Điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 các trường "hot" ở Hà Nội

Tường Vân |

Nhiều trường tư thục tại Hà Nội công bố phương án tuyển sinh và điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2022 – 2023.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông M.V Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm tuyển thẳng đối với những học sinh có thành tích cao và tham gia thi đạt các chứng chỉ tiếng Anh do các tổ chức quốc tế uy tín thi và cấp bậc trung học cơ sở.

Cụ thể, học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp thành phố trở lên; tham gia kỳ thi của các trường trung học cơ sở chuyên, có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn không quá 1,5; có IELTS 5.5 hoặc tương đương cùng điểm trung bình Toán, Văn, Tiếng Anh bậc THCS 7 trở lên; là học sinh trường Lômônôxốp bậc THCS đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.

Năm học 2022 - 2023, trường tuyển sinh tổng 340 chỉ tiêu, nhà trường sẽ tổ chức 5 đợt kiểm tra xét tuyển.

Để tham gia dự tuyển, bắt buộc các học sinh tham phải có học lực khá và hạnh kiểm tốt trở lên ở các môn bậc THCS…

Năm học 2022 – 2023, Trường Tiểu học - THCS - THPT Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tuyển sinh lớp 10 với 240 chỉ tiêu.

Trường ưu tiên những em học sinh đạt giải Ba cấp thành phố trở lên các môn học thuật trong cuộc thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đồng thời, xét cấp học bổng cho những học sinh đạt thành tích cao trong quá trình học tập cấp trung học cơ sở và đạt các giải thưởng.

Về phương án tuyển sinh, nhà trường tổ chức đánh giá năng lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (tương đương trình độ Cambridge PET theo khung tham chiếu Châu Âu) kết hợp với xét kết quả thi vào lớp 10 trong kỳ thi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Đảm bảo an toàn phòng dịch trường yêu cầu 100% học sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường bắt buộc đăng ký trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của nhà trường.

Năm 2022 - 2023, Trường Marie Curie Hà Nội tuyển 720 chỉ tiêu cho 2 cơ sở, cụ thể cơ sở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm: 360 học sinh; cơ sở Văn Phú, quận Hà Đông: 360 học sinh.

Nhà trường xét tuyển đặc cách đối với học sinh lớp 9 của trường Marie Curie (4 năm trung học cơ sở là học sinh giỏi); Căn cứ kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường công lập để xét tuyển đối với những học sinh khác, không thuộc diện đặc cách.

Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tuyển thẳng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quận, huyện, cấp tỉnh, thành phố, quốc gia năm học 2021 – 2022, hoặc học sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.0 trở lên; Học sinh ở các trường THCS 4 năm học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Đối với học sinh lớp 9 của trường THCS Đoàn Thị Điểm: Tuyển thẳng những học sinh có xếp loại 4 năm hạnh kiểm tốt, và đạt học lực giỏi từ 2 năm trở lên trong đó có năm học lớp 9.

Năm nay trường dự kiến tuyển 400 - 450 học sinh cho 6 loại hình lớp, gồm A (lớp cơ bản A), D (lớp cơ bản D), C (lớp cơ bản C), TA (lớp chuyên Anh ban A), M (lớp tăng cường theo chương trình Mỹ, S (lớp tăng cường theo chương trình Singapore).

Sau khi có danh sách học sinh trúng tuyển, trường sẽ căn cứ vào điểm tổng kết tiếng Anh ở bậc trung học cơ sở, tổ chức bài khảo sát chất lượng môn chuyên đề để xếp lớp phù hợp.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Quý Đôn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) sẽ tuyển thẳng, cấp học bổng hoặc ưu đãi học phí đối với những học sinh có giải trong các cuộc thi học sinh giỏi môn văn hóa từ cấp quận, huyện trở lên; đạt giải huy chương Toán, Khoa học kỹ thuật quốc tế; đạt điểm trung bình các môn tối thiểu 8 điểm trong kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông do Hà Nội tổ chức; IELTS từ 6.0 trở lên.

Bên cạnh đó nhà trường cũng tuyển thẳng một số trường hợp như học sinh tham gia thi đỗ các trường trung học phổ thông chuyên; đạt IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 65 trở lên; xếp loại giỏi học tập và hạnh kiểm tốt ở bậc trung học cơ sở; là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn hoặc trường Việt Úc, năm học lớp 8 và kỳ I lớp 9 học lực khá xếp loại hạnh kiểm tốt. Tuy nhiên, phương thức này các học sinh sẽ không được hỗ trợ học phí.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc "chốt" 3 môn thi vào lớp 10

Tường Vân |

Vĩnh Phúc - Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, thí sinh làm 3 bài thi vào lớp 10 THPT không chuyên gồm Toán, Ngữ văn và Tổ hợp gồm 3 môn Tiếng Anh, Vật lý và Lịch sử.

Bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10, tăng thời gian làm bài có làm khó học sinh?

Tường Vân |

So với năm 2021, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10Hà Nội năm nay dù giảm 1 môn thi nhưng thời gian làm bài thi của mỗi môn thi đều tăng. Điều ngày khiến nhiều học sinh, phụ huynh lại băn khoăn liệu đề thi có khó hơn và tỉ lệ cạnh tranh cao hơn những năm trước hay không.

Hà Nội "chốt" chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vĩnh Phúc "chốt" 3 môn thi vào lớp 10

Tường Vân |

Vĩnh Phúc - Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, thí sinh làm 3 bài thi vào lớp 10 THPT không chuyên gồm Toán, Ngữ văn và Tổ hợp gồm 3 môn Tiếng Anh, Vật lý và Lịch sử.

Bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10, tăng thời gian làm bài có làm khó học sinh?

Tường Vân |

So với năm 2021, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10Hà Nội năm nay dù giảm 1 môn thi nhưng thời gian làm bài thi của mỗi môn thi đều tăng. Điều ngày khiến nhiều học sinh, phụ huynh lại băn khoăn liệu đề thi có khó hơn và tỉ lệ cạnh tranh cao hơn những năm trước hay không.

Hà Nội "chốt" chỉ thi 3 môn trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập

Tường Vân |

Hà Nội - Học sinh Hà Nội sẽ dự thi 3 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.