Đã ai từng hỏi và làm theo "con thích học ở đây" khi chọn trường vào lớp 1

Tường Vân |

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội đang sốt sắng tìm kiếm, lựa chọn trường cho con vào lớp 1.

Băn khoăn chọn trường cho con vào lớp 1

Trong nhiều lý do chọn trường học cho con vào lớp 1, các bậc cha mẹ thường dẫn ra vài lý do cơ bản: danh tiếng về chất lượng của trường, chương trình học, số tiết học Tiếng Anh, cơ sở vật chất, vị trí ngôi trường, học phí,…

Chị Nguyễn Thúy Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) có con năm nay vào lớp 1 cho biết, ròng rã suốt 1 năm nay, chị đã nghiên cứu, tính toán phương án tốt nhất cho con và thuận tiện cho bố mẹ. Nguyện vọng của chị là cho con học ở 1 trường ngoài công lập vì so với trường công, số lượng học sinh ít hơn, các cô sẽ có nhiều thời gian quan tâm tới từng học sinh. Ngoài các môn văn hóa, con còn được tăng cường các hoạt động trải nghiệm, học tiếng Anh, không phải đi học thêm ở ngoài.

"Ngoài giờ học, học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, học tiếng Anh và có xe đưa đón tận cửa nhà thay vì phụ huynh phải dậy sớm đưa đón con như trước. Với những lợi thế như vậy nên gia đình chấp nhận mức học phí cao hơn gấp nhiều lần chi phí học ở trường công" - chị Thúy Anh chia sẻ.

Dù năm học chưa kết thúc, trên các hội nhóm, rất nhiều phụ huynh “xin” kinh nghiệm của nhau về từng trường, từng khu vực, kinh nghiệm cho con ôn thi vào các trường top đầu, trường điểm...

Có phụ huynh cho rằng, bố mẹ chọn trường cho con vào lớp 1 nên chọn trường gần nhà, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình và năng lực của con. Bởi nhiều gia đình cố sức cho con học các trường học phí cao, đến một thời điểm, khi tài chính “có vấn đề”, buộc phải chuyển con sang trường khác khiến tâm lí trẻ hụt hẫng và khó hòa nhập.

“Sức nặng về việc chạy đua theo kiến thức trong các trường điểm, trường chất lượng cao khá lớn, nếu không theo kịp con sẽ bị đuối, tự ti, mặc cảm”, một phụ huynh chia sẻ.

"Lựa chọn theo cảm nhận hạnh phúc của con"

Liên quan đến vấn đề chọn trường cho con vào lớp 1, PGS.TS Trần Thu Hương – giảng viên Khoa Tâm lý học Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, bố mẹ không nên quá đặt nặng vấn đề chọn trường, chọn lớp với các con ở bậc mầm non, tiểu học, đặc biệt là trẻ chuẩn bị vào lớp 1. Bởi dù ở trường tư thục hay công lập, các con đều được học những kiến thức như nhau, bao gồm: học đọc, học viết, học làm tính,.. Đây là những kiến thức rất cơ bản, không quá phức tạp.

“Với trẻ chuẩn bị vào lớp 1, bố mẹ không nhất thiết phải tính toán quá nhiều để chọn cho con những trường tư thục nổi tiếng, cơ sở vật chất tốt,... Quan trọng là môi trường bố mẹ lựa chọn thực sự phù hợp với con”- PGS.TS Trần Thu Hương phân tích.

Nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 1, PGS.TS Trần Thu Hương nói rằng, cha mẹ nên trực tiếp cùng con đến tham quan ngôi trường đang cân nhắc lựa chọn. Tại đây, con sẽ được trải nghiệm môi trường học tập và tự đưa ra lựa chọn mà con cảm thấy phù hợp nhất. Bố mẹ nên lựa chọn theo cảm nhận hạnh phúc của con thay vì tính toán dựa trên góc nhìn của người lớn.

“Người ta vẫn luôn nói rằng “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Các con phải vui mới có thể học tốt, chú tâm được. Bố mẹ cũng không nên đặt ra câu chuyện lựa chọn trường nào, trường tư thục hay công lập. Điều quan trọng là các con trải nghiệm môi trường học tập, được vui vẻ và hạnh phúc mỗi khi đến trường”.

Bên cạnh đó, PGS.TS Trần Thu Hương cũng nhấn mạnh rằng, trong thời điểm này, dù chọn cho con theo học trường tư hay trường công, bố mẹ vẫn phải ở bên cạnh các con, đồng hành cùng các con trong suốt quá trình học tập, rèn luyện.

“Do dịch bệnh nên các trường đều tổ chức dạy học online. Với hình thức học này, con học tốt hay không tốt phần lớn là do bố mẹ, bởi bố mẹ là người kèm cặp con học mỗi ngày” – PGS.TS Trần Thu Hương chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 các trường "hot" ở Hà Nội

Tường Vân |

Nhiều trường tư thục tại Hà Nội công bố phương án tuyển sinh và điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2022 – 2023.

Tuyển sinh lớp 1: Không nhất thiết cho con học lớp tiền tiểu học

Tường Vân |

Lo lắng con thua kém bạn bè, nhiều phụ huynh đổ xô cho con đi học các lớp tiền tiểu học để chuẩn bị vào lớp 1.

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh chi tiền triệu cho con học lớp tiền tiểu học

Tường Vân |

Hà Nội - Sau thời gian gần 1 năm trẻ mầm non không được đi học, nhiều phụ huynh ráo riết tìm các lớp tiền tiểu học, chuẩn bị cho con vào lớp 1. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 các trường "hot" ở Hà Nội

Tường Vân |

Nhiều trường tư thục tại Hà Nội công bố phương án tuyển sinh và điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2022 – 2023.

Tuyển sinh lớp 1: Không nhất thiết cho con học lớp tiền tiểu học

Tường Vân |

Lo lắng con thua kém bạn bè, nhiều phụ huynh đổ xô cho con đi học các lớp tiền tiểu học để chuẩn bị vào lớp 1.

Tuyển sinh đầu cấp: Phụ huynh chi tiền triệu cho con học lớp tiền tiểu học

Tường Vân |

Hà Nội - Sau thời gian gần 1 năm trẻ mầm non không được đi học, nhiều phụ huynh ráo riết tìm các lớp tiền tiểu học, chuẩn bị cho con vào lớp 1.