Lựa chọn những loài hoa đẹp và ý nghĩa dành tặng thầy cô nhân ngày 20.11

Tuấn Đạt |

Hãy lựa chọn những loài hoa đẹp và mang ý nghĩa đặc biệt để tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, bên cạnh việc bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn của học trò đối với thầy, chắc chắn sẽ không thể thiếu cô những bó hoa tươi thắm. Vì vậy, để lựa chọn loài hoa mang nhiều ý nghĩa dành tặng thầy cô nhận được khá nhiều sự quan tâm.

Theo đó, một vài loài hoa được gợi ý dưới đây sẽ giúp các học trò, sinh viên có những lựa chọn hoàn hảo và phù hợp nhất nhân ngày đặc biệt sắp tới.

Hoa hồng

Hoa hồng là loại hoa khá phổ biến và được lựa chọn nhiều nhất để dành tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Hoa hồng trên thị trường khá đa dạng từ hồng phai, trắng, vàng...

Hoa hồng có ý nghĩa của riêng mình khi tượng trưng thể hiện tình yêu, hạnh phúc dành cho người được tặng. Hãy dành tặng những bó hoa hồng tươi thắm cho thầy cô để thể hiện tình cảm, lòng biết ơn cũng như mong thầy cô luôn hạnh phúc với sự nghiệp “trồng người”.

Với mỗi màu sắc, loài hoa cẩm chướng đem đến nhiều ý nghĩa khác nhau để có thể lựa chọn dành tặng thầy cô. Ảnh: Xinhua
Với mỗi màu sắc, loài hoa cẩm chướng đem đến nhiều ý nghĩa khác nhau để có thể lựa chọn dành tặng thầy cô. Ảnh: T. L

Hoa ly

Bên cạnh hoa hồng, có khá nhiều người lựa chọn tặng thầy cô những bó hoa ly đẹp như một lời tri ân của mình. Hoa ly cũng thể hiện sự kiên nhẫn và tinh khiết.

Chính vì vậy, tặng hoa ly cho thầy cô được xem là sự tôn trọng, thương yêu của học trò đối với những người đã và đang luôn dạy dỗ, chỉ bảo mình cũng như tăng ý nghĩa về tầm ảnh hưởng của thầy cô đối với bước đường tương lai của học trò.

Hoa cẩm chướng

Loài hoa cẩm chướng tượng trưng cho sự quý trọng và yêu mến. Với mỗi màu hoa khác nhau, hoa cẩm chướng sẽ đại diện cho một ý nghĩa khác nhau, ví dụ hoa cẩm chướng màu đỏ tượng trưng cho sự ngưỡng mộ, một tình yêu sâu sắc. Hoa cẩm chướng màu trắng thể hiện một sự thuần khiết và may mắn, hay màu hồng trở thành một biểu tượng vĩnh cửu của tình yêu.

Để tăng thêm nhiều phần ý nghĩa, hãy phối các màu của hoa cẩm chướng thành một bó hoa nhiều màu sắc như lời chúc tốt đẹp nhất của học trò đến với thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Tuấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

Tổng kết trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022

ANH THƯ |

Sáng 15.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình "Những hạt nắng vàng" tổng kết trao giải Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2022.

Triển lãm “Cảm xúc quê nhà” hưởng ứng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11

Việt Phong |

Triển lãm “Cảm xúc quê nhà” của nhóm họa sĩ, nhà điêu khắc lão thành tại Hội mỹ thuật TPHCM là hoạt động ôn lại kỷ niệm của các cựu sinh viên Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn (nay là Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM), hướng đến chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.

Những loài hoa ý nghĩa để trang trí nhà nhân dịp xuân sang

Anh Vũ |

Tết Nguyên đán đang đến thật gần, những loại hoa rực rỡ với đủ sắc màu chắc chắn sẽ là điểm nhấn nổi bật cho căn nhà của bạn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng kết trao giải cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022

ANH THƯ |

Sáng 15.11, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình "Những hạt nắng vàng" tổng kết trao giải Cuộc thi "Thầy cô trong mắt em" năm 2022.

Triển lãm “Cảm xúc quê nhà” hưởng ứng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11

Việt Phong |

Triển lãm “Cảm xúc quê nhà” của nhóm họa sĩ, nhà điêu khắc lão thành tại Hội mỹ thuật TPHCM là hoạt động ôn lại kỷ niệm của các cựu sinh viên Trường Quốc gia Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn (nay là Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM), hướng đến chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.

Những loài hoa ý nghĩa để trang trí nhà nhân dịp xuân sang

Anh Vũ |

Tết Nguyên đán đang đến thật gần, những loại hoa rực rỡ với đủ sắc màu chắc chắn sẽ là điểm nhấn nổi bật cho căn nhà của bạn.