Cách xử trí trẻ quấy khóc, mất ngủ hậu COVID-19

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng |

Theo bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng - thành viên hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà - cho biết, trẻ quấy khóc, không chịu ngủ, ngủ ít hậu COVID-19 sẽ gây ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể và tác động xấu đến sự phát triển toàn diện của trẻ.

Bên cạnh việc gây ảnh hưởng đến nhịp sinh học của cơ thể và tác động xấu đến sự phát triển toàn diện của trẻ, tình trạng này kéo dài còn khiến bố mẹ mệt mỏi, mất ngủ và rơi vào stress, trầm cảm.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ là: Các bệnh lý, ăn uống thiếu chất (canxi, vitamin, kẽm, sắt...), các yếu tố phòng ngủ và môi trường xung quanh trẻ.

Theo bác sĩ Hà Bổng, cha mẹ nên tìm sự trợ giúp từ bác sĩ Nhi khoa để giải quyết các bệnh lý con có thể mắc phải. Bên cạnh đó, giúp trẻ nhận biết ngày đêm, điều chỉnh đồng hồ sinh học, áp dụng nguyên tắc “nhiều ánh sáng và tiếng động vào ban ngày, yên lặng vào ban đêm".

Phụ huynh nên vui chơi với trẻ vào ban ngày, hạn chế để trẻ ngủ quá nhiều vào ban ngày. Cho trẻ tắm nắng vào sáng sớm, đảm bảo bữa ăn đủ dinh dưỡng, trẻ ăn đủ lượng theo tuổi. Tắm cho trẻ sạch sẽ vào buổi chiều tối với nước ấm trong phòng kín.

Đồng thời, đảm bảo tã bỉm khô thoáng sạch sẽ. Massage da trẻ với tinh dầu hoặc kể chuyện hát ru cho trẻ nghe trước khi bắt đầu ngủ. Phụ huynh cũng có thể vỗ ợ hơi cho trẻ 5-10 phút trước khi đặt con ngủ.

Với trẻ nhỏ, cha mẹ có thể quấn trẻ ngủ hoặc ôm trẻ, giúp trẻ có cảm giác an toàn như trong bụng mẹ. Đồng thời, tạo cho con môi trường ngủ thật thoải mái như ngủ trong phòng tối, nếu có sử dụng đèn ngủ nên chọn đèn ngủ ánh sáng đỏ hoặc cam.

Hạn chế âm thanh xung quanh trẻ như nói chuyện, nhạc, tiếng ồn khác. Nhiệt độ phòng thích hợp từ 24-25 độ C. Ngoài ra, nên dùng xả vải và xịt phòng mùi dịu nhẹ, loại bỏ mùi ẩm mốc khó chịu.

Bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng
TIN LIÊN QUAN

Xử trí thế nào với các triệu chứng hậu COVID-19 ở trẻ em?

Thiều Trang |

Theo các bác sĩ, phương pháp điều trị hậu COVID-19 chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng. Đặc biệt, khi có các triệu chứng bất thường cần liên hệ ngay với bác sĩ để nhận hỗ trợ.

Bác sĩ trả lời tất tần tật về hội chứng hậu COVID-19 ở trẻ em

Thiều Trang |

Hội chứng hậu COVID-19 có thể xuất hiện ở trẻ mắc COVID-19 mức độ nhẹ và thậm chí không có triệu chứng. Dưới đây là những thông tin hữu ích về hội chứng hậu COVID-19 ở trẻ em do bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng chia sẻ.

Chế độ dinh dưỡng cải thiện tiêu chảy hậu COVID-19

Trang Thiều (T/H) |

Để cải thiện tình trạng tiêu chảy sau khi mắc COVID-19, người bệnh cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Xử trí thế nào với các triệu chứng hậu COVID-19 ở trẻ em?

Thiều Trang |

Theo các bác sĩ, phương pháp điều trị hậu COVID-19 chủ yếu là điều trị triệu chứng, chăm sóc toàn diện và phục hồi chức năng. Đặc biệt, khi có các triệu chứng bất thường cần liên hệ ngay với bác sĩ để nhận hỗ trợ.

Bác sĩ trả lời tất tần tật về hội chứng hậu COVID-19 ở trẻ em

Thiều Trang |

Hội chứng hậu COVID-19 có thể xuất hiện ở trẻ mắc COVID-19 mức độ nhẹ và thậm chí không có triệu chứng. Dưới đây là những thông tin hữu ích về hội chứng hậu COVID-19 ở trẻ em do bác sĩ Nhi khoa Hà Đình Bổng chia sẻ.

Chế độ dinh dưỡng cải thiện tiêu chảy hậu COVID-19

Trang Thiều (T/H) |

Để cải thiện tình trạng tiêu chảy sau khi mắc COVID-19, người bệnh cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.