Cách trồng cây xô thơm đơn giản, hiệu quả tại nhà

Thanh Hương |

Các bà nội trợ có thể tham khảo cách trồng cây xô thơm ngay tại nhà vừa đơn giản vừa mang lại hiệu quả cao.

Cây xô thơm (Ocimum basilicum) hiện được khá nhiều gia đình ưa chuộng trồng bởi không chỉ vừa làm đẹp không gian nhà, mang lại hương thơm tinh tế mà còn có thể sự đa dạng trong nấu ăn. Cách trồng cây xô thơm dưới đây sẽ giúp các bà nội trợ nhanh chóng thực hiện một cách dễ dàng.

Trước tiên, để đảm bảo cây xô thơm được trồng đúng cách, các bà nội trợ cần lưu ý đến việc lựa chọn chậu và đất, đặc biệt nên trồng cây xô thơm ở nơi có ánh nắng mặt trời. Đây là điều kiện lý tưởng giúp cây phát triển mạnh mẽ và tạo ra hương thơm đặc trưng.

Với đất và chậu, hãy chọn một chậu có đường kính khoảng 15 - 20cm có lỗ thoát nước để tránh tình trạng ngập úng đất. Để đảm bảo cây xô thơm phát triển tốt, các bà nội trợ nên sử dụng một loại đất trồng giàu dinh dưỡng, hoặc tự pha trộn đất vườn với cát để tạo sự thông thoáng cho rễ cây.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các thứ trên, các bà nội trợ cần bắt đầu với việc trải một lớp cát mỏng ở đáy chậu để giúp nước dễ dàng thoát ra khỏi chậu. Sau đó, đổ đất vào chậu sao khoảng 2cm từ mép chậu.

Kế đến, đặt cây xô thơm vào và lưu ý rằng, cần để khoảng cách ít nhất 15cm giữa các cây để đảm bảo cây được phát triển tốt. Sau đó, nhồi đất nhẹ nhàng xung quanh rễ cây và tưới nước để đảm bảo đất ẩm đồng đều. Mỗi ngày hãy duy trì việc tưới nước đều, nhưng không cần quá nhiều lượng nước sẽ khiến cây dễ bị ngập úng.

Ngoài ra, một yếu tố khác cũng quan trọng không kém để cây xô thơm phát triển khoẻ mạnh đó chính là ánh sáng. Do đó, hãy đặt chậu cây ở nơi có ít nhất 6 giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày nhưng tránh ánh nắng trực tiếp vào thời điểm giữa trưa.

Để cung cấp đủ dưỡng chất cho cây, có thể sử dụng phân bón hữu cơ hoặc phân bón chuyên dụng cho thảo mộc, đồng thời đừng quên tỉa bớt các cành non và lá khô giúp cây dễ dàng phát triển.

Sau khoảng 2 -3 tháng, khi cây đạt độ cao khoảng 15 - 20cm là các bà nội trợ có thể bắt đầu thu hoạch lá xô thơm. Hãy cắt những lá ở phía trên và tuỳ theo mục đích mà các bà nội trợ có thể sử dụng tươi, sấy khô trong chế biến nấu ăn hoặc đơn giản nhất là thả vào một bát nước nhỏ để tạo hương thơm mát dịu cho không gian phòng..

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

3 lợi ích bất ngờ từ cây xô thơm đối với sức khoẻ

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Một vài lợi ích mà cây xô thơm đem đến cho sức khỏe sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi lựa chọn làm nguyên liệu nấu ăn hay chỉ đơn giản để trồng trong không gian nhà.

7 lợi ích của lá cây xô thơm

DOÃN HẰNG (THEO STYLECRAZE) |

Theo Stylecraze, lá cây xô thơm giúp tăng cường trí nhớ, chống lão hóa da. Dưới đây là 7 lợi ích của lá cây xô thơm.

Lợi ích bất ngờ của cây xô thơm đỏ

THANH NGỌC (THEO DR.AXE) |

Theo Dr.Axe, cây xô thơm đỏ có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, chống loãng xương. Dưới đây là những lợi ích của cây xô thơm đỏ.

VinFast vốn hóa trong số ngày không tưởng, tỉ phú Phạm Nhật Vượng là người giàu thứ 16 thế giới

Quý An |

Phiên vừa qua, cổ phiếu VinFast có lúc đã chạm mốc vốn hóa 200 tỉ USD. VinFast vẫn đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư quan tâm đến lĩnh vực xe điện.

Diện mạo cầu 150 tỉ đồng kết nối Long An - TPHCM trước ngày thông xe

HỮU CHÁNH |

Cầu Cần Giuộc kết nối liên vùng giữa Long An với TPHCM đã hoàn tất các hạng mục, sẵn sàng thông xe ngày mai (30.8) sau hơn một năm rưỡi thi công.

Nghiên cứu chế tài xử lý người môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hồng Thanh đề nghị nghiên cứu chế tài xử lý cá nhân hoạt động môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và không làm việc trong một tổ chức kinh doanh bất động sản.

Dự án thuê đất vị trí đắc địa rồi bỏ hoang 14 năm ở Đắk Lắk vẫn chờ tham mưu... xử lý

Phan Tuấn |

Công ty Cổ phần Tầm nhìn mới Công nghệ xanh được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê 9.388m2 ở xã Dliê Yang, huyện Ea H'leo để xây dựng Nhà máy gạch không nung từ năm 2009. Sau 14 năm, dự án này vẫn đang trong tình trạng bị bỏ hoang, cỏ bụi mọc um tùm như Báo Lao Động phản ánh.

Rà soát toàn diện, khắc phục tình trạng trụ sở bỏ không, 1 đơn vị duy trì 2-3 trụ sở

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29.8.2023 về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030.

3 lợi ích bất ngờ từ cây xô thơm đối với sức khoẻ

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Một vài lợi ích mà cây xô thơm đem đến cho sức khỏe sẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi lựa chọn làm nguyên liệu nấu ăn hay chỉ đơn giản để trồng trong không gian nhà.

7 lợi ích của lá cây xô thơm

DOÃN HẰNG (THEO STYLECRAZE) |

Theo Stylecraze, lá cây xô thơm giúp tăng cường trí nhớ, chống lão hóa da. Dưới đây là 7 lợi ích của lá cây xô thơm.

Lợi ích bất ngờ của cây xô thơm đỏ

THANH NGỌC (THEO DR.AXE) |

Theo Dr.Axe, cây xô thơm đỏ có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, chống loãng xương. Dưới đây là những lợi ích của cây xô thơm đỏ.