Đại học Luật TPHCM cảnh báo về công bố quốc tế trên tạp chí thu tiền

Huyên Nguyễn |

Từ thực tế quá trình xét khen thưởng các công bố quốc tế, Trường Đại học Luật TPHCM đã đưa ra những cảnh báo với giảng viên về các tạp chí quốc tế không đáng tin cậy, có dấu hiệu "mạo danh" và "săn mồi", thu tiền để đăng bài.

Trường Đại học Luật TPHCM đã thông tin về những tiêu chí nhận diện các tạp chí quốc tế không đáng tin cậy.

Theo trường, từ khi ban hành và áp dụng quy định về khen thưởng công bố quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-ĐHL ngày 20.8.2021, nhà trường đã lập 2 Hội đồng xét thưởng công bố quốc tế và đã khen thưởng 28 bài báo của các giảng viên công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

Nhà trường đánh giá đây là một kết quả rất đáng mừng, phản ánh được các thành tích trong hoạt động công bố quốc tế của giảng viên của trường, đồng thời thể hiện rõ sự quan tâm, khích lệ của nhà trường đối với hoạt động này.

Tuy nhiên, qua quá trình xét thưởng, nhà trường nhận thấy có một số trường hợp giảng viên của trường vì nhầm lẫn hoặc không có thông tin nên đã gửi bài cho những tạp chí không đáng tin cậy, cụ thể là gửi cho các tạp chí có các dấu hiệu của tạp chí “mạo danh” hoặc tạp chí “săn mồi”.

"Các tạp chí này là các tạp chí có truy cập mở (open access) được thành lập với mục đích thu tiền của tác giả để đăng bài. Tình trạng này khiến cho một số bài báo, mặc dù được các tác giả đầu tư rất công phu, nhưng do gửi cho các tạp chí không đáng tin cậy nên không đủ điều kiện để được xét thưởng theo quy định của nhà trường; không những thế còn có thể không được công nhận khi xem xét, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên", nhà trường cho biết.

Sau đó, nhà trường thông báo bài báo quốc tế sẽ không được khen thưởng nếu thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 Quy định Khen thưởng công bố quốc tế, đó là “Công trình công bố quốc tế được đăng tại các tạp chí, ấn phẩm quốc tế không đáng tin cậy, không có quy trình biên tập, phản biện”. Vì vậy, các tác giả khi gửi bài cho tạp chí quốc tế nên lưu ý kỹ quy định này.

Thông báo của Trường Đại học Luật TPHCM cũng chỉ ra một số dấu hiệu cơ bản giúp nhận biết một tạp chí quốc tế không đáng tin cậy.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lễ kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

T. Hương |

Ngày 17.12, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển trường, đồng thời đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ truyền thống của UBND TPHCM trao tặng nhà trường. Hàng loạt các sự kiện nổi bật thuộc Chuỗi hoạt động mừng ngày thành lập trường cũng được tổ chức như: Triển lãm thành tựu HIU, Hội nghị khoa học, Hội diễn văn nghệ, Buổi giao lưu Siêu trí tuệ thế giới. Bên cạnh đó Trường tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Trường phát triển.

Giáo dục 24/7: Yêu cầu có công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Bàn tin Giáo dục ngày 24/7 ngày 3.12 có những nội dung đáng chú ý: Tặng bằng khen cho học sinh lớp 7 cứu người; Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh; Nhóm học sinh đánh nhau náo loạn hành lang trường học; Lớp học đặc biệt tại TPHCM

7/7 phiếu thuận, 4 công bố quốc tế là câu trả lời cho tiến sĩ áo ngực

Lê Thanh Phong |

Sáng 12.10, nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nghiên cứu áo ngực.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Lời khai của lái thuyền chở 12 khách đi chùa bị chìm khiến 1 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 5.2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cảng vụ Đồng Nai và Công an TPHCM tiến hành điều tra nguyên nhân vụ chìm thuyền khiến 1 người tử vong. Bước đầu, tại cơ quan công an, lái thuyền khai, khi xảy ra tai nạn đã cùng phụ lái cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân N.T.H vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được.

Lễ kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

T. Hương |

Ngày 17.12, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển trường, đồng thời đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ truyền thống của UBND TPHCM trao tặng nhà trường. Hàng loạt các sự kiện nổi bật thuộc Chuỗi hoạt động mừng ngày thành lập trường cũng được tổ chức như: Triển lãm thành tựu HIU, Hội nghị khoa học, Hội diễn văn nghệ, Buổi giao lưu Siêu trí tuệ thế giới. Bên cạnh đó Trường tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Trường phát triển.

Giáo dục 24/7: Yêu cầu có công bố quốc tế với nghiên cứu sinh

HUYÊN NGUYỄN - NGỌC LÊ |

Bàn tin Giáo dục ngày 24/7 ngày 3.12 có những nội dung đáng chú ý: Tặng bằng khen cho học sinh lớp 7 cứu người; Đại học Quốc gia Hà Nội yêu cầu công bố quốc tế với nghiên cứu sinh; Nhóm học sinh đánh nhau náo loạn hành lang trường học; Lớp học đặc biệt tại TPHCM

7/7 phiếu thuận, 4 công bố quốc tế là câu trả lời cho tiến sĩ áo ngực

Lê Thanh Phong |

Sáng 12.10, nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nghiên cứu áo ngực.