Học sinh TPHCM được nghe kể chuyện về Bác Hồ vào các thứ hai đầu tuần

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Bắt đầu từ thứ hai tuần đầu tháng 7, tất cả các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố duy trì, thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, kết hợp kể chuyện về Bác Hồ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần.

Các điểm mới trong sinh hoạt chào cờ đầu tuần này được Sở GDĐT TPHCM nêu ra trong văn bản về thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần tại các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM yêu cầu, bắt đầu từ thứ hai tuần đầu tháng 7.2022, tất cả các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn thành phố duy trì, thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, kết hợp kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần. Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT sẽ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Lãnh đạo Sở GDĐT cũng giao Ban Công tác giáo dục chính trị tư tưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp các mẩu chuyện kể về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ; các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị hoặc trên địa bàn thành phố để thực hiện tuyên truyền trong các buổi chào cờ đầu tuần.

Sở GDĐT TPHCM giao Ban Thi đua khen thưởng ngành giáo dục nghiên cứu xây dựng tiêu chí thi đua đưa vào đánh giá thi đua toàn ngành.

Những năm qua, việc kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hiện được các trường học tại TPHCM tổ chức theo định kỳ, chủ đề, chủ điểm trong từng tháng.

Việc đẩy mạnh hơn nữa kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường, đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố trong năm học 2022-2023 nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thành phố, từ đó xây dựng, hoàn thiện thêm Không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại TPHCM.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xuất bản tác phẩm “Học sinh kể chuyện Bác Hồ” nhân Kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

NGỌC DỦ |

“Học sinh kể chuyện Bác Hồ” là tác phẩm của cố nhà văn Thy Ngọc (tên thật là Nguyễn Ngọc, 1925-2012) - một người chuyên viết về thiếu nhi được kính trọng. Lúc sinh thời, nhà văn Thy Ngọc cho rằng: “Viết cho thiếu nhi trước hết phải có tính giáo dục, song lại phải giản dị mà vẫn hấp dẫn”.

Kiên Giang: Sinh viên hào hứng thi kể chuyện về Bác Hồ bằng tiếng Anh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vòng 1 thi viết về Bác bằng tiếng Anh, vòng 2 thí sinh kể chuyện về Bác và vấn đáp trực tiếp với Ban Giám khảo.

Tuyên dương 11 tập thể, 18 cá nhân điển hình học tập theo tấm gương Bác Hồ

NGUYÊN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 21.5, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình sinh hoạt toàn đoàn và tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Xuất bản tác phẩm “Học sinh kể chuyện Bác Hồ” nhân Kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

NGỌC DỦ |

“Học sinh kể chuyện Bác Hồ” là tác phẩm của cố nhà văn Thy Ngọc (tên thật là Nguyễn Ngọc, 1925-2012) - một người chuyên viết về thiếu nhi được kính trọng. Lúc sinh thời, nhà văn Thy Ngọc cho rằng: “Viết cho thiếu nhi trước hết phải có tính giáo dục, song lại phải giản dị mà vẫn hấp dẫn”.

Kiên Giang: Sinh viên hào hứng thi kể chuyện về Bác Hồ bằng tiếng Anh

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Vòng 1 thi viết về Bác bằng tiếng Anh, vòng 2 thí sinh kể chuyện về Bác và vấn đáp trực tiếp với Ban Giám khảo.

Tuyên dương 11 tập thể, 18 cá nhân điển hình học tập theo tấm gương Bác Hồ

NGUYÊN ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Ngày 21.5, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Chương trình sinh hoạt toàn đoàn và tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.