Thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo trong người lao động

Thái Kim |

Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức sơ kết thực hiện giai đoạn 1 chương trình “10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, do Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động khi tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” của Tổng LĐLĐVN.

Triển khai thực hiện Chương trình “10.000 sáng kiến” trong Tập đoàn EVN, Công đoàn EVNNPT được Công đoàn Điện lực Việt Nam giao thực hiện 709 sáng kiến. 

Kết thúc giai đoạn 1 (ngày 31.5.2022) Công đoàn EVNNPT đã đạt 272/213 sáng kiến, vượt 59 sáng kiến và đạt 128%, trong đó có 7/10 cơ quan, đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu. Có 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc vượt chỉ tiêu là Công đoàn Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung đạt 233% và Công đoàn Công ty Truyền tải điện 3 đạt 215%. Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu sớm nhất và đã được Công đoàn EVNNPT khen thưởng đột xuất theo Quyết định 698/QĐ-CĐEVNNPT ngày 18.5.2022.

Có 2 đơn vị là Công đoàn Truyền tải điện 3 và 4 triển khai rất bài bản và đầy đủ theo Kế hoạch của Công đoàn EVNNPT như thành lập tổ tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến tại đơn vị, phối hợp cùng chuyên môn phát động sâu rộng trong toàn thể CBCNV.

Công đoàn EVNNPT đã được Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng đột xuất là đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 theo Quyết định số 116/QĐ-CĐĐVN ngày 17.5.2022 và khen thưởng 1 cá nhân là đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 (Công ty Truyền tải điện 4) đã tích cực tham gia Chương trình.

Dự kiến, trong tháng 6.2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức sơ kết giai đoạn 1, Công đoàn EVNNPT là 1 trong 2 đơn vị xuất sắc  được vinh danh.

Ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cho biết, để có được kết quả trong giai đoạn 1 là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chuyên môn của Tổng Công ty và các đơn vị. Thông qua chương trình tạo sức lan tỏa và thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng tạo trong CBCNV, tạo động lực để EVNNPT vượt qua khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; góp phần thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi số trong EVNNPT và thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đạt 709 sáng kiến trong EVNNPT giai đoạn 2022 – 2023.

Công đoàn EVNNPT tiếp tục tuyên truyền vận động người lao động tích cực phát huy sáng kiến, để hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao giai đoạn 2, góp phần đạt 10.000 sáng kiến trong EVN giai đoạn 2022 - 2023 đóng góp vào Chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐVN.

Ông Trịnh Tuấn Sơn đề nghị công đoàn các đơn vị chưa thành lập tổ tư vấn sáng kiến cần thành lập ngay để tư vấn, hỗ trợ những công đoàn viên vẫn còn “dè dặt”; cần vinh danh khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc; tiếp tục tổ chức tọa đàm, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn với nhau; ngoài ra cần đầu tư sáng kiến có hàm lượng khoa học cao để phục vụ đắc lực cho hoạt động của mỗi đơn vị…

Thái Kim
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có trên 5.430 sáng kiến được cập nhật

Linh Thuỳ |

Tính đến hết tháng 5.2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có trên 5.430 sáng kiến được cập nhật - hoàn thành chỉ tiêu Giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 5.580 sáng kiến

Thanh Hà |

Thái Nguyên - Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đặt ra chỉ tiêu đóng góp từ 12 nghìn đến 16 nghìn sáng kiến. Chương trình được thực hiện trong thời gian 2 năm (từ 1.9.2021 đến 1.9.2023).

LĐLĐ Hà Nội đạt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội –Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đến hết ngày 31.5.2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã cập nhật 56.106 sáng kiến, đạt 108% kế hoạch chỉ tiêu mà Liên đoàn Lao động thành phố đăng ký với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, đứng thứ nhất cả nước về số lượng người đăng ký (22.264), đứng thứ 3 về số lượng sáng kiến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có trên 5.430 sáng kiến được cập nhật

Linh Thuỳ |

Tính đến hết tháng 5.2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có trên 5.430 sáng kiến được cập nhật - hoàn thành chỉ tiêu Giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 5.580 sáng kiến

Thanh Hà |

Thái Nguyên - Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đặt ra chỉ tiêu đóng góp từ 12 nghìn đến 16 nghìn sáng kiến. Chương trình được thực hiện trong thời gian 2 năm (từ 1.9.2021 đến 1.9.2023).

LĐLĐ Hà Nội đạt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội –Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đến hết ngày 31.5.2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã cập nhật 56.106 sáng kiến, đạt 108% kế hoạch chỉ tiêu mà Liên đoàn Lao động thành phố đăng ký với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, đứng thứ nhất cả nước về số lượng người đăng ký (22.264), đứng thứ 3 về số lượng sáng kiến.