Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có trên 5.430 sáng kiến được cập nhật

Linh Thuỳ |

Tính đến hết tháng 5.2022, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã có trên 5.430 sáng kiến được cập nhật - hoàn thành chỉ tiêu Giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Hưởng ứng phát động của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã ban hành văn bản về việc phát động chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày với một số yêu cầu: Công đoàn các đơn vị trực thuộc nghiên cứu tổ chức “Tuần cao điểm”, “Tháng cao điểm” để động viên đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, cập nhập trên hệ thống phần mềm của Chương trình…

Cùng với đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ công đoàn các cấp, người lao động trong toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Chương trình; chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn có hình thức động viên, khuyến khích CNVCLĐ tích cực tham gia; thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ sáng kiến để giúp đoàn viên, người lao động thực hiện hoá ý tưởng, sáng kiến, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu sáng kiến được giao.

Với quyết tâm và sự động viên, khích lệ của Công đoàn Công Thương Việt Nam; sự đồng lòng, nhiệt tình hưởng ứng tham gia của đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành, tính đến ngày 31.5.2022, đã có trên 5.430 sáng kiến được cập nhật, hoàn thành chỉ tiêu Giai đoạn 1 Chương trình.

Theo Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiều công đoàn cơ sở đã có những đóng góp tích cực, tiêu biểu là công đoàn các đơn vị như Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, Công nghiệp Hoá chất Việt Nam, Tổng Công Ty Thuốc lá Việt Nam,  Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM...

Nhận định về kết quả trên, ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cho rằng, đây là một thành quả rất quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động trong ngành hưởng ứng, thực hiện chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình của Tổng LĐLĐVN đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy các phong trào sáng kiến, sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo động lực để đoàn viên, CNVCLĐ phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trong giai đoạn tiếp theo của Chương trình…

Linh Thuỳ
TIN LIÊN QUAN

CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 5.580 sáng kiến

Thanh Hà |

Thái Nguyên - Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đặt ra chỉ tiêu đóng góp từ 12 nghìn đến 16 nghìn sáng kiến. Chương trình được thực hiện trong thời gian 2 năm (từ 1.9.2021 đến 1.9.2023).

LĐLĐ Hà Nội đạt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội –Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đến hết ngày 31.5.2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã cập nhật 56.106 sáng kiến, đạt 108% kế hoạch chỉ tiêu mà Liên đoàn Lao động thành phố đăng ký với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, đứng thứ nhất cả nước về số lượng người đăng ký (22.264), đứng thứ 3 về số lượng sáng kiến.

BHXH quận Hoàn Kiếm: 5 sáng kiến được nhận bằng khen của tổ chức Công đoàn

Thanh Hồng |

Vừa qua, hưởng ứng “Tháng Công nhân”, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022)… đoàn viên Công đoàn BHXH quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến tiêu biểu” do LĐLĐ quận Hoàn Kiếm phát động.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 5.580 sáng kiến

Thanh Hà |

Thái Nguyên - Thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đặt ra chỉ tiêu đóng góp từ 12 nghìn đến 16 nghìn sáng kiến. Chương trình được thực hiện trong thời gian 2 năm (từ 1.9.2021 đến 1.9.2023).

LĐLĐ Hà Nội đạt 108% chỉ tiêu giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến

Hải Anh |

Hà Nội –Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, đến hết ngày 31.5.2022, các cấp Công đoàn Thủ đô đã cập nhật 56.106 sáng kiến, đạt 108% kế hoạch chỉ tiêu mà Liên đoàn Lao động thành phố đăng ký với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, đứng thứ nhất cả nước về số lượng người đăng ký (22.264), đứng thứ 3 về số lượng sáng kiến.

BHXH quận Hoàn Kiếm: 5 sáng kiến được nhận bằng khen của tổ chức Công đoàn

Thanh Hồng |

Vừa qua, hưởng ứng “Tháng Công nhân”, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022)… đoàn viên Công đoàn BHXH quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến tiêu biểu” do LĐLĐ quận Hoàn Kiếm phát động.