Triển lãm tranh nghệ thuật “Tứ diện” thu hút giới trẻ đến tham quan

ĐÀO HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Viện Pháp tại Huế - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế đã phối hợp tổ chức triển lãm tranh “Tứ diện” đã thu hút đông người đến tham quan.

Theo đó, buổi triển lãm giới thiệu đến công chúng 38 tác phẩm của 11 tác giả kéo dài từ ngày 14.7 đến hết ngày 12.8 tại Viện Pháp tại Huế (số 01 Lê Hồng Phong, TP.Huế).

Buổi triển lãm đúng vào dịp chào mừng ngày Quốc khánh Pháp (14.7). Có 38 tác phẩm của 11 tác giả: Đặng Thị Thu An, Phan Hải Bằng, Phan Thanh Bình, Phan Lê Chung, Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Vũ Lân, Nguyễn Thị Hiền Lê, Võ Quang Phát, Đỗ Xuân Phú và Nguyễn Phước Hải Trung sẽ trưng bày sản phẩm để gửi đến công chúng.

: Hoạ sĩ Phan Thanh Bình – tác giả của “Dòng sông kí ức” chia sẻ: “ 4 bức tranh được tôi hoàn thành trong 7 tháng và được tôi phối màu sáng để tạo ra sự tươi sáng cho bức tranh. Tại triển lãm, các tác phẩm đều để lại ấn tượng và hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cuộc triển lãm để công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ thưởng ngoạn”.
Hoạ sĩ Phan Thanh Bình - tác giả của “Dòng sông kí ức” - chia sẻ: “4 bức tranh được tôi hoàn thành trong 7 tháng và phối màu tươi sáng. Tại triển lãm, các tác phẩm đều để lại ấn tượng và hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều cuộc triển lãm để công chúng thưởng ngoạn”.

11 tác giả được giới mộ điệu đánh giá là những người có quá trình sáng tạo nghệ thuật lâu năm, các tác phẩm được mời tham gia nhiều cuộc triển lãm trong nước và quốc tế.

Những nét chấm phá trong nghệ thuật của họ có phong cách cá nhân rõ rệt, kỹ thuật cao từ đó tạo sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với không ít nghệ sĩ trẻ.

Các sản phẩm của buổi triển lãm “Tứ diện” phong phú trong chất liệu nghệ thuật, từ sơn mài, sơn dầu, sơn tổng hợp cho đến trúc chỉ. 38 tác phẩm là những lựa chọn tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật mà 11 nghệ sĩ đã theo đuổi và tạo dựng tên tuổi trong suốt nhiều năm qua.

: Bạn Kevin Nguyễn ( Người Pháp gốc Việt) chia sẻ : “ Mình cảm thấy ấn tượng với các tác phẩm tại buổi triển lãm. Tuy nhiên, ấn tượng nhất với tác phẩm được vẽ trên Trúc chỉ. Bởi vì chất liệu độc đáo, khác biệt so với phần còn lại. Rất mong các bạn trẻ hãy dành thời gian để đến tham quan và thưởng thức các tác phẩm”.
Kevin Nguyễn (người Pháp gốc Việt) chia sẻ: “Tôi cảm thấy ấn tượng với các tác phẩm tại buổi triển lãm. Tuy nhiên, ấn tượng nhất với tác phẩm được vẽ trên Trúc chỉ. Bởi vì chất liệu độc đáo, khác biệt so với phần còn lại. Rất mong các bạn trẻ hãy dành thời gian để đến tham quan và thưởng thức các tác phẩm”.

Mỗi sản phẩm đều mang đến cho công chúng một hấp dẫn và để lại ấn tượng riêng như: “Cõi tịnh” của Nguyễn Phước Hải Trung; hay độc đáo từ các bức tranh được vẽ trên trúc chỉ với tên gọi “Ngẫu liên - niềm vui” của Phan Hải Bằng; “Ánh sáng” của Nguyễn Đức Huy luôn níu chân người xem bởi sự sâu sắc trong cách phối màu, sự trừu tượng cao vút khiến người xem suy ngẫm…

Triển lãm thu hút phần lớn là giới trẻ.
Triển lãm thu hút phần lớn là giới trẻ.

Thế giới đối thoại của nghệ sĩ ở không gian hẹp là bốn bức tường trong “căn nhà sáng tạo” của mình; là bốn chiều kích không gian rộng xung quanh của Đông, Tây, Nam, Bắc được mở rộng bởi những chiều kích dọc - ngang; trên - dưới; qua - về. Mỗi người tự đối thoại với không gian và thời gian; các tác giả cùng đối thoại với nhau ở một giới hạn của “tứ diện” và đối thoại với người xem bằng nhiều cách.

Và vì thế, “Tứ diện” cũng chỉ là một cách nói mang tính ước lệ về một sự thông diễn của hành trình tìm kiếm không hơn. Trên hết, điều quan trọng là, mỗi tác giả tham gia triển lãm đều mong được tác phẩm nhận được sự sẻ chia từ phía đối diện của người xem.

ĐÀO HƯỞNG
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm bộ tranh pháp lam độc bản minh họa truyện Kiều

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 25.6, tại tầng hai tòa nhà Khải Tường Lâu - Cung An Định (TP.Huế), Công ty TNHH Pháp lam Huế tổ chức triển lãm Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Triển lãm giày gốm Bát Tràng - cầu nối văn hoá Việt Nam và Italia

AN NGUYÊN |

Triển lãm "Chiếc giày gốm Bát Tràng và cuộc dạo chơi cùng văn hoá Ý" thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Trải nghiệm triển lãm thực tế ảo hưởng ứng Giờ trái đất 2022

Nguyễn Hà |

Chiến dịch Giờ trái đất 2022 được tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên - WWF phát động hưởng ứng trên toàn thế giới với chủ đề “Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”. Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, thực hiện Triển lãm thực tế ảo VR360 với tên gọi “Shape The Future”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Triển lãm bộ tranh pháp lam độc bản minh họa truyện Kiều

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 25.6, tại tầng hai tòa nhà Khải Tường Lâu - Cung An Định (TP.Huế), Công ty TNHH Pháp lam Huế tổ chức triển lãm Bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Triển lãm giày gốm Bát Tràng - cầu nối văn hoá Việt Nam và Italia

AN NGUYÊN |

Triển lãm "Chiếc giày gốm Bát Tràng và cuộc dạo chơi cùng văn hoá Ý" thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Trải nghiệm triển lãm thực tế ảo hưởng ứng Giờ trái đất 2022

Nguyễn Hà |

Chiến dịch Giờ trái đất 2022 được tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên - WWF phát động hưởng ứng trên toàn thế giới với chủ đề “Kiến tạo tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ”. Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, thực hiện Triển lãm thực tế ảo VR360 với tên gọi “Shape The Future”.