3 điều cơ bản tránh làm với trẻ sơ sinh

Thu Lan |

Hãy lưu ý một số điểm dưới đây không nên làm đối với trẻ sơ sinh nhằm đảm bảo các bé phát triển khỏe mạnh, thông minh…

Không nên đưa trẻ ra ngoài sớm

Không nên đưa trẻ sơ sinh ra khỏi nhà quá sớm, đó là điều các bác sĩ nhi dành lời khuyên cho các bậc phụ huynh trẻ. Trẻ sơ sinh còn quá nhỏ, vì vậy sức đề kháng của trẻ khá yếu, rất dễ mắc phải các bệnh lây nhiễm, đường hô hấp hay bị những tác hại xấu do vi khuẩn ngoài môi trường.

Nếu trong trường hợp bắt buộc, mẹ hãy chuẩn bị cho trẻ sơ sinh những trang phục thích hợp, đặc biệt bảo vệ tối đa sức khỏe cho các bé.

Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử khi ở bên cạnh trẻ. Ảnh nguồn: Xinhua.
Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử khi ở bên cạnh trẻ. Ảnh mang tính minh họa, nguồn: Xinhua.

Không sử dụng điện thoại cạnh trẻ

Không chỉ điện thoại, laptop, máy ảnh… hay bất cứ các đồ điện tử nào đều có nhiều sóng từ, vì thế chúng khá nhạy cảm và ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Đặc biệt, nếu sử dụng điện thoại quá nhiều bên cạnh trẻ sẽ làm cho trẻ luôn trong trạng thái bồn chồn, khó chịu và hay khóc. Ngoài ra, những âm thanh hoặc chuông phát ra từ điện thoại có thể khiến trẻ sơ sinh giật mình tỉnh giấc và khó ngủ trở lại.

Hãy hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại hay các thiết bị điện tử khi ở cạnh con sẽ giúp trẻ có một giấc ngủ sâu, cũng như phát triển toàn diện về não bộ.

Tránh người lạ hôn trẻ

Nhiều người hay có thói quen hôn và nựng trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là hành động mang nhiều nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm cho trẻ. Hãy từ chối bất kỳ người nào có ý định hôn hay nựng má trẻ, để bảo vệ sự an toàn cho con.

Ngoài ra, không gian sống của trẻ cũng cần đảm bảo môi trường thoáng khí, và sạch sẽ. Nếu gia đình có điều kiện, hãy sắm một máy lọc không khí và máy dưỡng ẩm để trong phòng trẻ sẽ giúp không khí trong phòng thêm thoáng đãng, nhất là tránh ẩm mốc của thời tiết nồm của miền Bắc.

Thu Lan
TIN LIÊN QUAN

3 lợi ích khi ông bà hỗ trợ chăm sóc cháu

Thu Lan |

Một số lợi ích khi gia đình may mắn có sự hỗ trợ của ông bà 2 bên, đặc biệt là việc chăm sóc các cháu.

Cứu sống trẻ sơ sinh vừa chào đời bị tràn khí trung thất

Minh Ánh - Lê Nam |

Ra đời được 6 tiếng, bé trai 38 tuần tuổi xuất hiện tình trạng thở rên, khó thở. Các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị suy hô hấp trẻ sơ sinh, tràn khí trung thất, viêm phổi, chậm tiêu dịch phổi, tiên lượng tử vong cao.

Tạm giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Việt Dũng |

Ngày 8.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

3 lợi ích khi ông bà hỗ trợ chăm sóc cháu

Thu Lan |

Một số lợi ích khi gia đình may mắn có sự hỗ trợ của ông bà 2 bên, đặc biệt là việc chăm sóc các cháu.

Cứu sống trẻ sơ sinh vừa chào đời bị tràn khí trung thất

Minh Ánh - Lê Nam |

Ra đời được 6 tiếng, bé trai 38 tuần tuổi xuất hiện tình trạng thở rên, khó thở. Các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị suy hô hấp trẻ sơ sinh, tràn khí trung thất, viêm phổi, chậm tiêu dịch phổi, tiên lượng tử vong cao.

Tạm giam 8 đối tượng trong đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Việt Dũng |

Ngày 8.3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về hành vi mua bán trẻ sơ sinh.