Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập 2 trường thành viên

Tường Vân |

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quốc tế, Khoa Quản trị và Kinh doanh.

Ngày 1.12, ông Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - ký quyết định thành lập 2 trường gồm: Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh.

Theo quyết định, Trường Quốc tế, Trường Quản trị và Kinh doanh là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.

Khoa Quản trị và Kinh doanh (nay là Trường Quản trị và Kinh doanh) thành lập ngày 13.7.1995. Khoa Quốc tế (nay là Trường Quốc tế) được thành lập ngày 24.7.2002. Đến nay, trường phát triển quan hệ hợp tác với gần 40 trường đại học, tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trên thế giới, tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Liên bang Nga, Malaysia, Đài Loan - Trung Quốc…

Như vậy, hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 8 trường đại học thành viên (do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập), 2 trường (do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định thành lập), 2 khoa trực thuộc, 7 viện nghiên cứu, 2 trung tâm đào tạo và nghiên cứu, 16 đơn vị phục vụ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bổ sung kiến thức cho học sinh đi học trở lại

Tường Vân - Thiều Trang |

Hiện nay, Hà Nội đã cho học sinh khối 9 tại 18 huyện, thị xã học trực tiếp trở lại. Song song với dạy học theo chương trình trên lớp, các trường học nỗ lực xây dựng phương án bổ sung kiến thức hao hụt cho học sinh.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực

Tường Vân |

Dự kiến, kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được tổ chức vào giữa tháng 5.2022 tại điểm thi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thêm trường đại học cho sinh viên đi học trực tiếp

Tường Vân |

Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) thông báo sinh viên được phép đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội bổ sung kiến thức cho học sinh đi học trở lại

Tường Vân - Thiều Trang |

Hiện nay, Hà Nội đã cho học sinh khối 9 tại 18 huyện, thị xã học trực tiếp trở lại. Song song với dạy học theo chương trình trên lớp, các trường học nỗ lực xây dựng phương án bổ sung kiến thức hao hụt cho học sinh.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sẽ phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực

Tường Vân |

Dự kiến, kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được tổ chức vào giữa tháng 5.2022 tại điểm thi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Thêm trường đại học cho sinh viên đi học trực tiếp

Tường Vân |

Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) thông báo sinh viên được phép đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.