Những loại đồ uống tốt cho người lớn nhưng nguy hại cho trẻ sơ sinh

N.T(T/H) |

Có nhiều loại đồ uống chúng ta tiêu thụ hàng ngày tưởng như vô hại đối với trẻ, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng thực sự có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ nhỏ, thậm chí là tính mạng.

Nước ngọt, nước trái cây, đồ uống thể thao:

Theo hướng dẫn của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ em dưới một tuổi không nên uống nước trái cây, còn người lớn và trẻ nhỏ lớn tuổi hơn có thể uống nhưng vẫn nên hạn chế tiêu thụ.

Nước ngọt và đồ uống thể thao cũng không nên dùng cho trẻ nhỏ vì chúng có chứa dầu thực vật brom, nó có thể dẫn đến ngộ độc brom, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, da và trí nhớ của trẻ em.

Ngoài ra, cả hai loại đồ uống đều chứa một lượng calo và đường lớn có thể gây sâu răng, đồng thời không cung cấp bất kỳ vitamin hay khoáng chất nào. Tốt nhất, bạn nên làm cho trẻ một cốc sinh tố trái cây bổ dưỡng với sữa hoặc sữa chua để thêm hương vị sữa sẽ tốt.

Mật ong:

Điều này nghe có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng mật ong dù là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng nhưng có thể cực kỳ nguy hiểm với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Nước ngọt và đồ uống thể thao không nên dùng cho trẻ nhỏ. Ảnh minh họa
Nước ngọt và đồ uống thể thao không nên cho trẻ nhỏ dùng. Ảnh minh họa

Một loại vi khuẩn độc hại có trong mật ong có thể gây ra một căn bệnh gọi là ngộ độc ở trẻ sơ sinh, ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch chưa phát triển đẩy đủ của trẻ, cũng có thể dẫn đến yếu cơ, các vấn đề về hô hấp.

Sau 1 tuổi, trẻ có thể ăn mật ong và điều đó thực sự rất tốt cho chúng. Trước 1 tuổi, trái cây nghiền là một lựa chọn tốt để cung cấp vitamin và vị ngọt tự nhiên.

Sữa tươi không tiệt trùng:

Ngay cả khi người ta nói hay viết rằng, sữa tươi rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe hơn sữa tiệt trùng thông thường. Nhưng bất kỳ loại sữa không tiệt trùng nào cũng đều nguy hiểm, thậm chí gây tử vong cho trẻ em và người lớn.

Trong nhiều trường hợp, sữa tươi chưa tiệt trùng có thể mang vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng có hại như Campylobacter, Cryptosporidium, E. coli và Salmonella. Cho trẻ ăn sữa tiệt trùng được bán ở bất kỳ siêu thị nào là sự lựa chọn an toàn nhất.

N.T(T/H)
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ "vạch mặt" những thói quen ăn uống sai lầm "làm hại" người Việt

Thảo Anh |

Theo bác sĩ Trần Quốc Khánh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), trong 10 hiện trạng mang tính căn nguyên dẫn đến sự xuống dốc về sức khoẻ, có tới 3 nhóm nguyên nhân liên quan đến thói quen ăn uống.

Dị ứng da vẽ nổi – nguyên nhân và cách điều trị hết mẩn ngứa

PV |

Dị ứng da vẽ nổi, mề đay là triệu chứng khá phổ biến, dễ gặp nhưng khó điều trị dứt điểm. Mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Việc nắm rõ nguyên nhân, triệu chứng bệnh sẽ giúp mọi người tìm ra cách điều trị phù hợp và hiệu quả.

Chẩn đoán viêm ruột thừa, "thủ phạm" là chiếc tăm tre

LH |

Bệnh nhân đau bụng âm ỉ vùng hố chậu, có cơn đau quặn được bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. " Thủ phạm” gây nên những cơn đau là một chiếc tăm xỉa răng có đầu sắc nhọn.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Bác sĩ "vạch mặt" những thói quen ăn uống sai lầm "làm hại" người Việt

Thảo Anh |

Theo bác sĩ Trần Quốc Khánh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), trong 10 hiện trạng mang tính căn nguyên dẫn đến sự xuống dốc về sức khoẻ, có tới 3 nhóm nguyên nhân liên quan đến thói quen ăn uống.

Dị ứng da vẽ nổi – nguyên nhân và cách điều trị hết mẩn ngứa

PV |

Dị ứng da vẽ nổi, mề đay là triệu chứng khá phổ biến, dễ gặp nhưng khó điều trị dứt điểm. Mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ, sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Việc nắm rõ nguyên nhân, triệu chứng bệnh sẽ giúp mọi người tìm ra cách điều trị phù hợp và hiệu quả.

Chẩn đoán viêm ruột thừa, "thủ phạm" là chiếc tăm tre

LH |

Bệnh nhân đau bụng âm ỉ vùng hố chậu, có cơn đau quặn được bác sĩ chẩn đoán viêm ruột thừa cấp. " Thủ phạm” gây nên những cơn đau là một chiếc tăm xỉa răng có đầu sắc nhọn.