Hà Nội công bố 7 sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch hưởng ứng SEA Games 31

Thanh Hương |

Hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Du lịch Hà Nội công bố 7 sự kiện, quảng bá sản phẩm du lịch tiêu biểu nhằm kích cầu du lịch trên địa bàn cũng như xây dựng hình ảnh là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Theo đó, hoạt động tặng quà cho du khách về thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được bắt đầu từ ngày 30.4 đến ngày 1.5 tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức. Trong 2 ngày 30.4 và 1.5, ban tổ chức sẽ tặng 30.000 suất quà cho du khách đến thăm, viếng tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuần lễ du lịch Bát Tràng, Lễ đón nhận quyết định công nhận Nghề gốm làng Bát Tràng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do UBND huyện Gia Lâm chủ trì sẽ bắt đầu từ ngày 28.4 - 3.5 tại xã Bát Tràng.

Nhiều hoạt động
Nhiều hoạt động quảng bá du lịch đặc sắc sẽ lần lượt được diễn ra vào dịp đặc biệt SEA Games 31. Ảnh: BTC

Sự kiện nhằm tuyên truyền quảng bá “Điểm du lịch Bát Tràng“ với các hoạt động, sản phẩm du lịch hấp dẫn, đồng thời gắn với tuyên truyền, quảng bá du lịch trong dịp diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Lễ hội Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội, bắt đầu từ ngày 19-23.5 tại khu vực phố Lê Quang Đạo (Hà Nội). Sự kiện sẽ giới thiệu ẩm thực Hà Nội với những nét đặc sắc, thu hút khách du lịch, là nơi hội tụ nghề truyền thống với 47/52 nghề truyền thống của cả nước.

Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ năm 2022 chính thức khai mạc vào 19h ngày 6.5 và sẽ diễn ra vào mỗi Chủ nhật hàng tuần (bắt đầu từ ngày 7.5) tại khu vực sân khấu chính vườn hoa Trịnh Công Sơn và mở rộng phạm vi tổ chức các hoạt động từ phố Trịnh Công Sơn đến đường dạo Hồ Tây.

Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022, bắt đầu từ ngày 13-15.5 tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng phía trước tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Nhà Bát Giác, đường Lê Thạch, đường Lê Lai.

Sở Du lịch Hà Nội mong muốn
Với chủ đề "Hà Nội - Đến để yêu", du lịch Hà Nội sẽ sớm kích cầu, khôi phục hoạt động du lịch trở lại trên địa bàn. Ảnh: BTC

Với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu” do Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội chủ trì với mong muốn kích cầu du lịch, thích ứng linh hoạt, khôi phục và phát triển hoạt động du lịch của TP.Hà Nội.

Lễ khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ được tổ chức vào 19h30 ngày 30.4 tại khu vực Thành cổ Sơn Tây. Theo đó, Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài tập trung khai thác tiềm năng du lịch văn hóa kết hợp với các điểm du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm, vui chơi trên địa bàn và các vùng lân cận.

Đặc biệt, tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây sẽ đưa vào hoạt động nhằm phát huy lợi thế của di tích Thành cổ Sơn Tây để tạo ra một không gian mang tính cộng đồng với âm hưởng hiện đại, nhộn nhịp, vui tươi, ấn tượng, mới lạ dành cho du khách vào mỗi dịp cuối tuần.

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022, bắt đầu từ ngày 29.4 đến ngày 1.5 tại khu vực tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì sẽ có 100 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm quà tặng du lịch, không gian trải nghiệm văn hoá làng nghề Hà Nội, góc check-in SEA Games 31 được bố trí các khuôn hình đẹp theo chủ đề.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hướng đến SEA Games 31: 150 huy chương vàng SEA Games nhiều hay ít?

Tam Nguyên |

Vì sao thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với lượng vận động viên đông đảo nhất từ trước đến nay nhưng mục tiêu đề ra lại không bằng cách đây 19 năm?

Tin văn hoá trong tuần: Khai mạc Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài sẽ được UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức vào ngày 30.4 tới đây.

Hà Nội tổ chức Lễ hội quà tặng Du lịch năm 2022

Thanh Hương |

Tiếp nối Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” và hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hướng đến SEA Games 31: 150 huy chương vàng SEA Games nhiều hay ít?

Tam Nguyên |

Vì sao thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 với lượng vận động viên đông đảo nhất từ trước đến nay nhưng mục tiêu đề ra lại không bằng cách đây 19 năm?

Tin văn hoá trong tuần: Khai mạc Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài

Hạ Âu |

Tin văn hoá tuần này gây chú ý khi Năm du lịch Sơn Tây – xứ Đoài sẽ được UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức vào ngày 30.4 tới đây.

Hà Nội tổ chức Lễ hội quà tặng Du lịch năm 2022

Thanh Hương |

Tiếp nối Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” với chủ đề “Get on Hanoi 2022” và hưởng ứng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022.