Một trường đại học ở TPHCM dự kiến có 7 trường thành viên

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Văn Lang dự kiến tái cấu trúc các khoa thành 7 trường thành viên. Thông tin trên được TS Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng trường đưa ra trong lễ công bố định vị thương hiệu và nhận diện thương hiệu mới ngày 22.12.

Theo ông Trí, nhận diện thương hiệu mới của nhà trường sẽ là "Đại học Văn Lang - Đại học Việt Nam chuẩn quốc tế" với logo mới có sự xuất hiện của logo 7 trường thành viên.

Các trường thành viên dự kiến gồm: Trường Y Dược, Trường Xã hội và Nhân văn, Trường Kinh tế, Trường Công nghệ, Trường Quản trị du lịch, Trường Nghệ thuật, Trường Kiến trúc.

TS Nguyễn Cao trí
TS Nguyễn Cao Trí chia sẻ về ý tưởng các trường thành viên. Ảnh: Huyên Nguyễn

Cũng tại buổi lễ, Tọa đàm "Sự chuyển mình của giáo dục đại học để đáp ứng các năng lực cần thiết cho lực lượng lao động tương lai" đã khơi gợi nhiều ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp về đổi mới trong đào tạo sinh viên.

Trong đó, bà Phan Tú Quyên – Giám đốc vận hành và thành viên ban lãnh đạo Microsoft Việt Nam nhấn mạnh tới yếu tố sinh viên cần trong thời đại mới là sẵn sàng đổi mới. Trong những nghiên cứu toàn cầu về ảnh hưởng của công nghệ đến đời sống xã hội đã đưa ra những chỉ số đáng lưu ý như: Có đến 79% công việc hiện tại thì trong tương lai có thể được thay đổi bởi máy móc; Đến 65% học sinh cấp tiểu học hiện nay thì trong tương lai sẽ làm những công việc mà ngày hôm nay chưa tồn tại. Trong vòng 3 năm tới, có thể 77% doanh nghiệp, lực lượng lao động sẽ cần có kỹ năng số.

Trong khi đó, bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển TPHCM nhấn mạnh tới phương pháp tư duy và giải mã. Theo bà, trước sự bao la của kiến thức, các trường đại học cần trang bị cho sinh viên khả năng giải mã, phân biệt được điều gì là chính yếu, là then chốt cho việc mình đang muốn tìm hiểu, giải quyết để có con đường học tập, tiếp thu kiến thức đúng đắn.

Các đại biểu tham gia
Các đại biểu tham gia toạ đàm. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Nguyễn Cao Trí thì nói về câu chuyện của chiếc Iphone, từ đời đầu tiên cho đến nay đã là Iphone 14, cơ bản về hình thức không có nhiều thay đổi nhưng về phần mềm đã cải tiến rõ rệt, đó là sự thay đổi của tư duy. Ông nhấn mạnh đến sự quan trọng của tư duy, song cũng thừa nhận rất khó để thay đổi.

Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn Lang bày tỏ câu chuyện COVID-19 không dừng tại đó mà nó có thể là xu hướng trong tương lai. Nếu chúng ta không kịp rút kinh nghiệm bài học về COVID-19 thì chúng ta sẽ không có kinh nghiệm để đối mặt.

Ông Trí cũng chỉ ra rằng các cơ sở giáo dục có thể sử dụng phương pháp đối sánh, tương tác với doanh nghiệp, tìm hiểu những thay đổi để điều chỉnh chương trình đào tạo, thông qua dự báo tình hình để cập nhật cho sinh viên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự kiến tuyển sinh 8.000 chỉ tiêu năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh năm 2023 hệ đại học với 4 phương thức xét tuyển và tuyển hơn 8.000 chỉ tiêu.

Đại học Luật TPHCM cảnh báo về công bố quốc tế trên tạp chí thu tiền

Huyên Nguyễn |

Từ thực tế quá trình xét khen thưởng các công bố quốc tế, Trường Đại học Luật TPHCM đã đưa ra những cảnh báo với giảng viên về các tạp chí quốc tế không đáng tin cậy, có dấu hiệu "mạo danh" và "săn mồi", thu tiền để đăng bài.

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM có thể lấy bằng đại học của Hàn Quốc

HUYÊN NGUYỄN |

Với biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Đại học Quốc gia Seoul (SNU), sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) có thể học tập, tích luỹ và được cấp song bằng.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự kiến tuyển sinh 8.000 chỉ tiêu năm 2023

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh năm 2023 hệ đại học với 4 phương thức xét tuyển và tuyển hơn 8.000 chỉ tiêu.

Đại học Luật TPHCM cảnh báo về công bố quốc tế trên tạp chí thu tiền

Huyên Nguyễn |

Từ thực tế quá trình xét khen thưởng các công bố quốc tế, Trường Đại học Luật TPHCM đã đưa ra những cảnh báo với giảng viên về các tạp chí quốc tế không đáng tin cậy, có dấu hiệu "mạo danh" và "săn mồi", thu tiền để đăng bài.

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM có thể lấy bằng đại học của Hàn Quốc

HUYÊN NGUYỄN |

Với biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Đại học Quốc gia Seoul (SNU), sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) có thể học tập, tích luỹ và được cấp song bằng.