5 quan điểm sống mà giới trẻ nên “từ bỏ”

Tuấn Đạt (T/H) |

Một số chuyên gia tâm lý chỉ ra 5 quan điểm sống mà giới trẻ hay mắc phải và cần sớm “loại bỏ” nếu muốn có một tương lai tốt đẹp, thuận lợi và đạt thành công như mong muốn.

Chờ đợi

Chờ đợi dường như là điều mà giới trẻ thường “áp dụng” trong cuộc sống. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý lại cho rằng, tính cách hay thói quen này cần phải sửa đổi bởi đôi khi cơ hội là cần phải tìm kiếm chứ không chỉ ngồi chờ đợi nó đến. Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều cơ hội tốt đến với mình nhưng cần biết nắm bắt lấy nó.

Đừng mang những suy nghĩ viển vông, mơ tưởng về những điều vượt xa tầm với hay khả năng của mình. Điều này sẽ khiến các bạn trẻ trở nên lười biếng, có độ trì hoãn cao và đây cũng chính là nguyên nhân khiến bước đường tương lai của mình trở nên vất vả, chật vật.

“Bỏ quên” gia đình

Bận rộn với công việc và những thú vui của riêng mình khiến cho đa phần các bạn trẻ “bỏ quên” những người thân trong gia đình. Quỹ thời gian hay những bữa cơm với gia đình trở nên ít đi, từ đó sợi dây liên kết giữa các thành viên không còn có sự chặt chẽ như xưa.

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu không thay đổi hay biết cân đối giữa công việc, các mối quan hệ bên ngoài để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình sẽ khiến một lúc nào đó các bạn trẻ trở nên hối hận và nói câu “giá như...”.

Các bạn trẻ nên chủ động hơn trong công việc và biết nắm bắt khi cơ hội đến. Ảnh: Xinhua
Các bạn trẻ nên chủ động trong công việc và biết nắm bắt khi cơ hội đến. Ảnh: Xinhua

Quá tin lời người khác

Có rất nhiều bạn trẻ tin tưởng vào khả năng nhìn nhận giữa sự việc và con người của mình. Nhưng điều này không hẳn vậy bởi đôi khi cuộc sống sẽ cho ta cơ hội gặp gỡ với rất nhiều đối tượng khác nhau.

Có người tốt, người xấu và gần như sẽ không có ai hoàn hảo. Vì vậy, với những người mới quen, hãy dành thời gian tìm hiểu và cân nhắc trước khi quyết định làm điều gì đó.

Sự cẩn thận này theo các chuyên gia tâm lý, sẽ tránh được sự dụ đỗ, lừa dối gây nên tổn thương về tâm lý hoặc thậm chí là cả vật chất. Hãy trở thành một người “giàu có” khi luôn có những người bạn tâm lý, chân thành và luôn sẵn sàng đưa tay hỗ trợ những lúc mình cần.

Lãng phí thời gian

Với sự phát triển không ngừng của khoa học - công nghệ, ứng dụng trực tuyến ngày một nhiều hơn và phát triển mạnh mẽ. Điều này sẽ khiến giới trẻ trở nên tiêu tốn không ít thời gian cho một thế giới “ảo” như mạng xã hội.

Nhiều nhà tâm lý cho rằng, việc sống nhiều trong thế giới công nghệ sẽ khiến các bạn trẻ trở nên thụ động, cách hành xử chậm chạp, thiếu đi kỹ năng, kiến thức ở đời sống thực tế. Điều này nếu không thay đổi sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng tới sự trưởng thành của trẻ.

Suy nghĩ tiêu cực

Luôn có những suy nghĩ tiêu cực cũng là một trong những điều ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống. Việc này sẽ hình thành nên tính cách nóng nảy, ích kỷ của trẻ.

Những suy nghĩ tiêu cực cũng khiến cuộc sống của trẻ trở nên mịt mù, mất đi phương hướng nếu không có sự chỉ dẫn kịp thời của phụ huynh. Vì thế, hãy dành những lời động viên, lời khuyên đúng thời điểm để các con luôn có được sự lạc quan, cố gắng nỗ lực sửa sai nếu có gặp thất bại nào đó ở trong cuộc sống.

Tuấn Đạt (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ nghĩ thế nào về chữ Hiếu trong mùa lễ Vu Lan?

Huyền Chi |

Vu Lan là dịp lễ quan trọng trong tháng 7 âm lịch. Vào ngày này, người trẻ nghĩ gì về truyền thống báo hiếu, tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ?

Giới trẻ nghĩ gì về những clip Tiktok "bất chấp"

Quốc Hiệp |

Hà Nội - Hiện nay, nhiều người bất chấp những chuẩn mực xã hội Tiktok, quy định nơi công cộng để thực hiện những clip câu view. Các bạn trẻ nghĩ gì về điều này?

Triển lãm tranh nghệ thuật “Tứ diện” thu hút giới trẻ đến tham quan

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Viện Pháp tại Huế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế đã phối hợp tổ chức triển lãm tranh “Tứ diện” đã thu hút đông người đến tham quan.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giới trẻ nghĩ thế nào về chữ Hiếu trong mùa lễ Vu Lan?

Huyền Chi |

Vu Lan là dịp lễ quan trọng trong tháng 7 âm lịch. Vào ngày này, người trẻ nghĩ gì về truyền thống báo hiếu, tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ?

Giới trẻ nghĩ gì về những clip Tiktok "bất chấp"

Quốc Hiệp |

Hà Nội - Hiện nay, nhiều người bất chấp những chuẩn mực xã hội Tiktok, quy định nơi công cộng để thực hiện những clip câu view. Các bạn trẻ nghĩ gì về điều này?

Triển lãm tranh nghệ thuật “Tứ diện” thu hút giới trẻ đến tham quan

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Viện Pháp tại Huế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế đã phối hợp tổ chức triển lãm tranh “Tứ diện” đã thu hút đông người đến tham quan.