Giao lưu các nữ cán bộ quản lý ngành giáo dục

ANH THƯ |

Ngày 14.10, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội nghị nữ cán bộ quản lý ngành giáo dục và Chương trình Gặp gỡ tháng 10 năm 2022.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10; hướng tới các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20.11.1982- 20.11.2022), nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những cống hiến, đóng góp của nữ cán bộ quản lý đối với sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và phong trào phụ nữ của ngành giáo dục.

Chương trình tạo diễn đàn để nữ cán bộ quản lý ngành giáo dục trao đổi kinh nghiệm trong công tác, những thành công, thuận lợi, khó khăn và áp lực trong công việc.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các đại biểu chia sẻ về phong cách làm việc và hình ảnh của nữ cán bộ quản lý ngành giáo dục trong bối cảnh hiện nay.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh bày tỏ cảm ơn Công đoàn Giáo dục Việt Nam và một số đối tác đã tổ chức một chương trình ý nghĩa dành tặng các nữ cán bộ quản lý, đồng thời, ghi nhận sự đóng góp của các nữ cán bộ quản lý trong ngành.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học ngành giáo dục và đào tạo.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tiến trình đổi mới giáo dục đang đi những bước cơ bản những cũng đầy thách thức, trong đó giáo viên nữ chiếm trên 80% tổng số giáo viên toàn ngành, cán bộ quản lý nữ cũng chiếm 60% tổng số cán bộ quản lý toàn ngành, bởi vậy nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề.

Thứ trưởng kỳ vọng các nữ cán bộ quản lý, nhà khoa học sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của phụ nữ ngành Giáo dục để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Nhân dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã gửi gắm nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam nghiên cứu, tìm hiểu và thiết kế mẫu áo dài biểu trưng dành riêng cho các nữ nhà giáo và chính thức ra mắt trong chương trình “Gặp gỡ tháng 10”.

Những mẫu áo dài trong bộ sưu tập xuất phát từ ý tưởng tôn vinh những người nữ giáo viên nhân dân trong thời đại mới, đầy nhiệt tình, tâm huyết trên bục giảng nhưng vẫn đảm đang, chăm lo vẹn toàn cho tổ ấm gia đình.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục khu vực ASEAN

Tường Vân |

Ngày 13.10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12.

Xây dựng trường học hạnh phúc - Một nhiệm vụ của giáo dục

Mai Hoàng |

Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm của đổi mới. Trong sự đổi mới đó thì việc xây dựng những “Ngôi trường hạnh phúc” được cho là nhiệm vụ lớn của ngành giáo dục.

Rà soát cơ sở giáo dục mầm non độc lập sau vụ cô giáo bỏ đói trẻ

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 12.10, UBND thành phố đã có văn bản về việc tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là cơ sở mầm non độc lập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nỗ lực tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống giáo dục khu vực ASEAN

Tường Vân |

Ngày 13.10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Việt Nam Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12.

Xây dựng trường học hạnh phúc - Một nhiệm vụ của giáo dục

Mai Hoàng |

Năm học 2022-2023 được xác định là năm trọng tâm của đổi mới. Trong sự đổi mới đó thì việc xây dựng những “Ngôi trường hạnh phúc” được cho là nhiệm vụ lớn của ngành giáo dục.

Rà soát cơ sở giáo dục mầm non độc lập sau vụ cô giáo bỏ đói trẻ

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Ngày 12.10, UBND thành phố đã có văn bản về việc tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đặc biệt là cơ sở mầm non độc lập.