Giám sát giá điện nhà trọ

THẨM HỒNG THỤY |

Thông tư 25 vừa được Bộ Công Thương ban hành đã tháo gỡ nút thắt về giá điện đối với những người thuê nhà trọ - đặc biệt là công nhân, người lao động có thu nhập thấp và trung bình, sinh viên. 

Khách quan mà nói, quy định trước đây cũng có phần gây khó khi tính giá điện tại các nhà trọ. Nhưng mức khó 1 thì nhiều chủ nhà trọ đẩy lên thành 2, lợi dụng tình thế để lập luận thu giá điện cao gấp 2-3 lần đối với người ở trọ, chẳng khác nào một kiểu đầu nậu kinh doanh điện thứ cấp mà quy định hiện hành nghiêm cấm.

Việc mang lại sự bình đẳng về giá điện cho người ở trọ giống như những cư dân bình thường khác là điều rất đáng hoan nghênh. Đây cũng là kết quả lắng nghe của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc đối thoại với 1.000 công nhân tại tỉnh Hà Nam hồi tháng 5.2018 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Ngay sau đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương kiểm tra, rà soát các chủ nhà trọ bán điện với giá được nâng lên gấp 2-3 lần, đồng thời điều chỉnh các quy định về giá bán điện đối với khu vực các nhà trọ cho hợp lý hơn. Trong sự việc này, cũng ghi nhận sự tích cực của ngành điện sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, đã ra quân ở một số địa phương làm điểm xử lý các chủ nhà trọ vi phạm trong việc “kinh doanh” lại điện với giá “cắt cổ” đối với người thuê trọ.

Tuy nhiên, vấn đề triển khai Thông tư 25 vào cuộc sống để thực sự thiết thực đối với người ở trọ là công nhân, người lao động và sinh viên còn cần sự kiểm tra, giám sát của ngành điện tại các khu vực đông nhà trọ. Trên thực tế, không phải chủ nhà trọ nào cũng cảm thấy… “vui” với quy định mới, bởi họ luôn muốn ăn chênh lệch, thu lợi bất chính từ việc nâng giá điện đối với những người thuê trọ nhà của mình. Họ không dễ từ bỏ ngay cách kiếm lợi lâu nay, và rất có thể sẽ tiếp tục tìm đủ cách để nâng giá điện tại nhà trọ dù không cao như trước đây. Và trong nhiều tình huống, người ở trọ là công nhân, người lao động khó đối phó lại vì đang cần chỗ trọ, còn nếu cứ dời đi vì không hài lòng về giá điện thì cũng rất phiền phức bởi “3 lần chuyển nhà bằng 1 lần cháy nhà”.

Hy vọng sau Thông tư 25 được Bộ Công Thương ban hành, ngành điện và các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định tại các khu nhà trọ tập trung đông công nhân và người lao động nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những chủ nhà trọ tiếp tục nâng giá điện trục lợi bất chính.

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Rau quả Việt Nam và trái Kiwi

Thế Lâm |

Rau quả Việt Nam và trái Kiwi của New Zealand là hai loại hàng hóa xuất khẩu được một số doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruits) mang ra so sánh gần đây để nhằm tìm hướng phát triển thị trường xuất khẩu.

Ai bán thông tin khách hàng?

THẨM HỒNG THỤY |

Hàng loạt khách hàng mua căn hộ tại các dự án chung cư ở Quận 9, Quận 2, Quận 7, Quận 4… đang đau đầu vì những cuộc gọi “rác”.

Phát triển bền vững ngành xoài

LÊ NHƯ GIANG |

Xoài là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực được tỉnh Đồng Tháp chọn để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Loại cây trồng này được trồng tập trung tại 2 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và một số huyện (Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình...) với diện tích 9.960ha; trong đó 2 giống chủ lực là xoài cát chu (60%) và xoài cát Hòa Lộc (30%).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rau quả Việt Nam và trái Kiwi

Thế Lâm |

Rau quả Việt Nam và trái Kiwi của New Zealand là hai loại hàng hóa xuất khẩu được một số doanh nghiệp và thành viên Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruits) mang ra so sánh gần đây để nhằm tìm hướng phát triển thị trường xuất khẩu.

Ai bán thông tin khách hàng?

THẨM HỒNG THỤY |

Hàng loạt khách hàng mua căn hộ tại các dự án chung cư ở Quận 9, Quận 2, Quận 7, Quận 4… đang đau đầu vì những cuộc gọi “rác”.

Phát triển bền vững ngành xoài

LÊ NHƯ GIANG |

Xoài là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực được tỉnh Đồng Tháp chọn để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Loại cây trồng này được trồng tập trung tại 2 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và một số huyện (Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình...) với diện tích 9.960ha; trong đó 2 giống chủ lực là xoài cát chu (60%) và xoài cát Hòa Lộc (30%).