻ dễ cô đơn, trầm cảm"

Hào Hoa - Huyền Chi (thực hiện) |

Với đà phát triển của công nghệ cùng với những kỹ thuật, thiết bị hiện đại, báo chí cũng như nhiều ngành nghề khác phải liên tục cập nhật, đổi mới để thích hợp với thời đại chuyển đổi số, khi Internet và công nghệ kết nối không dây tiện ích trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Tâm lý học Trần Thành Nam.

PVI đứng ra nhận bồi thường bảo hiểm vụ trực thăng rơi ở Hạ Long

Hiếu Anh |

Thông tin tới Báo Lao Động, Bảo hiểm PVI cho biết, đơn vị sẽ đứng ra nhận trách nhiệm bồi thường bảo hiểm vụ trực thăng rơi ở Hạ Long.

Vivaso đề xuất giải quyết vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso) đã gửi văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về hướng giải quyết những vướng mắc tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Tìm thấy mảnh vỡ trực thăng quân sự chở tướng Nhật Bản mất tích

Thanh Hà |

Lực lượng cứu hộ ở Nhật Bản tìm thấy thêm nhiều phần của chiếc trực thăng quân sự chở 10 người biến mất khỏi màn hình radar ngày 6.4.

Vụ nguyên Chủ tịch UBND xã kêu oan: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk -  Liên quan đến vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở UBND xã Ya Tờ Mốt (huyện Ea Súp) năm 2014, 2015, HĐXX TAND huyện Ea Súp bất ngờ tuyên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.

Phát động thi đua phát triển kết cấu hạ tầng hiện đại, tiết kiệm

Phương Linh |

Sáng 7.4, tại tỉnh Khánh Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Hải Phòng: Xây dựng tài liệu phòng tránh tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội

Lương Hà |

Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng đã tổng hợp, xây dựng tài liệu "Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn về phòng tránh tội phạm lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng", nhằm hạn chế tối đa và phòng tránh tội phạm lừa đảo cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác trên không gian mạng, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng công nghệ Deepfake

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi thông báo, đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng công nghệ Deepfake để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Mạng xã hội phát triển, giới trẻ dễ cô đơn, trầm cảm"

Hào Hoa - Huyền Chi (thực hiện) |

Với đà phát triển của công nghệ cùng với những kỹ thuật, thiết bị hiện đại, báo chí cũng như nhiều ngành nghề khác phải liên tục cập nhật, đổi mới để thích hợp với thời đại chuyển đổi số, khi Internet và công nghệ kết nối không dây tiện ích trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Tâm lý học Trần Thành Nam.