Đại hội Công đoàn VNPT Lâm Đồng: Phát huy hiệu quả phong trào thi đua

ĐỨC THIỆM |

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ giải pháp của Công đoàn cơ sở VNPT Lâm Đồng nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm; Vì mái nhà chung VNPT”, Đại hội Công đoàn cơ sở VNPT Lâm Đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thảo luận và thống nhất đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp hoạt động công đoàn với nhiều nội dung thiết thực.

Cụ thể, phấn đấu 100% số cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công đoàn; hằng năm, có từ 80% trở lên số công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 30 đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp…

Hay tiếp tục phát huy vai trò của công đoàn trong tham gia công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Nữ đoàn viên, người lao động Công đoàn cơ sở VNPT Lâm Đồng tích cực hưởng ứng Chương trình “Nụ cười VNPT”. Ảnh: VNPT Lâm Đồng
Nữ đoàn viên, người lao động Công đoàn cơ sở VNPT Lâm Đồng tích cực hưởng ứng Chương trình “Nụ cười VNPT”. Ảnh: VNPT Lâm Đồng

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Công đoàn cơ sở VNPT Lâm Đồng cũng xác định các hoạt động trọng tâm gồm: Tích cực phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đóng góp vào sự phát triển của VNPT địa bàn Lâm Đồng; đẩy mạnh hoạt động nữ và công tác bình đẳng giới; nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính và quản lý tài chính tài sản công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn; đổi mới công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của ban chấp hành, ban thường vụ và cán bộ các công đoàn cơ sở thành viên, cán bộ Công đoàn cơ sở VNPT Lâm Đồng.

Đồng thời, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Truyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp.

Cùng với đó là đổi mới các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn, gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị như: Chương trình “Chuyển đổi số hoạt động công đoàn - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn”; “Nữ VNPT trong kỷ nguyên số”, “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động”. Phong trào thi đua: “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp; An toàn vệ sinh lao động”… thiết thực đổi mới hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

ĐỨC THIỆM
TIN LIÊN QUAN

Lâm Đồng: Nhiều đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đạ Huoai tổ chức hiến máu tình nguyện, hàng trăm đoàn viên, người lao động tham gia.

Lâm Đồng tuyên tuyền pháp luật gắn với đại hội công đoàn cơ sở

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và chính sách đối với lao động nữ cho công nhân lao động chiều 8.3.

Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động Lâm Đồng phải là hình mẫu trong hoạt động

ĐỨC THIỆM |

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Sỹ Thế, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tại Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Hội An dừng áp dụng phương án mới về thu phí vào phố cổ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - "Phương án thu phí mới là vấn đề liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, nên chúng tôi có đề nghị UBND TP Hội An trước mắt vẫn làm như cũ. Còn những vấn đề mới thì chuẩn bị kỹ để báo cáo, bàn kỹ trong BTV Thành ủy, thống nhất mới bắt đầu triển khai" - Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh cho biết.

Phớt lờ xử phạt, Công ty Sông Hồng - Lào Cai ngang nhiên khai thác cao lanh

An Trịnh |

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng UBND tỉnh "tuýt còi" xử phạt nhưng Công ty Sông Hồng Lào Cai vẫn ngang nhiên đào bới khai thác cao lanh mà không có giấy phép.

Làm rõ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.4, UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thủy Bắc.

Điều tra vụ thầy giáo tử vong bất thường khi nhậu với nhóm bạn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Công an điều tra làm rõ nguyên nhân nam thầy giáo được phát hiện tử vong sau khi nhậu chung với nhóm bạn ở chòi rẫy.

Lâm Đồng: Nhiều đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đạ Huoai tổ chức hiến máu tình nguyện, hàng trăm đoàn viên, người lao động tham gia.

Lâm Đồng tuyên tuyền pháp luật gắn với đại hội công đoàn cơ sở

ĐỨC THIỆM |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và chính sách đối với lao động nữ cho công nhân lao động chiều 8.3.

Công đoàn cơ sở Cơ quan Liên đoàn Lao động Lâm Đồng phải là hình mẫu trong hoạt động

ĐỨC THIỆM |

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Sỹ Thế, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tại Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028.