Chủ tịch Công đoàn Cty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình được vinh danh

Khánh Thủy |

Sáng ngày 20.7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV năm 2019.

Ngành Đường sắt Việt Nam vinh dự có một đồng chí được tuyên dương dịp, đó là đồng chí Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình.

Với vai trò là Chủ tịch công đoàn cơ sở, đồng chí đã cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chủ động, đề xuất và tham gia chỉ đạo việc xây dựng quy chế phối hợp công tác với Giám đốc Công ty; trên cơ sở đó luôn phát huy chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn công ty. Đồng thời, bản thân tích cực tham gia xây dựng và duy trì truyền thống đoàn kết nội bộ, cộng đồng trách nhiệm vì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty; thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước BCH Công đoàn và Đảng ủy Công ty, không có hiện tượng né tránh trách nhiệm; và cùng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lành mạnh, đoàn kết trong công tác với chính quyền và Đoàn TN; luôn thẳng thắn đấu tranh với các biểu hiện sai trái, tiêu cực; bảo vệ lợi ích của tập thể và lợi ích của NLĐ.

Trong hoạt động, đồng chí luôn gần gũi NLĐ, có việc làm cụ thể quan tâm đến tâm tư, tình cảm, đời sống, nguyện vọng của NLĐ; tổ chức các hoạt động công đoàn có sức lôi cuốn, hấp dẫn người tham gia như: hoạt động VHTT, tổ chức các hội thi, kịp thời thăm hỏi các trường hợp khó khăn hoạn nạn… Chỉ đạo hoạt động tổ công đoàn ở những nơi có đông đoàn viên, làm việc theo theo ban kíp, đảm bảo mọi hoạt động của công đoàn, đoàn viên đều nắm và tham gia thực hiện được tốt.

Từ năm 2014 đến năm 2018, đồng chí đã cùng Ban Thường vụ Công đoàn Công ty chủ động nắm bắt, rà soát đề nghị các cấp trợ cấp xây, sửa nhà cho 7 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 250 triệu đồng; kịp thời trợ cấp đột xuất 220 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 400 triệu đồng và nhiều trường hợp trợ cấp đột xuất như thiên tai, lũ lụt, khó khăn đột xuất cho người lao động trên 200 triệu; đặc biệt chú trọng trong cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, trang bị bình lọc nước sạch, khoan giếng, lắp đường ống nước sạch 13 điểm.

Một điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn đó là việc duy sinh hoạt định kỳ giữa Ban Thường vụ Công đoàn Công ty với BCH công đoàn các bộ phận, qua đó nắm được những việc làm, những khó khăn, thuận lợi của BCH cấp dưới để có biện pháp chỉ đạo tốt hơn, qua đó trao đổi, hướng dẫn thêm về chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia, phối hợp, giải quyết, giải đáp trên 36 kiến nghị của NLĐ, trong đó có 19 kiến nghị về đời sống, sinh hoạt, công cụ sản xuất, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của NLĐ, để giải quyết hoặc đề xuất chuyên môn cùng giải quyết, nhờ vậy trong nhiều năm qua công ty không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp; NLĐ yên tâm trong công tác.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Sơn xúc động tâm sự: "Tôi vô cùng vinh dự là một trong 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng cùng với tôi, có nhiều chủ tịch công đoàn cơ sở trong ngành Đường sắt xứng đáng được biểu dương. Tôi cũng nhận thức rằng đây là vinh dự dành cho tập thể cán bộ công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình, cho đoàn viên công đoàn và NLĐ Công ty, những người đã ủng hộ tôi trong thực hiện nhiệm vụ.

Tôi xin cảm ơn Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và ủng hộ, tạo điều kiện để Công đoàn Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Tôi cũng thấy trách nhiệm cao hơn, nhiệm vụ lớn hơn để hoạt động công đoàn thiết thực, hiệu quả, khoa học, kịp thời, sâu sát hơn, hướng về NLĐ, vì quyền lợi của NLĐ".

Khánh Thủy
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị ban chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ 4

Khánh Linh |

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV và chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 22.7 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, Khoá XV (mở rộng). Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XV; Trưởng, Phó các Ban Công đoàn ĐSVN, phụ trách Công đoàn Công ty CPVTĐS Sài Gòn và Ban Nữ công quần chúng Công đoàn ĐSVN.

Vinh danh 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Nhóm PV |

Sáng 20.7, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc lần thứ IV, năm 2019.

Tấm gương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Trần Nga |

Cô Vũ Thị Tố Loan - Chủ tịch Công đoàn, người luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của trường THPT Lương Thế Vinh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

50 năm Hiệp định Paris (1973-2023): Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris

THEO TTXVN |

Ngày 27.1.1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết, kết thúc thắng lợi cuộc đấu tranh ngoại giao dài nhất, khó khăn nhất trong lịch sử ngoại giao Việt Nam thế kỷ XX đánh dấu thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam hơn 20 năm đấu tranh kiên cường, bất khuất trên các mặt trận chính trị, quân sự, ngoại giao chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Vì sao người Hàn Quốc chi tiêu cho hàng xa xỉ nhiều nhất thế giới?

Thanh Hà |

Những người chi tiêu xa xỉ nhất thế giới là người Hàn Quốc, theo báo cáo của Morgan Stanley.

Đường phố TPHCM thông thoáng ngày làm việc đầu năm

Minh Quân - Anh Tú |

TPHCM – Sáng 27.1 (mùng 6 Tết), ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão 2023, những tuyến đường cửa ngõ đổ vào trung tâm TPHCM thông thoáng, khác hẳn hình ảnh kẹt xe những ngày bình thường. 

Tiến Linh, Đặng Văn Lâm… vào Top 5 giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, thủ môn Đặng Văn Lâm… là 2 trong số 5 cầu thủ lọt vào Top 5 của hạng mục Quả bóng vàng (QBV) nam Việt Nam năm 2022.

Xuân Bắc “vạ miệng” và câu chuyện ứng xử văn minh

my lan |

Sòng phẳng nhìn nhận, Nam Tào Xuân Bắc đang vướng phải ồn ào chưa từng có trong sự nghiệp, khi câu chuyện ngụ ngôn anh kể phản tác dụng, khiến anh phải đối diện với làn sóng giận dữ khắp các diễn đàn, dư luận.

Hội nghị ban chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam lần thứ 4

Khánh Linh |

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV và chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 22.7 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, Khoá XV (mở rộng). Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XV; Trưởng, Phó các Ban Công đoàn ĐSVN, phụ trách Công đoàn Công ty CPVTĐS Sài Gòn và Ban Nữ công quần chúng Công đoàn ĐSVN.

Vinh danh 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Nhóm PV |

Sáng 20.7, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất và tuyên dương 90 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) xuất sắc lần thứ IV, năm 2019.

Tấm gương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

Trần Nga |

Cô Vũ Thị Tố Loan - Chủ tịch Công đoàn, người luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của trường THPT Lương Thế Vinh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.