Sáng 6.5, Công đoàn Giao thông Vận tải (GTVT) Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022.
Về công tác thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, Công đoàn GTVT Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân 2021 trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Năm 2021, Công đoàn GTVT Việt Nam đã tổ chức 124 lớp huấn luyện với 11.452 CNVCLĐ tham gia huấn luyện ATVSLĐ. Các cấp cơ sở đã tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu về ATVSLĐ với 152 người tham gia. Phát hành 480 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, 123 ấn phẩm thông tin, bản tin; hơn 400 tờ rơi tuyên truyền về ATVSLĐ nhân dịp Tháng ATVSLĐ năm 2021.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công đoàn GTVT Việt Nam cũng chỉ ra những tồn tại, để xảy ra tai nạn lao động gây thiệt hại nặng về người và tài sản trong thời gian vừa qua.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn các cấp và người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2012 với 7 nội dung cụ thể.
Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác chăm lo việc làm, đời sống, các chế độ chính sách đối với người lao động. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Chương trình Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; trước hết là hưởng ứng chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày đêm…
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Công đoàn GTVT cũng yêu cầu các cấp công đoàn thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác ATVSLĐ, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, đào tạo, nâng cao nhận thức cho người lao động về ATVSLĐ. Rà soát, cập nhật các quy định của pháp luật, các nội quy, quy chế về ATVSLĐ…
"Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, tại các dự án, công trình, tôi yêu cầu các doanh nghiệp duy trì chế độ tự kiểm tra hàng ngày tại công trường. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên giúp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động tuân thủ các quy trình sản xuất, kỹ thuật an toàn đối với người và thiết bị. Đặc biệt là công nhân làm việc ở trên cao, sông nước, môi trường độc hại... Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công công trình của ngành phải đảm bảo tiến độ thực hiện, chất lượng công trình, sản phẩm và tuyệt đối an toàn" - Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam nhấn mạnh.