Công đoàn Viên chức Việt Nam: Tuyên dương 90 cán bộ CĐ tiêu biểu

P.Đ |

Sáng 2.7, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (2.7.1994 - 2.7.2019).

Dự lễ có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Bùi Văn Cường - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐVCVN; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo CĐVCVN qua các thời kỳ...

Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao hoa và biểu trưng cho cán bộ tiêu biểu. Ảnh: Đ.P
Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hải Ninh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao hoa và biểu trưng cho cán bộ tiêu biểu. Ảnh: Đ.P

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình ghi nhận sự quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong thời gian qua.

Đồng thời đồng chí Trương Hoà Bình gợi ý một số nội dung cho Công đoàn Viên chức Việt Nam triển khai trong thời gian tới: "Tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ, lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu, có năng lực, tâm huyết, có uy tín lớn làm cán bộ công đoàn. Những đồng chí sau thời gian cống hiến trong tổ chức công đoàn, cần được ưu tiên bố trí, phân công nhiệm vụ chuyên môn phù hợp.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức chấp hành pháp luật và tôn trọng, phục vụ nhân dân cho đoàn viên, người lao động. Việc tuyên truyền, vận động phải tiến hành thường xuyên, liên tục, từ đó làm thay đổi nhận thức, chuyển biến hành động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, để họ thực sự là công bộc của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng và làm theo như phong trào: “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “ Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “ Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”…

Làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Tích cực tham gia xây dựng các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan liên quan đến người lao động. Mạnh dạn nói lên tiếng nói bảo vệ đoàn viên, người lao động trong các diễn đàn, hội nghị liên quan đến việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật người lao động. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, luôn bên cạnh, đồng hành khi đoàn viên, người lao động gặp khó khăn, cần đến tổ chức công đoàn".

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh: "Trong chặng đường 25 năm qua, với kết quả hoạt động của mình, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng những phần thưởng cao quý: 2 lần được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và nhiều cờ, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan.

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Hai và Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội lần thứ Hai (7.2003), lần thứ Ba (7.2008), lần thứ Tư (1.2013) của Chủ tịch Nước phong tặng...

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

PV - HƯNG THƠ |

Chiều 30.6, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - có buổi làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh và đại diện một số ban của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hoạt động CĐ phải xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo đoàn viên

THỤC QUYÊN |

Sáng 29.6, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

PV |

Chiều 30.6, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch LHCĐ Thế giới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam có buổi làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh và đại diện một số ban của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Chủ tịch Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

PV - HƯNG THƠ |

Chiều 30.6, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - có buổi làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh và đại diện một số ban của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Hoạt động CĐ phải xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo đoàn viên

THỤC QUYÊN |

Sáng 29.6, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

PV |

Chiều 30.6, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch LHCĐ Thế giới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam có buổi làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh và đại diện một số ban của LĐLĐ tỉnh Quảng Trị về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.