TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Quê hương của đồng chí Lê Duẩn thay da đổi thịt từng ngày

HƯNG THƠ |

Ngày 6.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị (thị xã Quảng Trị), Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư

Tại buổi làm việc sáng 6.4, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - đã báo cáo một số nội dung về công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Trong năm 2016, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nhưng tỉnh Quảng Trị đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, tổng giá trị sản phẩm năm 2016 tăng 6,5% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, tăng 8,4%; thu ngân sách nhà nước đạt 2.203 tỉ đồng, thu nội địa 1.905 tỉ đồng (vượt 11% dự toán T.Ư giao); kim ngạch xuất nhập khẩu 2016 đạt 210 triệu USD, tăng 5,1% so với 2015; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, sự đồng thuận trong xã hội được tăng cường...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách chỉ đạo, sâu sát với cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề đặt ra. Tập trung cho công tác phát triển đảng viên, phát triển tổ chức Đảng ngoài nhà nước ở các vùng trọng điểm. Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Quảng Trị đã xây dựng chương trình hành động, gồm 9 cam kết với các nhà đầu tư. Nhờ vậy, năm 2016 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 43, tăng 10 bậc, ở nhóm khá của cả nước; thu hút được 38 dự án đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, thời gian qua địa phương đã thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh vào tháng 2.2015. Theo đó, tỉnh Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp đạt 2,5%, diện tích rừng trồng đạt trên 20.000ha, đứng đầu cả nước. Đến nay, Quảng Trị có 31/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến nay giảm còn 13,5%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; giải quyết việc làm mới cho 10.650 lao động, xuất khẩu gần 1.500 lao động.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn lãnh đạo thăm Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: HƯNG THƠ

Quảng Trị đã xử lý khá tốt sự cố môi trường biển

Ngoài những kết quả đã đạt được trong năm 2016, tỉnh Quảng Trị đưa ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cùng một số kiến nghị, đề xuất. Trong đó, Quảng Trị xin chủ trương đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam; đầu tư đường giao thông nối từ Mỹ Thủy lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay; đầu tư rà phá bom mìn để trả lại quỹ đất sạch; xin cơ chế đặc thù cho khu kinh tế của tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chuyển mình của địa phương. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quảng Trị bây giờ không chỉ là lửa, là thép, là khó khăn như những năm chiến tranh, mà nhiều năm qua địa phương đã phát triển mạnh mẽ, tươi đẹp hơn nhiều. Đặc biệt, địa phương đã xử lý khá tốt vấn đề sự cố môi trường biển, đảm bảo an sinh xã hội và không xảy ra tình hình phức tạp. Các con số về thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, chỉ số CPI... ngày càng tăng, dù so với những địa phương khác thì không lớn, nhưng đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn, thời gian tới Quảng Trị sẽ phấn đấu hơn nữa, để trở thành địa phương phát triển trung bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đồng tình với những kiến nghị, đề xuất của Quảng Trị và cho rằng những đề xuất đều chính đáng. Bước đầu, các bộ, ngành T.Ư có mặt tại buổi làm việc đều ủng hộ về mặt chủ trương, nhưng việc triển khai phải thực hiện theo từng bước. Trong chiều 6.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng đoàn lãnh đạo đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị và Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Tại đây, Tổng Bí thư đã dành thời gian trò chuyện cùng người dân ở xã Triệu Thành, bày tỏ niềm tự hào về mảnh đất đã sinh ra người lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư cũng vui mừng trước sự đổi thay của mảnh đất Quảng Trị từ trong bom đạn nhưng đã thực sự thay da đổi thịt, và mong muốn chính quyền và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng để xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu đẹp.

Hà Tĩnh tổ chức lễ thông cầu vào đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Ngày 5.4, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907 - 7.4.2017), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ thông cầu vào đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại lòng hồ Kẻ Gỗ thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên. Công trình đường và cầu vào đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn có tổng vốn đầu tư là 24,9 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 7,5 tỉ đồng; vốn xã hội hóa 17,4 tỉ đồng được khởi công xây dựng từ tháng 10.2016. Cầu dài 6 nhịp với 132,35m, rộng 3,4m, tải trọng thiết kế cho người đi bộ (300kg/m2). Phần đường dẫn vào cầu dài 799,6m, rộng nền đường 6,0m; phía đền thờ dài 22m, rộng 3m được thiết kế với 51 bậc tam cấp lát bằng đá granite… Ngay sau lễ cắt băng thông cầu, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn và đông đảo nhân dân địa phương đã đến dâng hương tại đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn.                    T.TUẤN

 

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam

GS.TS Trần Đại Quang |

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907 - 7.4.2017), GS-TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam có bài viết “Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam”. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng này:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Hưng Thơ |

Chiều 6.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam

GS.TS Trần Đại Quang |

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907 - 7.4.2017), GS-TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam có bài viết “Tư duy sáng tạo, tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Lê Duẩn với Cách mạng Việt Nam”. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết quan trọng này:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Hưng Thơ |

Chiều 6.4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.