Học sinh Quảng Ninh trở lại trường: Đo thân nhiệt 2 lần, chào cờ trong lớp

Nguyễn Hùng |

Sáng nay – 1.3, toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trở lại trường học sau một thời gian dài nghỉ học để phòng, chống COVID-19. Quảng Ninh là 1 trong 10 tỉnh, thành trên cả nước trải qua hơn 14 ngày không có ca COVID-19 nào trong cộng đồng.

Ngoài việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường, mỗi học sinh được đo thân nhiệt 2 lần: một lần ở nhà có ghi vào sổ nộp cho giáo viên chủ nhiệm và một lần tại cổng trường. Ngày đầu đi học, các phụ huynh cũng phải khai báo y tế cho con em và nộp lại cho nhà trường. Ngày đầu tiên trở lại trường cũng là ngày đầu tuần, các em học sinh cùng thầy cô tổ chức các nghi lễ chào cờ tại từng lớp để tránh tụ tập đông người.

Dưới đây là một số hình ảnh học sinh Quảng Ninh ngày đầu tiên trở lại trường học.

Mẫu khai báo y tế cho học sinh của các trường ở Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Mẫu khai báo y tế cho học sinh của các trường ở Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường. Trước đi học, hàng ngày phụ huynh tự đo thân nhiệt cho con em mình và ghi vào sổ theo dõi để nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào trường. Trước đi học, hàng ngày phụ huynh tự đo thân nhiệt cho con em mình và ghi vào sổ theo dõi để nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Học sinh trường tiểu học Cao Thắng, TP.Hạ Long tổ chức lễ chào cờ đầu tuần trong lớp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Học sinh trường tiểu học Cao Thắng, TP.Hạ Long tổ chức lễ chào cờ đầu tuần trong lớp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường. Ảnh: Nguyễn Hùng
Học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trường học được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước khi đón học sinh trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trường học được vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn trước khi đón học sinh trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phun thuốc khử khuẩn toàn trường trước ngày đón học sinh trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phun thuốc khử khuẩn toàn trường trước ngày đón học sinh trở lại. Ảnh: Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Thầy cô hoá nhân vật hoạt hình, lì xì học sinh ngày đầu đi học trở lại

Phúc Nhàn |

Trong ngày đầu tiên học sinh đến trường đi học lại (1.3) sau thời gian học online phòng dịch COVID-19, thầy cô Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TPHCM) đã hoá thân thành các nhân vật hoạt hình, lì xì học sinh khiến các em thích thú.

Hà Nội: Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường, những ngày này, nhiều trường học ở Hà Nội đã phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn tiến hành dọn vệ sinh, phun khử trùng lớp học.

TPHCM: Các trường sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai

TÂM AN |

Nhiều trường học tại TPHCM đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập vào ngày mai (ngày 1.3).

Đồng Tháp cho học sinh biên giới nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Thiều Trang |

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp nghỉ học từ ngày 1.3 đến hết ngày 6.3 để phòng chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Thầy cô hoá nhân vật hoạt hình, lì xì học sinh ngày đầu đi học trở lại

Phúc Nhàn |

Trong ngày đầu tiên học sinh đến trường đi học lại (1.3) sau thời gian học online phòng dịch COVID-19, thầy cô Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TPHCM) đã hoá thân thành các nhân vật hoạt hình, lì xì học sinh khiến các em thích thú.

Hà Nội: Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường

Trang Hà |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường, những ngày này, nhiều trường học ở Hà Nội đã phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn tiến hành dọn vệ sinh, phun khử trùng lớp học.

TPHCM: Các trường sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày mai

TÂM AN |

Nhiều trường học tại TPHCM đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập vào ngày mai (ngày 1.3).

Đồng Tháp cho học sinh biên giới nghỉ học phòng chống dịch COVID-19

Thiều Trang |

Học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn biên giới tỉnh Đồng Tháp nghỉ học từ ngày 1.3 đến hết ngày 6.3 để phòng chống dịch COVID-19.