Giảm ùn tắc giao thông “nóng” nghị trường HĐND TP.Hà Nội

Thanh Đạt - Thảo Anh |

Sáng 3.7, kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự.

Hạn chế xe cá nhân là “cấp thiết”

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội xem xét, thảo luận và thông qua 12 báo cáo và 1 nghị quyết thường kỳ, 3 báo cáo và 12 nghị quyết chuyên đề, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Các báo cáo và nghị quyết xem xét tại kỳ họp lần này có liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh trên địa bàn thủ đô thời gian tới.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ rõ: Việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2017 của thành phố còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém, đó là: Xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Hà Nội giảm 8 bậc so với năm 2015 và đang đứng ở vị trí thấp (58/63) trong các địa phương cả nước.

Những vấn đề nổi cộm của thành phố được nhiều đại biểu đem ra mổ xẻ như: Hạn chế xe cá nhân; cải cách hành chính hướng tới sự công khai minh bạch; vấn đề đỗ xe vỉa hè, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội.

Về vấn đề hạn chế xe cá nhân, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho rằng đây là giải pháp cấp thiết trong tình hình hiện nay. Tuy vậy, ông Thường cũng cho rằng muốn thực hiện được chính sách này, Hà Nội cần có những giải pháp đồng bộ, tạo được sự đồng thuận trong người dân.

Xử lý vỉa hè “đầu voi đuôi chuột”

Đại biểu Dương Đức Tuấn (Đại biểu quận Hoàn Kiếm) đưa ra vấn đề lấn chiếm lòng lề đường. Theo ông Tuấn, Hà Nội có trên 1.800 điểm lấn chiếm lòng lề đường chưa được xử lý hoặc xử lý “đầu voi đuôi chuột”, nhiều điểm lấn chiếm đã được xử lý nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì đâu lại vào đó. Đại biểu Tuấn cho rằng, việc nâng cao ý thức của người dân, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm sẽ là ưu tiên số một để giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường hiện nay.

Cùng với đó, Hà Nội cần tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và đầu tư thêm hệ thống camera giám sát 24/24h để đảm bảo cho việc giám sát, xử lý vi phạm được rõ ràng, minh bạch...

Cải thiện các chỉ số yếu kém

Phát biểu tại kỳ họp, sau khi ngợi khen những thành tựu của Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu thành phố cần siết chặt kỷ cương trong quản lý đô thị; tăng cường công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện; đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt tại các khu chung cư cao tầng, khu tái định cư, khu, cụm công nghiệp, làng nghề…

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Hà Nội cần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng; tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý cho chính quyền và người dân; cần tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện xếp hạng chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, tập trung vào 3 chỉ số yếu kém: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân.

Tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số PCI, tập trung vào 5 chỉ số: Gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, môi trường cạnh tranh bình đẳng và tính năng động, tiên phong của chính quyền thành phố.

Thanh Đạt - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Hà Nội cần cắt giảm những chi phí không hợp lý

Thảo Anh |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế chính sách theo hướng công khai, minh bạch thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý cho chính quyền và người dân.

Vỉa hè Hà Nội như thế nào sau nhắc nhở của Thủ tướng?

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung hôm 11.6 đã đề cập đến lời nhắc nhở của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc có tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM. Để có cái nhìn rõ hơn về thực trạng vỉa hè sau 3 tháng rầm rộ "giải cứu", hôm nay 12.6, phóng viên báo Lao Động ghi nhận tại một số tuyến phố trung tâm của Hà Nội.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Hà Nội cần cắt giảm những chi phí không hợp lý

Thảo Anh |

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế chính sách theo hướng công khai, minh bạch thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Cắt giảm triệt để những chi phí không hợp lý cho chính quyền và người dân.

Vỉa hè Hà Nội như thế nào sau nhắc nhở của Thủ tướng?

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung hôm 11.6 đã đề cập đến lời nhắc nhở của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc có tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM. Để có cái nhìn rõ hơn về thực trạng vỉa hè sau 3 tháng rầm rộ "giải cứu", hôm nay 12.6, phóng viên báo Lao Động ghi nhận tại một số tuyến phố trung tâm của Hà Nội.