Cắt điện, người lao động lo giảm thu nhập, doanh nghiệp chịu thiệt

Mai Dung - Quế Chi |

Hải Phòng, Bắc Giang và nhiều tỉnh, thành Miền Bắc đang trải qua đợt nắng, nóng cao điểm, kèm theo mất điện, cắt điện luân phiên. Với công nhân lao động đang ở trong khu nhà trọ chật chội, nóng bức, việc cắt điện kéo dài ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ, công việc và thu nhập. Các doanh nghiệp lo lắng về việc đình trệ sản xuất, đội thêm chi phí.

Ở nhà mất điện, chỗ làm tiết giảm điện

Anh Nguyễn Quang Vinh (21 tuổi, quê Kiến Thuỵ, Hải Phòng) đang làm việc tại Khu công nghiệp Đình Vũ (thuộc Khu kinh tế Hải Phòng). Kết thúc ca làm việc đêm, đến 8h sáng anh Vinh trở về nhà trọ tại phường Tràng Cát (quận Hải An) để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu ca làm việc mới. Tuy nhiên, 3 ngày nay (ngày 4, 5 và 6.6), khu vực nơi anh Vinh thuê trọ bị cắt điện luân phiên. “Ngày thường có điện đã nóng, nay mất điện còn nóng hơn nhiều lần. Ba ngày mất điện, mất ngủ triền miên khiến sức khoẻ tôi suy giảm nhiều, đi làm trong tình trạng mệt mỏi, uể oải” - anh Vinh chia sẻ.

Chị Lê Thị Ngà (30 tuổi, quê Thanh Hoá), trọ tại xã Hưng Đạo, quận Dương Kinh cũng mệt mỏi vì khu dân cư bị cắt điện thường xuyên. Chị Ngà tâm sự: “Ban ngày đi làm mệt mỏi, tối về phòng trọ thì mất điện, ngồi quạt cho con ngủ mà mồ hôi đầm đìa. Có ngày, khu trọ mất điện đến tận 2-3h sáng, tôi chỉ kịp chợp mắt khoảng 3 tiếng rồi lại dậy đi làm”.

Mất điện ở nhà, khi đến công ty, nhiều lao động tiếp tục chịu đựng nắng nóng vì công ty phải tiết giảm công suất tiêu thụ điện. Phản ánh với Báo Lao Động, nhiều công nhân Công ty TNHH Regina Miracle International (Khu công nghiệp VSIP) cho biết, nhiều ngày qua, công ty cắt giảm điều hoà hoặc để điều hoà ở nhiệt độ cao (28-30 độ C) để thực hiện tiết kiệm điện. Trong khi đó, công nhân làm việc cạnh máy móc toả nhiệt như máy định hình, máy bắn keo khiến môi trường càng thêm bí bách.

Chị Phạm Thị D - công nhân một công ty sản xuất pin năng lượng mặt trời tại khu công nghiệp Đình Trám (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) - cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay công ty đã trải qua 2 lần bị mất điện. “Lần thứ 2 mất điện là vào đêm ngày 6.6 - đúng vào ca làm việc của tôi. Tôi được quản lí thông báo trước nên ở nhà, không đến công ty” - chị D cho hay.

Theo chị D, mới chỉ được thông báo là nghỉ làm trong lúc bị mất điện, chưa biết là công ty sẽ tính vào ngày nghỉ phép của công nhân hay cho nghỉ không lương. Thu nhập của chị D khi làm việc đầy đủ được 8-9 triệu đồng/tháng. “Nếu công ty tính nghỉ do mất điện vào ngày nghỉ phép thì thu nhập trong tháng của tôi sẽ giảm. Nguyên nhân là khi nghỉ làm do mất điện thì sẽ không có tiền tăng ca, không được hưởng tiền chuyên cần trong tháng” - chị D nói.

Doanh nghiệp thiệt hại

Chủ tịch công đoàn cơ sở một công ty nằm trong khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, hiện công ty mới trải qua 2 ngày bị cắt điện. “Công ty có 6 máy phát điện dự phòng đủ để cung cấp điện sản xuất cho cả công ty, nên không phải dừng sản xuất. Tuy vậy, chi phí từ dùng máy phát điện gấp khoảng 3 lần dùng điện lưới” - chủ tịch công đoàn cơ sở cho biết.

Còn ông Ngô Quyết Thắng - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Bắc Giang - cho biết, có tình trạng cắt điện luân phiên xảy ra đối với các doanh nghiệp ở trong ngành, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là tại các công ty may. “Tại các công ty may, trong bối cảnh ít việc, đơn hàng có giá thấp lại xảy ra tình trạng mất điện nên tác động đến tình hình sản xuất, từ đó ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động” - ông Thắng nói.

Nhiều doanh nghiệp đang phần nào bị ảnh hưởng bởi việc tiết giảm tiêu thụ điện trong những ngày qua. Đại diện công đoàn các công ty cho biết: Việc tiết giảm điện thực hiện theo thông báo của Khu công nghiệp VSIP. Cụ thể, từ ngày 2 đến 6.6, toàn bộ nhà máy trong khu công nghiệp tiết giảm điện năng theo các khung giờ 8 - 17h (giảm 13 -19%), 17 - 20h (giảm 15 - 25%) và 20 - 23h (giảm 21 - 27%).

“Tiết giảm điện thì công nhân kiến nghị vì nắng nóng. Nhưng nếu không tiết giảm điện thì nguy cơ bị cắt điện là rất lớn. Thực tế trong tháng 5.2023, có thời điểm toàn khu công nghiệp đã bị cắt điện trong nửa ngày, phải cho công nhân về giữa chừng, doanh nghiệp chịu thiệt hại” - đại diện Công đoàn Công ty TNHH Regina Miracle International cho hay.

Để bảo đảm sức khoẻ cho người lao động trong thời điểm nắng nóng, điện phải tiết giảm, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo công đoàn cơ sở tham gia, đề xuất với doanh nghiệp lựa chọn những giải pháp chống nóng phù hợp như: điều chỉnh giờ làm phù hợp với thời tiết; lắp mái cao, hệ thống phun sương, tăng các cửa thoáng, trồng cây xanh để nhà xưởng luôn thoáng mát… Cùng với đó, trang cấp quần áo bảo hộ với chất liệu vải mát, dễ thấm hút mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái khi làm việc. Đối với người lao động làm việc ở các bộ phận gia nhiệt, cần đề xuất trang bị các loại áo điều hòa quạt gió, áo điều hòa nhiệt lạnh bằng dung dịch nước hoặc dung dịch siêu dẫn (gel)... giúp người lao động vượt qua mùa nắng nóng.Mai Dung

Theo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, thực tế, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn thành phố từ 1.500 - 1.600 MW, cao hơn rất nhiều so với mức công suất được phân bổ là 775 MW đến 1.001 MW. Để bảo đảm công suất theo phân bổ, Cty Điện lực Hải Phòng triển khai biện pháp tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, phân bổ công suất tiết giảm cho các quận, huyện. Tuy nhiên có thời điểm vẫn xảy ra vượt quá công suất phân bổ dẫn đến buộc phải tiết giảm phụ tải theo chế độ cực kỳ khẩn cấp (mất điện nhiều khu vực quận, huyện). Từ nay đến ngày 11.6, việc tiết giảm công suất tiếp tục thực hiện cho đến khi có chỉ đạo mới của Điện lực Việt Nam.

Mai Dung - Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Điện lực Hà Tĩnh hoãn kế hoạch cắt điện nhiều ngày

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thông báo lịch cắt điện dày đặc, trên diện rộng toàn tỉnh với thời gian nhiều giờ, áp dụng từ ngày 7 - 11.6 nhưng hiện nay đã dừng kế hoạch cắt điện đó.

Máy móc hỏng hóc, thiệt hại hàng chục triệu đồng vì cắt điện đột ngột

Minh Ánh - Đức Mạnh |

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, việc cắt điện đột ngột, kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ đã để lại thiệt hại không nhỏ về máy móc, đơn hàng...

Dân Hà Nội bức xúc vì không kịp xoay xở với lịch cắt điện không báo trước

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Theo kế hoạch cắt điện của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) trong ngày 7.6, nhiều khu vực tại quận Hà Đông sẽ bị tạm dừng cung cấp điện. Tuy nhiên việc này thực tế không diễn ra hoặc cắt trong thời gian rất ngắn. Trái ngược với đó, một số khu vực khác lại bị cắt điện đột ngột khiến người dân bức xúc.

Hà Nội không cắt điện trong thời gian tổ chức thi lớp 10 năm 2023

Tường Vân |

Hà Nội sẽ không cắt điện trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Bụi mù mịt bên trong công ty có 3 người chết vì bụi phổi

QUANG ĐẠI |

Những hình ảnh từ clip được quay tại dây chuyền sản xuất bột đá của Công ty TNHH Châu Tiến (Khu Công nghiệp Nam Cấm – Nghệ An) cho thấy: Có lượng bụi rất lớn phát tán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động. Châu Tiến là doanh nghiệp đã có 3 người chết, 5 người nguy kịch vì bụi phổi.

Bức họa vùng cao mùa nước đổ ở Lào Cai

Ý Yên |

Bình minh lên, những thửa ruộng bậc thang ở Y Tý, Lào Cai loang loáng màu của nắng, của trời và điểm xuyết vệt vàng của phù sa, sắc xanh của lá mạ.

Dân đi ngược chiều bất chấp phân luồng tuyến đường trung tâm TPHCM

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Phớt lờ biển cấm lưu thông ngược chiều tại đường Yersin (Quận 1), nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đi vào đường cấm.

Mỹ nhân Việt cãi nhau như chợ vỡ trên truyền hình là chiêu trò đã cũ

Bình An |

Màn cãi vã tranh giành chỗ đứng ầm ĩ suốt những ngày qua giữa cựu siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương và Hoa hậu Kỳ Duyên, Minh Triệu là chiêu trò rất cũ của The Face.

Điện lực Hà Tĩnh hoãn kế hoạch cắt điện nhiều ngày

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thông báo lịch cắt điện dày đặc, trên diện rộng toàn tỉnh với thời gian nhiều giờ, áp dụng từ ngày 7 - 11.6 nhưng hiện nay đã dừng kế hoạch cắt điện đó.

Máy móc hỏng hóc, thiệt hại hàng chục triệu đồng vì cắt điện đột ngột

Minh Ánh - Đức Mạnh |

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, việc cắt điện đột ngột, kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ đã để lại thiệt hại không nhỏ về máy móc, đơn hàng...

Dân Hà Nội bức xúc vì không kịp xoay xở với lịch cắt điện không báo trước

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Theo kế hoạch cắt điện của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) trong ngày 7.6, nhiều khu vực tại quận Hà Đông sẽ bị tạm dừng cung cấp điện. Tuy nhiên việc này thực tế không diễn ra hoặc cắt trong thời gian rất ngắn. Trái ngược với đó, một số khu vực khác lại bị cắt điện đột ngột khiến người dân bức xúc.

Hà Nội không cắt điện trong thời gian tổ chức thi lớp 10 năm 2023

Tường Vân |

Hà Nội sẽ không cắt điện trong thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024.