Nam Định không bán vé vào sân Thiên Trường xem bóng đá nam SEA Games 31

TRUNG DU |

Nam Định - Nhằm tạo điều kiện cho người dân được xem miễn phí để cổ vũ các trận thi đấu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, từ đó lan tỏa tinh thần thể thao, UBND tỉnh Nam Định quyết định không bán vé vào sân vận động Thiên Trường, chỉ phát hành vé mời.

Sáng 30.4, thông tin với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nam Định cho biết, hôm qua (29.4), UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản số 213/UBND-VP7 đồng ý chủ trương cho phép Sở VHTTDL phát hành giấy mời và không phát hành vé vào sân các trận thi đấu môn bóng đá nam trong chương trình thi đấu SEA Games 31 trên sân vận động Thiên Trường.

"Quyết định này nhằm tạo điều kiện cho người dân được xem miễn phí để cổ vũ các trận thi đấu, từ đó lan tỏa tinh thần thể thao theo thông điệp của Đại hội “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn” - ông Nguyễn Tiến Dũng, thông tin thêm.

Trước đó, ngày 21.4, Sở VHTTDL tỉnh Nam Định có văn bản 364/SVHTTDL-QLTDTT gửi UBND tỉnh, về việc phát hành giấy mời và vé trong chương trình SEA Games 31 tổ chức tại Nam Định.

Cùng với việc đồng ý không tổ chức bán vé, chỉ phát hành vé mời, UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng phương án tổ chức đảm bảo công tác an ninh, an toàn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng khuyến cáo của ngành y tế.

Sân vận động Thiên Trường đã sẵn sàng trước ngày bóng lăn. Ảnh: Trung Du
Sân vận động Thiên Trường đã sẵn sàng trước ngày bóng lăn. Ảnh: Trung Du

SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam chính thức từ ngày 12 - 23.5 tới đây. Môn bóng đá nam sẽ bắt đầu khởi tranh trước đó vào ngày 6.5 tại Phú Thọ.

Sân vận động Thiên Trường (số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Vị Hoàng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) được Ban tổ chức SEA Games 31 chọn là 1 trong số các địa điểm tổ chức thi đấu môn bóng đá nam. Cụ thể, "chảo lửa" Thiên Trường sẽ là nơi tổ chức 10 trận đấu vòng bảng (bảng B) và 1 trận đấu bán kết.

Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, 2 trận đấu đầu tiên tại bảng B diễn ra tại Nam Định sẽ là cuộc đối đầu giữa U23 Singapore gặp U23 Lào và U23 Thái Lan gặp U23 Malaysia.

Đến thời điểm này, Nam Định đã chi hơn 25 tỉ đồng để cải tạo, nâng cấp toàn bộ hạng mục, công trình bên trong và ngoài sân vận động Thiên Trường, sẵn sàng tổ chức các trận đấu chất lượng, an toàn và sôi nổi. Đây cũng được xem như cơ hội để quảng bá với bạn bè quốc tế, khu vực và các tỉnh bạn về văn hóa, con người, mảnh đất thành Nam giàu truyền thống, lịch sử.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ thua giao hữu trước SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Ở trận giao hữu gặp lại gặp lại câu lạc bộ nữ Than Khoáng sản Việt Nam trước thềm SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam bất ngờ để thua với tỉ số 0-1.

Hà Nội công bố 7 sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch hưởng ứng SEA Games 31

Thanh Hương |

Hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Du lịch Hà Nội công bố 7 sự kiện, quảng bá sản phẩm du lịch tiêu biểu nhằm kích cầu du lịch trên địa bàn cũng như xây dựng hình ảnh là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Nam Định: "Chảo lửa" Thiên Trường "khoác áo mới", sẵn sàng đón SEA Games 31

TRUNG DU |

NAM ĐỊNH - Còn gần 1 tháng nữa, môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh. Sân vận động Thiên Trường (tỉnh Nam Định) cơ bản đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp xong để phục vụ tổ chức thi đấu 11 trận tranh tài.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ thua giao hữu trước SEA Games 31

MINH TRIẾT |

Ở trận giao hữu gặp lại gặp lại câu lạc bộ nữ Than Khoáng sản Việt Nam trước thềm SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam bất ngờ để thua với tỉ số 0-1.

Hà Nội công bố 7 sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch hưởng ứng SEA Games 31

Thanh Hương |

Hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Du lịch Hà Nội công bố 7 sự kiện, quảng bá sản phẩm du lịch tiêu biểu nhằm kích cầu du lịch trên địa bàn cũng như xây dựng hình ảnh là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Nam Định: "Chảo lửa" Thiên Trường "khoác áo mới", sẵn sàng đón SEA Games 31

TRUNG DU |

NAM ĐỊNH - Còn gần 1 tháng nữa, môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh. Sân vận động Thiên Trường (tỉnh Nam Định) cơ bản đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp xong để phục vụ tổ chức thi đấu 11 trận tranh tài.