Ai bán thông tin khách hàng?

THẨM HỒNG THỤY |

Hàng loạt khách hàng mua căn hộ tại các dự án chung cư ở Quận 9, Quận 2, Quận 7, Quận 4… đang đau đầu vì những cuộc gọi “rác”.

Chính xác thì đó là những cuộc gọi mời mua các dự án căn hộ đang xây dựng, các dự án đất liền kề, khu đô thị, căn hộ nghỉ dưỡng (condotel)… Không ít người, mỗi ngày có thể nhận đến hơn chục cuộc gọi mời chào như thế gây bực bội, ức chế. 

Hỏi vặn nhân viên gọi điện đến thì được trả lời rằng “em có được số điện của anh/chị từ dữ liệu của Cty”. Những Cty đó, hầu hết là các sàn địa ốc, các đại lý phân phối dự án…

Một hai năm trước, tình trạng rộ lên là tin nhắn “rác” quảng cáo, mời chào mua các dự án căn hộ. Tuy nhiên vì nhiều lý do, gần đây hầu hết đối tượng đã đổi chiêu thức sang cuộc gọi “rác”. Cuộc gọi “rác” nhưng danh chính ngôn thuận được khách hàng bắt máy vì thế cũng lách được các chế tài từ những quy định hiện hành. Song sự gây phiền nhiễu, ức chế, bức xúc do cuộc gọi “rác” gây ra thì thậm chí còn tăng hơn so với tin nhắc “rác” nhiều lần.

Vậy ai là thủ phạm làm lộ lọt, cố tình phát tán hay mua bán thông tin cá nhân của khách hàng? Việc truy tìm thủ phạm dường như… xa vời vợi. Chưa có trường hợp chủ đầu tư dự án căn hộ hay sàn giao dịch, môi giới bất động sản nào bị bắt tận tay và xử lý vì hành vi trên.

Nhiều khách hàng thuộc các dự án căn hộ như GV, T, M… trên trục đường Bến Vân Đồn (Quận 4, TPHCM) cho biết, đối tượng thực hiện cuộc gọi “rác” đến biết họ đang sở hữu căn hộ số mấy, tầng nào của dự án nào, và mời mọc làm nội thất với bản vẽ căn hộ họ đã có trước; nếu không thì mời mua dự án khác, thậm chí cả… dự án đất nghĩa trang.

Rò rỉ, phát tán, mua bán thông tin cá nhân dù vô ý hay cố tình đều là hành vi phạm pháp. Tòa án San Francisco (Mỹ) mới đây phán quyết phạt Yahoo 50 triệu USD vì để lộ thông tin người dùng sau các vụ bị hacker tấn công.

Facebook cũng đang đối mặt với án phạt tối đa lên đến 1,63 tỉ USD (tương đương 4% lợi nhuận năm gần nhất) sau vụ bị hack 50 triệu tài khoản khiến thông tin cá nhân bị rò rỉ.

Theo luật Mỹ, những nạn nhân đều có thể đòi đền bù từ số tiền phạt trên. Song với nhiều nạn khách hàng của các dự án căn hộ tại TPHCM hiện nay, họ chỉ cần truy cho ra thủ phạm phát tán, mua bán thông tin cá nhân của họ để xử lý cũng đã là một “nhiệm vụ bất khả thi” khi cơ quan chức năng chưa vào cuộc xử lý điểm một vụ nào.

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.