Ông Shin Tae-yong và tuyển Indonesia được giao mục tiêu vô địch AFF Cup

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Shin Tae-yong và đội tuyển Indonesia được giao mục tiêu vô địch AFF Cup 2020.

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B cùng với tuyển Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng đây là bảng đấu khó khăn nên ông chỉ đặt mục tiêu khá khiêm tốn.

"Tôi hy vọng tuyển Indonesia sẽ đi đến vòng bán kết AFF Cup 2020. Tôi biết sẽ rất khó để hiện thực mục tiêu này, nhưng chiến thắng là liều thuốc chữa bách bệnh trong bóng đá. Các cầu thủ đã hiểu triết lý bóng đá của tôi. Chiến thuật sẽ được cải thiện để tuyển Indonesia trở thành một tập thể mạnh hơn bây giờ", trang Bola dẫn lời huấn luyện viên Shin Tae-yong.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong chỉ đặt mục tiêu lọt bào bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: Bola
Huấn luyện viên Shin Tae-yong chỉ đặt mục tiêu lọt vào bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: Bola

Khác với huấn luyện viên Shin Tae-yong, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) muốn đội nhà giành ngôi vị cao nhất ở AFF Cup 2020 chuẩn bị khởi tranh tại Singapore vào tháng 12. Theo Bola, PSSI đã đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 cho huấn luyện viên Shin Tae-yong khi vừa mời ông về tiếp quản đội bóng.

Nhìn chung, đội tuyển Indonesia đã có sự phát triển đáng kể dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong. "Garuda" (biệt danh của tuyển Indonesia) đã giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu với tuyển Đài Loan (Trung Quốc) để góp mặt ở vòng loại cuối cùng Asian Cup 2023. Chiến thắng 3-0 trước tuyển Đài Loan hôm 12.10 là lần đầu tiên tuyển Indonesia giữ sạch lưới từ tháng 6.2019.

Đội tuyển Indonesia cùng Campuchia đã vượt qua vòng play-off cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Vì vậy, Đông Nam Á sẽ có 7 đại diện góp mặt ở vòng loại này bao gồm Thái Lan, Philippines, Myanmar (nhóm hạt giống số 2), Malaysia, Singapore (nhóm số 3) cùng Indonesia, Campuchia (nhóm số 4). Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 sẽ diễn ra trong tháng 10.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Malaysia thua đậm Uzbekistan trước thềm AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 9.10, tuyển Malaysia đã có trận giao hữu thua Uzbekistan 1-5 tại Jordan trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam có gặp khó khi đá sân cỏ nhân tạo tại AFF Cup 2020?

Nhóm PV |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2020 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Chương trình Góc nhìn thể thao số 30 đã kết nối với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nắm rõ hơn về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Vì sao Singapore quyết đăng cai AFF Cup 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc đăng cai AFF Cup 2020 vừa giúp tuyển Singapore có lợi thế để tranh chấp ngôi vô địch, vừa là màn khởi động để Singapore tổ chức các sự kiện lớn khác trong thời gian tới.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tuyển Malaysia thua đậm Uzbekistan trước thềm AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 9.10, tuyển Malaysia đã có trận giao hữu thua Uzbekistan 1-5 tại Jordan trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023.

Tuyển Việt Nam có gặp khó khi đá sân cỏ nhân tạo tại AFF Cup 2020?

Nhóm PV |

Đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2020 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Chương trình Góc nhìn thể thao số 30 đã kết nối với ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam để nắm rõ hơn về kế hoạch của đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Vì sao Singapore quyết đăng cai AFF Cup 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc đăng cai AFF Cup 2020 vừa giúp tuyển Singapore có lợi thế để tranh chấp ngôi vô địch, vừa là màn khởi động để Singapore tổ chức các sự kiện lớn khác trong thời gian tới.