Ngôi trường đại học tiên phong thực hiện nghi thức chào cờ mỗi tuần

THUỶ TIÊN |

TPHCM - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ hai mỗi tuần. Việc tổ chức nghi thức này đã tạo nên sự hưởng ứng trong cộng đồng cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Sáng 18.7, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (HCMUSSH), ĐHQG TPHCM đã tổ chức nghi thức chào cờ, hát Quốc ca tại khuôn viên sân trước sảnh D (cơ sở Đinh Tiên Hoàng).

Chào cờ đầu tuần là hoạt động không thể thiếu trong suốt 12 năm bậc phổ thông nhưng đối với môi trường đại học, việc này được coi là hiếm. Vì thế, khi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức nghi thức này đã tạo nên sự hưởng ứng trong cộng đồng cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Trong khuôn khổ buổi chào cờ, nhà trường đã triển khai những địa điểm và sự kiện có ý nghĩa lịch sử cụ thể, trong không khí của tháng 7 tri ân.

TS. Lê Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - chia sẻ: “Nhằm ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và các thế hệ ngày nay tiếp tục công cuộc bảo vệ Tổ quốc, Đoàn trường tổ chức Hành trình tri ân từ ngày 17-22.7.2022 tại các tỉnh Đắk Nông, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Khánh Hòa. Hoạt động Tổ quốc nơi đầu sóng gồm các nội dung dâng hoa tượng đài “Vòng tròn bất tử” tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP.Cam Ranh, Khánh Hoà) và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tham gia bám biển ở huyện Cam Lâm và TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa”.

Trao đổi với Báo Lao Động, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Lý Anh Tuấn cho biết: “Hoạt động chào cờ, hát quốc ca đầu tuần không đơn thuần là gợi lại kỷ niệm cấp 3. Đây là nghi thức thể hiện tinh thần và tình yêu của mỗi sinh viên đối với Tổ quốc, lòng tự hào và hướng tới những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã gìn giữ và xây dựng. Từ đó, không riêng với cán bộ, giảng viên trong nhà trường mà các bạn thanh niên, sinh viên có thể thấm nhuần tại sao mình phải phấn đấu, phải giữ những nghi thức, giá trị này. Đây là động lực cho cả việc học, việc nghiên cứu hay bất kỳ một hướng phấn đấu nào của mỗi cá nhân, qua đây tạo nên tinh thần chung của sinh viên Nhân văn”.

 
Sinh viên Trần Quang Thắng tự hào khi được đảm nhận nghi thức kéo cờ. Ảnh: Thuỷ Tiên

Chủ tịch Hội sinh viên trường cho biết thêm, HCMUSSH có thể không phải là ngôi trường đại học đầu tiên thực hiện việc này, tuy nhiên đây có thể coi là một hoạt động để các đơn vị khác cùng thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần.

Là sinh viên năm hai, Trần Quang Thắng háo hức khi được đảm nhận việc kéo cờ trong buổi lễ: “Em tự hào khi Nhân văn đang trở thành ngôi trường tiên phong để thực hiện việc chào cờ đầu tuần này. Là một thế hệ trẻ chúng ta nên phát huy và giữ gìn truyền thống đó”.

Nhiều hoạt động ý nghĩa như
Nhiều hoạt động ý nghĩa như ngâm thơ, kể chuyện về Bác Hồ diễn ra sau nghi thức chào cờ. Ảnh: NTCC

Sau nghi thức chào cờ là phần sinh hoạt gồm các nội dung: Kể chuyện về Bác Hồ; đọc thơ ca ngợi, nhớ ơn về Bác; thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của nhà trường.

THUỶ TIÊN
TIN LIÊN QUAN

Năm học tới, học sinh lớp 7, lớp 10 tại TPHCM sẽ học sách giáo khoa nào?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023.

Học sinh TPHCM được nghe kể chuyện về Bác Hồ vào các thứ hai đầu tuần

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Bắt đầu từ thứ hai tuần đầu tháng 7, tất cả các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố duy trì, thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, kết hợp kể chuyện về Bác Hồ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần.

Tạo sức hấp dẫn cho những tiết chào cờ đầu tuần

PHAN DUY NGHĨA |

Khác với những tiết sinh hoạt dưới trước đây, những tiết chào cờ ở các trường học hiện nay ở Hà Tĩnh trở thành hoạt động trải nghiệm thú vị và đa dạng, được học sinh háo hức chờ đón.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Năm học tới, học sinh lớp 7, lớp 10 tại TPHCM sẽ học sách giáo khoa nào?

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023.

Học sinh TPHCM được nghe kể chuyện về Bác Hồ vào các thứ hai đầu tuần

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Bắt đầu từ thứ hai tuần đầu tháng 7, tất cả các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố duy trì, thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, kết hợp kể chuyện về Bác Hồ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần.

Tạo sức hấp dẫn cho những tiết chào cờ đầu tuần

PHAN DUY NGHĨA |

Khác với những tiết sinh hoạt dưới trước đây, những tiết chào cờ ở các trường học hiện nay ở Hà Tĩnh trở thành hoạt động trải nghiệm thú vị và đa dạng, được học sinh háo hức chờ đón.