3 kiểu uống cà phê không tốt cho sức khỏe

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson, chống lại bệnh tiểu đường loại 2, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm tỷ lệ trầm cảm ở phụ nữ. Tuy nhiên, nếu chúng ta uống cà phê sai cách sẽ đem lại nhiều hậu quả cho sức khoẻ.

Bổ sung quá nhiều sữa

Thêm sữa sẽ làm giảm khả năng hấp thụ axit chlorogenic của cơ thể. Polyphenol mạnh nhất trong cà phê được gọi là axit chlorogenic, là chất chống oxy hóa giúp giảm viêm. Những polyphenol này có thể giúp chống lại các tình trạng viêm bao gồm ung thư, bệnh tim, tiểu đường, viêm khớp, trầm cảm và thậm chí cả bệnh Alzheimer. Tác dụng chống oxy hóa của cà phê cũng có thể làm giảm các gốc tự do gây bệnh trong cơ thể.

Tuy nhiên, chúng ta thêm sữa sẽ làm giảm khả năng hấp thụ axit chlorogenic của cơ thể. Do protein trong sữa sẽ ức chế polyphenol vì vậy, nếu thêm quá nhiều sữa, cơ thể chúng ta không thể hấp thụ polyphenol, sức khoẻ sẽ ảnh hưởng.

Do đó, nếu bạn muốn hưởng được các lợi ích phòng ngừa sức khỏe của cà phê, chỉ cần thêm một ít sữa.

Thêm nhiều đường​

Ăn đường có thể làm tăng cảm giác thèm đồ ngọt trong thời gian ngắn. Về lâu dài, thức ăn ngọt có thể ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về mức độ ngọt và sẽ thèm những thứ ngọt hơn.

Ngược lại, uống cà phê ít đường có thể giúp giảm lượng đường chúng ta cần trong một bữa ăn.

Vì vậy, nếu muốn cà phê mà vẫn kiểm soát được lượng calo thì chúng ta không nên thêm đường.

Uống quá nhiều cà phê

Uống quá nhiều cà phê mỗi ngày dễ dẫn đến nghiện và gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Uống quá nhiều cà phê có thể gây ra cholesterol xấu (LDL, có thể gây ra bệnh động mạch và bệnh tim). Cafetol và kahweol có trong dầu hạt cà phê sẽ làm tăng mức cholesterol toàn phần và LDL.

Do đó, nếu không muốn làm tăng lượng cholesterol xấu do cà phê gây ra, chúng ta nên có thể uống từ 3 - 5 ly cà phê mỗi ngày và lượng caffein được giới hạn ở mức 400mg.

HẠ MÂY (Theo aboluowang)
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo không nên dùng phương pháp thụt cà phê để giải độc, giảm cân

Hương Giang |

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ về trường hợp bệnh nhân bị thủng trực tràng do thụt tháo bằng cà phê để giải độc.

Chưa có bằng chứng khoa học thụt tháo đại tràng bằng cà phê tốt cho sức khoẻ

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Thụt tháo đại tràng bằng cà phê để thải độc không phải là "trào lưu" mới. Tuy nhiên, vụ việc một phụ nữ vỡ trực tràng vì thực hiện thụt tháo đại tràng bằng cà phê đã khiến dư luận quan tâm về phương pháp này.

Vỡ trực tràng do thải độc bằng phương pháp dùng cà phê thụt tháo

Hà Lê |

Khoa Phẫu Thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị phẫu thuật một trường hợp vỡ trực tràng do thải độc (detox) bằng phương pháp thụt tháo cà phê.

Giám đốc trung tâm dạy lái xe ở Hải Phòng chiếm đoạt 22 tỉ đồng của học viên

Mai Chi |

Chiều tối 13.7, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc bắt giám đốc và nhân viên Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương II (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Tin 20h: Thời điểm người dân được nhận mức lương truy lĩnh tháng 7 và 8

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu xử lý vụ việc của Công ty Hưng Thịnh; Lương thấp, nhiều công nhân tằn tiện sống qua ngày; Lương hưu tháng 9 sẽ truy lĩnh tháng 7 và tháng 8; Vụ sạt lở biệt thự làm 2 người chết ở Đà Lạt: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can;...

Nợ vay vượt 18 tỉ USD, EVN ngốn hơn 39 tỉ đồng/ngày để trả lãi

Đức Mạnh |

Năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tới 440.814 tỉ đồng, tương đương 18,6 tỉ USD. Điều đáng chú ý là trong số 324.265 tỉ đồng nợ vay tài chính, tập đoàn này hoàn toàn không vay từ ngân hàng.

Tài chính thông minh: Cơ hội để mắc ung thư vẫn có thể mua bảo hiểm

Nhóm PV |

Khi đã mắc các căn bệnh hiểm nghèo thì 99% sẽ không thể tham gia được bảo hiểm. Tuy nhiên trong số Tài chính thông minh hôm nay, ông Trần Mạnh Hoàng Việt - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ một số trường hợp mà công ty bảo hiểm có thể xem xét đánh giá quyết định thực hiện việc bảo vệ.

COFICO đến xin lỗi và hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động mà Báo Lao Động phản ánh

Tạ Quang |

15 triệu đồng là tổng số tiền mà nữ công nhân Trần Thị Ngọc Tuyền được hỗ trợ sau hơn 1 tháng bị tai nạn lao động mà Báo Lao Động phản ánh.

Cảnh báo không nên dùng phương pháp thụt cà phê để giải độc, giảm cân

Hương Giang |

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ về trường hợp bệnh nhân bị thủng trực tràng do thụt tháo bằng cà phê để giải độc.

Chưa có bằng chứng khoa học thụt tháo đại tràng bằng cà phê tốt cho sức khoẻ

HƯƠNG SƠN |

TP Hồ Chí Minh - Thụt tháo đại tràng bằng cà phê để thải độc không phải là "trào lưu" mới. Tuy nhiên, vụ việc một phụ nữ vỡ trực tràng vì thực hiện thụt tháo đại tràng bằng cà phê đã khiến dư luận quan tâm về phương pháp này.

Vỡ trực tràng do thải độc bằng phương pháp dùng cà phê thụt tháo

Hà Lê |

Khoa Phẫu Thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị phẫu thuật một trường hợp vỡ trực tràng do thải độc (detox) bằng phương pháp thụt tháo cà phê.