Sửa xe miễn phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động

THANH XUÂN |

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái Vương Văn Bằng cho biết, vào dịp tháng 5 hằng năm, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp CĐ tập trung tổ chức các hoạt động để NLĐ có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn; tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và ổn định; hoạt động “Cảm ơn thành viên”; các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ; đẩy mạnh các hoạt động “Đồng hành cùng doanh nghiệp”; tổ chức trao nhà “Mái ám CĐ” và thăm hỏi, động viên, chia sẻ các đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 Bên cạnh việc chăm lo về đời sống, nhà ở cho CNVCLĐ, trong Tháng Công nhân năm nay các cấp CĐ trong tỉnh Yên Bái còn tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn, tìm hiểu về ATVSLĐ; tư vấn, hỗ trợ cho CĐCS, NLĐ nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm tạo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ. Đặc biệt, tổ chức CĐ còn phối hợp với DN tổ chức bảo dưỡng, sửa xe máy cho đoàn viên, NLĐ.

Một trong những đơn vị thường xuyên tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực trong tháng 5 hằng năm trên địa bàn tỉnh là LĐLĐ TP.Yên Bái. Bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực như đại diện cho CNLĐ tại Cty chưa có tổ chức CĐ để ký thỏa ước lao động tập thể với lãnh đạo Cty, với điều khoản hấp dẫn như “hỗ trợ 300.000 đồng để CNLĐ uống cà phê, sinh tố buổi sáng”; tổ chức bảo dưỡng, bảo trì xe máy miễn phí cho công nhân, khám-chữa bệnh miễn phí cho CNLĐ, tặng xe lăn cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Những việc làm của LĐLĐ TP.Yên Bái đã mang lại ý nghĩa thiết thực cho NLĐ. Chị Vũ Thị Nhung - đoàn viên CĐCS Cty TNHH Unico Global YB - phấn khởi nói: “Từ nhiều năm nay, cứ đến tháng 5 là CNLĐ chúng tôi lại được sống trong các ngày hội: Nào là mít tinh, tọa đàm, hội thi; được tôn vinh, khen thưởng; rồi được CĐ hỗ trợ làm nhà, được thăm hỏi, tặng quà. Vừa qua, LĐLĐ TP và Cty TNHH Hòa Bình vẫn không quản ngại khó khăn mang thiết bị đến tận cổng Cty để bảo dưỡng xe máy miễn phí cho CNLĐ chúng tôi. Với tôi đây là một món quà rất ý nghĩa bởi là công nhân như tôi hằng ngày đi làm từ sáng sớm, đến tối về lại lo cho gia đình nên không có thời gian dành cho việc chăm sóc, bảo dưỡng xe máy. Tôi thấy yên tâm hơn nhiều vì xe được bảo dưỡng sẽ tránh được những rủi ro không may trên đường”.

Chủ tịch LĐLĐ TP.Yên Bái Phan Tiến Thạch cho biết: “Riêng trong Tháng Công nhân năm 2017, LĐLĐ TP.Yên Bái đã tổ chức lễ mít tinh, trong đó có các hoạt động Cty cảm ơn NLĐ; trao thưởng cho CNLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; tổ chức trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho con CNLĐ là học sinh nghèo vượt khó, trao áo ấm cho con CNLĐ. Đồng thời, phối hợp với BHXH thành phố tổ chức bàn giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực vận động tuyên truyền thành lập CĐCS để chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho NLĐ”.

THANH XUÂN
TIN LIÊN QUAN

Phối hợp tổ chức văn nghệ phục vụ công nhân

XUÂN TRƯỜNG |

Để phục vụ văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ, LĐLĐ huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã phối hợp với Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức chương trình văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát”. Chương trình đã thu hút gần 1.000 cán bộ, đoàn viên CĐ, CNLĐ và bà con nhân dân Khu Cháy tới thưởng thức, cổ vũ.

Đến hiện trường thăm hỏi người lao động

TIẾN HIỂN |

Thủ đô Hà Nội vừa trải qua những ngày nắng nóng kéo dài đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời vượt qua ngưỡng 45 độ C. Người thợ điện thủ đô đã phải vất vả, nhọc nhằn, gồng mình với nắng nóng kéo dài khi làm việc ngoài hiện trường để đảm bảo dòng điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thủ đô.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Phối hợp tổ chức văn nghệ phục vụ công nhân

XUÂN TRƯỜNG |

Để phục vụ văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ, LĐLĐ huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đã phối hợp với Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô tổ chức chương trình văn nghệ “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát”. Chương trình đã thu hút gần 1.000 cán bộ, đoàn viên CĐ, CNLĐ và bà con nhân dân Khu Cháy tới thưởng thức, cổ vũ.

Đến hiện trường thăm hỏi người lao động

TIẾN HIỂN |

Thủ đô Hà Nội vừa trải qua những ngày nắng nóng kéo dài đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời vượt qua ngưỡng 45 độ C. Người thợ điện thủ đô đã phải vất vả, nhọc nhằn, gồng mình với nắng nóng kéo dài khi làm việc ngoài hiện trường để đảm bảo dòng điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thủ đô.