Đại biểu Quốc hội “hiến kế” ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Xuân Hải |

“Ý thức tuân thủ pháp luật của chính bản thân những đối tượng hiếp dâm trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em còn quá kém. Đó là hành vi vô đạo đức, không thể chấp nhận được” - Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.

Thời gian gần đây, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ngày càng phức tạp, khiến dư luận rất bức xúc.

Cụ thể, mới đây, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã bắt tạm giam đối tượng Đinh Anh Quỳnh (SN 1984, ở thôn La Vân, xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của vụ án này chính con gái ruột của đối tượng Quỳnh. Sự việc xảy ra vào ngày 7.4, sau khi uống rượu về, Quỳnh bảo con gái lớn (SN 2003) dọn cơm ăn. Ăn xong, thú tính nổi lên, y đã kéo con gái lại, rồi giở trò đồi bại. Sau đó, cháu N đã kể chuyện lại với mẹ và dì, rồi gia đình đến trình báo tại Công an xã Hóa Tiến.

Dư luận vẫn còn rất bức xúc trước vụ cháu Tr. 13 tuổi ở xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, bị hiếp dâm đến khi đau đẻ gia đình mới biết và sinh được bé gái nặng 2,8kg vào ngày 4.4. Sau khi sự việc xảy ra, cháu Tr kể bị một thanh niên sống cạnh nhà hãm hại, sau đó gia đình đã viết đơn tố cáo sự việc lên công an.

Dư luận vẫn còn rất phẫn nộ trước vụ ông nội và cha ruột của bé gái 11 cùng xâm hại tình dục cháu (con) mình. Ngày 2.4, Cơ quan CSĐT Vĩnh Long đã khởi tố bị can, bắt giam Phan Thanh Tuấn (36 tuổi) và Phan Thanh Sơn (62 tuổi, cùng ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) để điều tra về hành vi “hiếp dâm trẻ em”. Sơn và Tuấn là hai cha con. Nạn nhân là bé P.T.L.Đ. (11 tuổi) con gái của T.

Và mới đây, ngày 7.4, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm (do TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên) đối với Kiều Văn Thanh (SN 1977, ngụ ấp Tân An, xã Tân Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) án tù chung thân về  tội  “hiếp dâm trẻ em”. Theo bản án, trong vòng 5 năm,  lợi dụng lúc vợ và các con vắng nhà, Thanh đã nhiều lần ép buộc con gái ruột (SN 2000) quan hệ tình dục (từ lúc 10 đến 15 tuổi). Đáng nói, người mẹ lại bao che cho hành vi đồi bại của chồng vì sợ tai tiếng, vì vậy nạn nhân đã tự tố cáo với công an.

Trao đổi với Lao Động về nguyên nhân cũng như những giải pháp để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, Ủy viên thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) cho biết: Về vấn đề này, có nhiều nguyên nhân.

Nguyên nhân đầu tiên đó là chính từ ý thức tuân thủ pháp luật của chính bản thân những đối tượng hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em còn quá kém. Đó là hành vi vô đạo đức, không thể chấp nhận được. Thậm chí, có không ít vụ đối tượng phạm tội chính là bố đẻ, ông nội của nạn nhân. Gần đây nhất, vụ cháu bé ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa mới 13 tuổi bị hiếp dâm và đẻ con nặng 2,8kg, như vậy là cháu bé này bị xâm hại tình dục từ khi 12 tuổi. Nhiều trường hợp các cháu gái bị xâm hại khi mới 5 – 6 tuổi. Điều đó báo động về tình trạng suy đồi về đạo đức trong gia đình, xã hội.

Nguyên nhân thứ hai theo ông Nhưỡng là các cháu bé gái thiếu sự giám hộ của người lớn là người thân thường xuyên. Để con ở nhà một mình, gửi con cho những đối tượng không tin tưởng trông nom, rồi các cháu đi học, từ nhà đến trường, từ trường về nhà không có sự đưa đón, giám sát nên dễ bị các đối tượng xấu xâm hại. Ở nhiều nước trên thế giới, trẻ em dưới 7 tuổi là cha mẹ không được rời con. Ví dụ như ở Úc, cha mẹ mà để con ra đường một mình là bị tước quyền nuôi con luôn. Nhưng ở Việt Nam, việc giám hộ con cái của cha mẹ chưa đến nơi đến chốn. Điều này thuộc về trách nhiệm của các gia đình, cụ thể là bố, mẹ.

Nguyên nhân thứ 3 theo ông Nhưỡng là nhà trường vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục cũng như dạy các cháu học sinh cách phòng vệ đối với người xấu như thế nào.

“Bên cạnh đó, chế tài xử lý đối với loại tội xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn chưa đủ sức răn đe, pháp luật phải trừng trị nghiêm đối với các đối tượng vi phạm, như vậy mới đủ sức răn đe. Pháp luật mà không nghiêm, không đủ răn đe sẽ dẫn tới tình trạng nhờn luật. Ngoài ra, việc tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho người dân vùng sâu vùng xa cũng cần được đẩy mạnh” – ông Nhưỡng nói và nhấn mạnh: Để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em thì cần phải khắc phục được các nguyên nhân, cũng như các vấn đề nêu trên. 

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.