COFICO đến xin lỗi và hỗ trợ công nhân bị tai nạn lao động mà Báo Lao Động phản ánh

Tạ Quang |

15 triệu đồng là tổng số tiền mà nữ công nhân Trần Thị Ngọc Tuyền được hỗ trợ sau hơn 1 tháng bị tai nạn lao động mà Báo Lao Động phản ánh.

Liên quan đến vụ nữ công nhân bị tai nạn lao động hơn 1 tháng vẫn chưa được công ty đảm bảo quyền lợi đăng trên Báo Lao Động, chiều 13.7, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Phùng (Trưởng ban an toàn - Phòng an toàn, Công ty Cổ phần xây dựng số 1 - COFICO) cho biết, sau khi đọc được phản ánh đăng trên Báo Lao Động, ngay đầu giờ chiều cùng ngày, công ty đã cử đại diện xuống tận nhà bà Tuyền để xin lỗi, động viên đồng thời hỗ trợ viện phí cũng như tiền trong thời gian bà không lao động được với tổng số tiền 15 triệu đồng.

Đại diện Công ty Cổ phần xây dựng số 1 – COFICO trao tiền hỗ trợ cho bà Tuyền. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Đại diện Công ty Cổ phần xây dựng số 1 - COFICO trao tiền hỗ trợ cho bà Tuyền. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trước đó, ngày 13.7, Báo Lao Động đưa tin, bà Trần Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1980, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) làm việc cho Công ty CP Xây dựng số 1 - COFICO tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang từ ngày 11.4.2023.

Đến ngày 2.6.2023, khi đang đẩy cát bằng xe rùa, không may bà Tuyền bị một cây xà beng rơi vào chân khiến ngón chân cái ở bàn chân phải bị gãy.

Theo bà Tuyền, ngay sau đó bà được đưa đến bệnh viện và phải bó bột 1 tháng, không thể lao động, việc đi lại cũng phải nhờ người thân trong gia đình giúp đỡ.

“Lúc học an toàn lao động, phía công ty có nói nếu xảy ra tai nạn sẽ có bảo hiểm. Kết quả lúc bị tai nạn lại không có bảo hiểm và từ lúc tôi bị tai nạn đến giờ, công ty không thăm hỏi hay hỗ trợ gì cả” - bà Tuyền chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Quân (Đội trưởng nhóm công nhân của bà Tuyền) cho biết, ngày 11.4.2023 toàn đội bắt đầu được vào công trường để học an toàn lao động khoảng 1 giờ 30 phút. Sau khi học xong, mỗi người sẽ được phát một thẻ tạm thời (giới hạn 3 ngày) để ra vào cổng công trường.

Ngoài ra, công ty yêu cầu mỗi người phải nộp một tờ giấy khám sức khỏe, sau đó công ty sẽ đăng kí gửi bên an toàn lao động và công nhân sẽ được cấp một thẻ chính (thay cho thẻ tạm thời) để ra vào cổng. Cũng trong buổi học an toàn lao động, công ty hứa sẽ cấp thẻ, mua bảo hiểm, trợ cấp bảo hiểm tai nạn, thanh toán 80% cho công nhân.

Đồng thời, công nhân sẽ được hưởng quyền lợi khi đã chính thức trở thành công nhân của công ty.

Liên quan đến vấn đề bảo hiểm cho công nhân, ông Nguyễn Thanh Phùng cho biết thêm, khi công nhân vào làm việc, trong vòng 1 tuần, Trưởng Ban an toàn dự án sẽ cập nhật danh sách về công ty. Kế đến là trong 1 tháng làm việc, nếu người lao động không nghỉ việc thì công ty sẽ ký hợp đồng với bảo hiểm và cập nhật danh sách ngay sau ngày học an toàn lao động.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Bị lừa đảo số tiền lớn khi lên mạng xã hội nhờ giải quyết thủ tục về BHXH

Hà Anh |

Thời gian qua Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, thuộc BHXH Việt Nam liên tiếp nhận được phản ánh của người lao động (NLĐ) về việc bị lừa đảo số tiền lớn, khi truy cập vào các trang mạng xã hội để nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH như BHXH một lần, chốt sổ BHXH, thoái thu do đóng trùng BHXH, giải quyết chế độ thai sản…

Tai nạn lao động hơn 1 tháng vẫn chưa được công ty đảm bảo quyền lợi

Tạ Quang |

Sau hơn một tháng bị tai nạn lao động, bà Trần Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1980, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn chưa được nhận hỗ trợ từ công ty cũng như lời thăm hỏi, động viên.

Người lao động tại Bệnh viện Bình An đã được thanh toán hơn 10 tỉ đồng nợ lương, BHXH

Hoàng Bin |

Hơn 200 người lao động (NLĐ) tại bệnh viện Bình An Quảng Nam đã được thanh toán hơn 10 tỉ đồng tiền nợ lương và BHXH nhiều tháng. Đồng thời, họ tiếp tục gắn bó với cơ sở y tế này với tên gọi mới – Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Quảng Nam.

Thanh Nhã và những tài năng trẻ nổi bật nhất của châu Á tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ trẻ Nguyễn Thị Thanh Nhã của tuyển nữ Việt Nam là 1 trong 6 tài năng trẻ nổi bật của châu Á tham dự World Cup 2023, được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) điểm mặt.

Sân bay Nội Bài đóng cửa trong chiều 18.7 để ứng phó bão số 1 Talim

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Sân bay Nội Bài cho biết, sân bay này sẽ đóng cửa từ 13h đến 18h ngày 18.7 do ảnh hưởng của bão số 1 (bão Talim).

Rooney nói đúng, Messi không dễ tỏa sáng tại MLS

Văn An |

Messi được chào đón như một đấng cứu thế khi ra mắt Inter Miami nhưng để vực dậy tập thể rệu rã không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Số điểm giỏi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT không nhiều, dự báo điểm chuẩn 2023 giảm

Bích Hà |

Theo phân tích của các chuyên gia, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có nhiều tín hiệu tích cực, dù số điểm giỏi giảm ở nhiều môn.

Voọc Sơn Trà được làm phim tư liệu để đưa đến khán giả Châu Âu

THÙY TRANG |

Đầu tháng 7 vừa qua, một đoàn làm phim đến từ Đức đã dành 15 ngày cho chuyến ghi hình tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Bất ngờ hơn khi nhân vật chính của bộ phim tài liệu là những đàn Voọc chà vá chân nâu – nữ hoàng linh trưởng đang cư ngụ ở núi Sơn Trà. Bộ phim dự kiến sẽ được phát song tại Châu Âu, giới thiệu về nỗ lực bảo tồn động vật quý hiếm của Việt Nam và vẻ đẹp của Voọc chà vá chân nâu.

Bị lừa đảo số tiền lớn khi lên mạng xã hội nhờ giải quyết thủ tục về BHXH

Hà Anh |

Thời gian qua Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, thuộc BHXH Việt Nam liên tiếp nhận được phản ánh của người lao động (NLĐ) về việc bị lừa đảo số tiền lớn, khi truy cập vào các trang mạng xã hội để nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH như BHXH một lần, chốt sổ BHXH, thoái thu do đóng trùng BHXH, giải quyết chế độ thai sản…

Tai nạn lao động hơn 1 tháng vẫn chưa được công ty đảm bảo quyền lợi

Tạ Quang |

Sau hơn một tháng bị tai nạn lao động, bà Trần Thị Ngọc Tuyền (sinh năm 1980, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vẫn chưa được nhận hỗ trợ từ công ty cũng như lời thăm hỏi, động viên.

Người lao động tại Bệnh viện Bình An đã được thanh toán hơn 10 tỉ đồng nợ lương, BHXH

Hoàng Bin |

Hơn 200 người lao động (NLĐ) tại bệnh viện Bình An Quảng Nam đã được thanh toán hơn 10 tỉ đồng tiền nợ lương và BHXH nhiều tháng. Đồng thời, họ tiếp tục gắn bó với cơ sở y tế này với tên gọi mới – Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Quảng Nam.