Quang Hải và câu lạc bộ Pau đã đồng ý sớm chấm dứt hợp đồng. Về lí thuyết, giao kèo sẽ chính thức hết hiệu lực sau ngày 30.6 tới, nhưng ngay thời điểm này, Quang Hải đã có thể đàm phán với bất kì câu lạc bộ nào.
Ngay sau khi có thông tin Quang Hải chia tay Pau FC, đã có nhiều dự đoán cho rằng, anh sẽ trở lại V.League. Thậm chí có thông tin quá trình đàm phán với một câu lạc bộ ở Việt Nam đã được người đại diện của anh tiến hành song song với việc thuyết phục đội bóng Pháp hủy hợp đồng.
Khá trùng hợp, Quang Hải chia tay Pau FC đúng thời điểm Night Wolf V.League 2023 bước vào kì chuyển nhượng giữa mùa. Các câu lạc bộ có thời gian từ ngày 6.6 đến 3.7 để bổ sung, điều chỉnh nhân sự.
Cho dù Quang Hải không thi đấu thường xuyên tại Ligue 2 mùa giải vừa qua vì không đáp ứng được yêu cầu, nhưng ở Việt Nam, trình độ của anh vẫn ở nhóm đầu. Vậy nên, có thể hình dung việc anh sẽ đầu quân cho một trong số các đội thuộc nhóm đua vô địch.
Nếu bắt đầu thi đấu từ giai đoạn 2 vào đầu tháng 7, Quang Hải sẽ có khoảng 7 trận đấu tại V.League. Chưa kể có thể thêm vài trận ở Cúp Quốc gia, để tìm lại mình.
Trước mắt là vậy, nhưng tương lai xa hơn thì thế nào? Hải “con” nên đến đâu cho phù hợp?
![Châu Âu rất xa tầm với của Quang Hải để hi vọng thành công. Ảnh: Pau FC](https://static.laodong.vn/storage/newsportal/2023/6/5/1200849/Qh.jpg)
Khi châu Âu là vùng đất còn quá cao, quá xa để với, trở lại V.League không có nghĩa là thất bại. Văn Hậu, Công Phượng cũng đi và trở về trong thất vọng. Nhưng hậu vệ của Công an Hà Nội vẫn khẳng định được vị trí của mình ở giải quốc nội, trong khi chân sút của Hoàng Anh Gia Lai tìm lại phong độ để chuẩn bị cho lần thứ hai đi Nhật Bản.
Quang Hải trở lại V.League và cũng sẽ không quá khó để tìm lại vị trí xứng đáng ở quê nhà. Chế độ đãi ngộ cũng ở mức rất cao. Nhưng như thế cũng có nghĩa là anh sẽ trở lại “vùng an toàn”, bỏ qua những thử thách đặt ra cho bản thân.
Ở lại V.League thi đấu thêm 1-2 mùa giải rồi làm chuyến xuất ngoại khác – như Công Phượng, cũng là một lựa chọn, nhưng khi đó, Quang Hải đã 28 tuổi. Sự phát triển có thể chững lại.
Tạm quên châu Âu?
Cũng từ người đại diện Michele Fersini Donato, “nhiều câu lạc bộ châu Âu muốn chiêu mộ Quang Hải”. Không tiết lộ danh tính nhưng cũng đã “định vị” được một đội ở giải vô địch quốc gia Bulgaria, một đội thuộc giải hạng Hai Tây Ban Nha và một đội hạng 2 Bồ Đào Nha.
Fersini tiết lộ thêm việc có đội sẵn sàng “cam kết thời lượng ra sân” cho Quang Hải. Nhưng có vẻ như thông tin này không thuyết phục được nhiều người. Ngược lại, nó càng khiến sự nghi ngờ vào khả năng “hợp đồng thương mại” tăng cao.
Quang Hải đá ở giải hạng Năm của Pháp còn không thể hiện được mình thì thật khó để thấy sự khác biệt khi đến Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Bulgaria. Người ta sẽ nghĩ nhiều hơn đến khía cạnh lợi dụng sự háo hức từ người hâm mộ Việt Nam để "hút view", đánh bóng tên tuổi.
Người hâm mộ Việt Nam hẳn đã có kinh nghiệm để không quá hào hứng với khả năng này.
![Biết mình ở đâu và chọn điểm đến phù hợp là điều quan trọng với sự nghiệp của Quang Hải lúc này. Ảnh: Pau FC](https://static.laodong.vn/storage/newsportal/2023/6/5/1200849/Quang-Hai-Pau-Fc.jpg)
Châu Á và môi trường phù hợp
Quang Hải sẽ phải tạm quên châu Âu đi để tìm một môi trường phù hợp hơn. Hẳn nhiên, châu Á là lựa chọn, nhưng quốc gia nào phù hợp cho Quang Hải? Bất lợi về thể hình, thể lực, lựa chọn sẽ cần ưu tiên để phát huy khả năng kĩ thuật của Quang Hải.
Và khi chọn được quốc gia rồi, câu lạc bộ nào cho điểm đến cũng quan trọng không kém. Dù Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan, tìm hiểu về đội bóng mới là việc Quang Hải và người đại diện cần làm một cách chi tiết nhất.