Vì sao Singapore quyết đăng cai AFF Cup 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc đăng cai AFF Cup 2020 vừa giúp tuyển Singapore có lợi thế để tranh chấp ngôi vô địch, vừa là màn khởi động để Singapore tổ chức các sự kiện lớn khác trong thời gian tới.

Hôm 28.9, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã công bố việc chọn Singapore làm chủ nhà của AFF Cup 2020, diễn ra từ ngày 5.12.2021 đến 1.1.2022. Căn cứ 6 tiêu chí đặt ra đối với quốc gia đăng cai AFF Cup 2020 gồm: Sự ủng hộ của Chính phủ; Sức khỏe và sự an toàn; Tỉ lệ rủi ro dẫn đến hủy giải; Quyền lợi của các đối tác thương mại; Cơ sở vật chất và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế, AFF đã tiến hành thảo luận và lấy ý kiến bầu chọn của các thành viên.

Kết quả, với lợi thế là một trong những quốc gia dẫn đầu về kiểm soát hiệu quả sự lây lan của dịch COVID-19 và đang chuẩn bị cho giai đoạn mở cửa trở lại nền kinh tế, Singapore đã nhận được nhiều ý kiến ủng hộ hơn so với Thái Lan.

Với Singapore, việc đăng cai AFF Cup 202 0 có ý nghĩa quan trọng, dù thời điểm hiện tại số người nhiễm COVID-19 tại quốc gia này duy trì ở mức hơn 2.000 ca/ngày. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Leong Hoe Nam của phòng khám Rophi chia sẻ với Straits Times rằng việc tổ chức sự kiện tầm cỡ như AFF Cup 2020 là "màn khởi động" hoàn hảo cho các sự kiện phi thể thao quy mô tiếp theo được tổ chức tại Đảo quốc Sư tử như các cuộc họp, hội nghị, triển lãm có khách quốc tế tham dự.

"Đây sẽ là một bài kiểm tra về việc nhập cảnh, kiểm soát khán giả và cũng là một bài kiểm tra về khả năng phục hồi của Singapore. Nếu không cố gắng, chúng ta sẽ mãi là con rùa trong chính chiếc mai của mình. Cuộc sống phải tiếp tục", ông cho biết trên Straits Times.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, tuyển Singapore nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Myanmar, Philippines, Brunei hoặc Timor-Leste. Với việc đăng cai AFF Cup, tuyển Singapore muốn tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để hướng đến ngôi vô địch.

Trong lịch sử, đội bóng Đảo quốc Sư tử đã 4 lần vô địch vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012. Tuy nhiên, sau khi tạm dừng chính sách nhập tịch cầu thủ, bóng đá Singapore đã đi xuống. Ở 3 kỳ AFF Cup 2014, 2016 và 2018, tuyển Singapore đều bị loại ở vòng bảng.

Lúc này, tuyển Singapore đang đứng hạng 160 thế giới. Họ đã có những tiến bộ nhất định dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Nhật Bản Tatsuma Yoshida. Ngoài ra sau 10 năm, Singapore mới lại nhập tịch cầu thủ. Theo đó, tiền vệ gốc Hàn Quốc Song Ui-young sẽ thi đấu cho tuyển Singapore tại AFF Cup sắp tới. Tất cả những điều này sẽ tiếp thêm hy vọng lớn cho tuyển Singapore để chinh phục ngôi vô địch giải đấu số 1 khu vực, dù họ nhìn nhận tuyển Việt Nam nhỉnh hơn về đẳng cấp.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị phương án đá sân cỏ nhân tạo ở AFF Cup 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể phải chuẩn bị phương án thi đấu trên cỏ nhân tạo ở AFF Cup Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam có thể được đăng ký 30 cầu thủ tại AFF Cup 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam và các đội bóng tham dự AFF Cup 2020 có thể được đăng ký tới 30 cầu thủ.

Vì sao Singapore được chọn đăng cai AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Singapore được chọn đăng cai AFF Cup 2020 do nhận được nhiều ý kiến ủng hộ từ các quốc gia trong khu vực.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị phương án đá sân cỏ nhân tạo ở AFF Cup 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể phải chuẩn bị phương án thi đấu trên cỏ nhân tạo ở AFF Cup Cup 2020.

Đội tuyển Việt Nam có thể được đăng ký 30 cầu thủ tại AFF Cup 2020

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam và các đội bóng tham dự AFF Cup 2020 có thể được đăng ký tới 30 cầu thủ.

Vì sao Singapore được chọn đăng cai AFF Cup 2020?

PHẠM ĐÌNH |

Singapore được chọn đăng cai AFF Cup 2020 do nhận được nhiều ý kiến ủng hộ từ các quốc gia trong khu vực.