3 thời điểm đi bộ trong ngày tốt cho người cao tuổi

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Đối với người lớn tuổi, nếu không thể tập thể dục thì cũng có thể đi bộ để tốt cho sức khoẻ. Dưới đây là 3 thời điểm đi bộ trong ngày tốt cho người cao tuổi.

Buổi sáng

Người lớn tuổi nên tham gia tập thể dục vào buổi sáng để có thể hít thở không khí trong lành và rèn luyện cơ thể một cách hiệu quả.

Hơn nữa, nhiều người cao tuổi thường dậy sớm nên ra ngoài đi bộ, tập thể dục, không chỉ có tác dụng vận động cơ thể mà còn thúc đẩy quá trình lưu thông máu và trao đổi chất, rất hữu hiệu trong việc ngăn ngừa một số bệnh.

Tuy nhiên, người cao tuổi cũng nên lưu ý khi đi bộ, tập thể dục vào buổi sáng, chẳng hạn vào mùa lạnh, khi ra ngoài đi bộ, tập thể dục phải mặc quần áo dày, thời gian đi bộ không được quá dài để tránh bị ốm.

16-17h

Trong thời gian này, người cao tuổi nên ra ngoài đi dạo, tập thể dục dưới ánh nắng mặt trời sẽ giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng canxi hiệu quả. Đây cũng là thời điểm sinh lý thích hợp nhất để tập thể dục, vì vậy, nếu người cao tuổi không muốn dậy sớm vào buổi sáng tập thể dục thì có thể ra ngoài tập thể dục vào thời điểm này.

Sau bữa tối

Người cao tuổi duy trì thói quen đi bộ sau bữa tối có thể tăng cường sức khỏe đường tiêu hóa. Tuy nhiên, chúng ta nên tập thể dục sau bữa tối khoảng 30 phút để tránh cảm giác khó chịu về thể chất do tập thể dục.

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG)
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch đi bộ 7 ngày giúp giảm viêm

Thanh Thanh |

Theo trang Eating Well, đi bộ giúp giảm viêm bằng cách cải thiện tuần hoàn, cung cấp ôxy và chất dinh dưỡng cho các mô, đồng thời, loại bỏ các tác nhân gây viêm.

Tác động của việc đi bộ 6.000 bước đối với người có đường huyết cao

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Đi bộ là một trong những cách để hạ đường huyết và cải thiện sức khoẻ của người bệnh đái tháo đường (tiểu đường). Trong đó, việc đi bộ 6.000 bước giúp cải thiện sức khỏe tốt nhất với người có đường huyết cao.

4 lợi ích khi đi bộ đường dài đối với người trung niên và cao tuổi

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Đối với người trung niên và người cao tuổi, việc duy trì một lượng vận động nhất định không chỉ có lợi cho cơ thể, tinh thần mà còn rất có lợi cho việc duy trì sức khỏe thể chất. Trong đó, có hoạt động đi bộ đường dài.

Dạo một vòng chợ Phùng Hưng, ăn đủ đặc sản người Hoa

Diệu Mi |

Từ đầu chiều, chợ Phùng Hưng ở Quận 5, TPHCM trở thành địa điểm ăn uống của nhiều thực khách đến trải nghiệm các món ngon của người Hoa.

EU nói Ukraina đừng mong chờ được cấp 1 triệu đạn pháo miễn phí

Ngọc Vân |

EU chỉ trích Ukraina vì cáo buộc “sai sự thật” rằng khối đã không thực hiện lời hứa cung cấp đạn pháo miễn phí cho nước này.

Tình trạng 2 lái xe trong vụ tai nạn khiến 5 người tử vong trên Quốc lộ 2

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Cơ quan chức năng bước đầu xác định cả 2 lái xe trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong trên Quốc lộ 2 (xã Tứ Quận, Yên Sơn) không sử dụng rượu bia, ma tuý.

Hình ảnh bị cáo Trương Mỹ Lan và phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sáng nay

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng nay (ngày 5.3), TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác (trong đó có 5 bị cáo bỏ trốn bị xét xử vắng mặt) vì những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và những đơn vị liên quan.

6 hoạt động trọng tâm nhân dịp 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hà Anh |

Nhân dịp 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị.

Kế hoạch đi bộ 7 ngày giúp giảm viêm

Thanh Thanh |

Theo trang Eating Well, đi bộ giúp giảm viêm bằng cách cải thiện tuần hoàn, cung cấp ôxy và chất dinh dưỡng cho các mô, đồng thời, loại bỏ các tác nhân gây viêm.

Tác động của việc đi bộ 6.000 bước đối với người có đường huyết cao

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Đi bộ là một trong những cách để hạ đường huyết và cải thiện sức khoẻ của người bệnh đái tháo đường (tiểu đường). Trong đó, việc đi bộ 6.000 bước giúp cải thiện sức khỏe tốt nhất với người có đường huyết cao.

4 lợi ích khi đi bộ đường dài đối với người trung niên và cao tuổi

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Đối với người trung niên và người cao tuổi, việc duy trì một lượng vận động nhất định không chỉ có lợi cho cơ thể, tinh thần mà còn rất có lợi cho việc duy trì sức khỏe thể chất. Trong đó, có hoạt động đi bộ đường dài.