Vì sao người Hàn Quốc chi tiêu cho hàng xa xỉ nhiều nhất thế giới?

Thanh Hà |

Những người chi tiêu xa xỉ nhất thế giới là người Hàn Quốc, theo báo cáo của Morgan Stanley.

Khi Kelly Yoon, đến từ khu trung lưu Songdo, ngoại ô Seoul, tham dự sự kiện của trường của cô con gái 9 tuổi của mình, bà mẹ 38 tuổi đã choáng váng trước những món đồ hàng hiệu mà các bà mẹ khác mặc.

“Tôi thấy đủ loại túi Chanel trên đường đến lớp học. Các bà mẹ thích những bộ sưu tập trang sức Diva’s Dream của Bulgari và trang sức của Van Cleef & Arpels đồng thời áo khoác mùa đông Moncler thực sự là “đồng phục” cho các bà mẹ ở đây. Chiếc xe phổ biến nhất là xe thể thao đa dụng của Mercedes-Benz” – cô nói.

Theo Bloomberg, đây là bối cảnh diễn ra khắp Hàn Quốc, nơi có sự kết hợp mạnh mẽ giữa những người tìm kiếm địa vị, những chủ sở hữu nhà có nhiều tiền và thế hệ millennias theo khẩu hiệu sống Yolo (bạn chỉ sống một lần). Bởi vậy, Hàn Quốc trở thành những người chi tiêu bình quân đầu người nhiều nhất thế giới cho các thương hiệu xa xỉ .

Chi tiêu của người Hàn Quốc cho hàng xa xỉ cá nhân, từ túi xách hàng hiệu đến áo khoác phao trị giá 2.000 USD đã tăng 24% lên 21,8 nghìn tỉ won (21,8 tỉ USD) vào năm 2022 – tương đương khoảng 325 USD cho mỗi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em, theo báo cáo của Morgan Stanley công bố vào đầu tháng Giêng.

Yếu tố khác góp phần thúc đẩy xu hướng này là vấn đề nhà ở Hàn Quốc, với giá bất động sản ở một số thành phố tăng gấp đôi trong thời kỳ đại dịch, khiến chủ sở hữu nhà cảm thấy giàu có hơn.

Mặt khác, những người Hàn Quốc trẻ tuổi hiểu rằng sẽ không bao giờ có thể leo lên nấc thang sở hữu bất động sản nên quyết định chi tiêu cho những món đồ xa xỉ.

Chi tiêu của người Hàn Quốc cho hàng xa xỉ cá nhân tương đương khoảng 325 USD/người. Ảnh: AFP
Chi tiêu của người Hàn Quốc cho hàng xa xỉ cá nhân tương đương khoảng 325 USD/người. Ảnh: AFP

Xu hướng này phản ánh việc tăng chi tiêu xa xỉ trên toàn cầu, một phần do sự giàu có ngày càng tăng trên toàn thế giới, đã giúp thúc đẩy tỉ phú Bernard Arnault, ông trùm người Pháp đứng sau tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, trở thành người giàu nhất thế giới.

Tiến sĩ Lee Wonjae, giáo sư xã hội học Kaist Graduate School of Culture Technology ở Daejeon, cho biết: “Mọi người dường như rất lạc quan về tương lai của họ trong đại dịch. Niềm tin của người tiêu dùng rất mạnh vì chứng khoán, tiền điện tử và giá nhà đất đang tăng. Dù một số người đã bỏ lỡ cơ hội, nhưng bạn bè của họ đang kiếm được tiền, vì vậy họ tin rằng mọi thứ sẽ như thế này mãi mãi”.

Tiến sĩ Ahn Dong-hyun, giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul nhận định, thế hệ millennials cũng góp phần vào sự bùng nổ hàng xa xỉ. “Họ có thể đã từ bỏ việc mua nhà và thay vào đó nỗ lực khiến mình hạnh phúc bằng cách mua những thứ đắt tiền” – ông nói.

Theo báo cáo năm 2022 từ đơn vị khách hàng thân thiết thành viên của Lotte Group, hoạt động mua hàng xa xỉ của những người ở độ tuổi 20 trong năm 2021 tăng 70% so với 2018, mức tăng trưởng mạnh nhất trong tất cả các nhóm tuổi.

Christine Lee, một nhân viên 30 tuổi kiếm được khoảng 24.000 USD một năm tại một công ty bảo hiểm, cho biết đã mua một chiếc túi xách Marni trị giá 1,6 triệu won (khoảng 1.297 USD) vào năm 2020. “Tất cả bạn bè của tôi đều có ít nhất một chiếc túi xách sang trọng. Gen Z của Hàn Quốc có phương châm: Yolo. Chúng tôi không thể mua một ngôi nhà vì quá đắt, vậy tại sao chúng tôi phải tiết kiệm tiền cho tương lai?” – cô nói. Cô Lee cho hay, những bài đăng trên Instagram khoe khoang về mua sắm sang trọng cũng ảnh hưởng đến cô.

Hàn Quốc được xếp hạng thứ 3 trên thế giới về những người tích cực sử dụng mạng xã hội, chiếm 91,2% dân số, theo báo cáo năm 2022 từ Hootsuite.

Sự trỗi dậy của văn hóa đại chúng Hàn Quốc, dẫn đầu là nhóm nhạc nam BTS và bộ phim đoạt giải Oscar “Ký sinh trùng”, đã thúc đẩy các hãng thời trang và thương hiệu xa xỉ hàng đầu ký hợp đồng để những ngôi sao Hàn Quốc làm đại sứ.

Nhiều người nổi tiếng như nữ diễn viên “Squid Game” Hoyeon Jung làm đại sứ cho các thương hiệu gồm Louis Vuitton và Bentley trên Instagram, trong khi các thành viên nhóm nhạc nữ Blackpink là đại diện cho ccs công ty xa xỉ Chanel, Bulgari, Cartier và Tiffany. Dior thông báo vào tháng 1 về việc ký hợp đồng với thành viên BTS Jimin làm đại sứ toàn cầu.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho hay, tầm quan trọng của ngoại hình có thể ảnh hưởng nhiều hơn đến người tiêu dùng Hàn Quốc, với việc chi tiêu cho phẫu thuật thẩm mỹ dường như bắt đầu ở độ tuổi trẻ hơn và cao hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác.

Với dân số chỉ 51 triệu người, Hàn Quốc hiện có tầm quan trọng với các nhà sản xuất hàng xa xỉ ở mức độ ngang với Nhật Bản, quốc gia có 125 triệu dân. Báo cáo cho biết, công dân Hàn Quốc chiếm từ 10% trở lên trong tổng doanh số bán lẻ của các thương hiệu hàng đầu như Prada, Moncler, Bottega Veneta và Burberry Group.

“Về địa vị, một số nghiên cứu chỉ ra rằng thành công về tài chính có xu hướng được đánh giá cao ở Hàn Quốc, vì vậy hàng xa xỉ cá nhân có thể là một công cụ quan trọng để tạo ra sự phân tầng xã hội” - Morgan Stanley chỉ ra.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Hàn Quốc thăm UAE, mang về cam kết đầu tư 30 tỉ USD

Song Minh |

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cam kết đầu tư 30 tỉ USD vào Hàn Quốc.

Công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng Tết 1.000%

Thanh Hà |

Một công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng tết năm 2022 cho nhân viên là 1.000% bởi lợi nhuận trong năm đột biến nhờ giá dầu thế giới tăng cao.

Bí mật để Hàn Quốc có tỉ lệ sống sau ung thư đại tràng tốt nhất thế giới

Thanh Hà |

Dịp sinh nhật lần thứ 65, ông Park (tên đã được thay đổi), được các con tặng gói khám sức khỏe cao cấp, bao gồm nội soi, có thể phát hiện khối u trước khi chúng trở thành ung thư.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân giá vàng bật tăng mạnh sau Tết

Thái Mạnh |

Thị trường vàng trong nước bắt đầu bước vào mùa cao điểm nhất trong năm khi chỉ còn ít ngày nữa là tới ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Yên Bái: "Sới" chọi trâu tự phát thu hút hàng chục nghìn người xem

Văn Đức |

Một "sới" chọi trâu tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình không phép vừa được tổ chức, thu hút hàng chục nghìn người đến xem.

Hàng loạt xe khách trốn tiền bến bãi, trả khách vỉa hè sau Tết

THUỲ DƯƠNG - HẢI DANH |

Sau Tết, dọc đường Giải Phóng (cùng phía với bến xe) hàng dài xe khách ngang nhiên dừng đỗ ngay bên vỉa hè. Hành khách thì chán nản xuống xe còn cánh xe ôm, chở hàng thì nháo nhác vẫy khách, ngã giá ngay giữa lòng đường.

Hà Nội còn 27 hộ ở chung cư nguy hiểm, có thể sập nhưng chưa đồng ý di dời

PHẠM ĐÔNG |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện trên địa bàn quận Ba Đình còn tổng cộng 27 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ nguy hiểm, có thể đổ sập bất cứ lúc nào chưa đồng ý di dời.

Tổng thống Hàn Quốc thăm UAE, mang về cam kết đầu tư 30 tỉ USD

Song Minh |

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cam kết đầu tư 30 tỉ USD vào Hàn Quốc.

Công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng Tết 1.000%

Thanh Hà |

Một công ty dầu khí Hàn Quốc thưởng tết năm 2022 cho nhân viên là 1.000% bởi lợi nhuận trong năm đột biến nhờ giá dầu thế giới tăng cao.

Bí mật để Hàn Quốc có tỉ lệ sống sau ung thư đại tràng tốt nhất thế giới

Thanh Hà |

Dịp sinh nhật lần thứ 65, ông Park (tên đã được thay đổi), được các con tặng gói khám sức khỏe cao cấp, bao gồm nội soi, có thể phát hiện khối u trước khi chúng trở thành ung thư.