Thể thao Việt Nam 2022: Chờ cú hích từ SEA Games 31

PHẠM ĐÌNH |

SEA Games 31 sẽ là sự kiện nổi bật nhất của thể thao Việt Nam năm 2022. Chúng ta đang nỗ lực tổ chức một kỳ đại hội an toàn, thành công. 

“Vì một Đông Nam Á mạnh hơn”

Theo kế hoạch ban đầu, SEA Games 31 tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 21.11 - 2.12.2021. Nhưng do ảnh hưởng của COVID-19, nên công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 bị chậm tiến độ đề ra và thậm chí nhiều địa điểm phải dừng lại để phòng chống dịch. Ban Tổ chức SEA Games 31 đã báo cáo Chính phủ cho phép lùi thời gian tổ chức đại hội...

Theo đó, SEA Games 31 sẽ khai mạc vào ngày 12.5.2022 và kết thúc vào ngày 23.5.2022, tổ chức tại các địa điểm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. SEA Games 2022 tại Việt Nam dự kiến sẽ có 40 môn và 526 nội dung với số lượng người tham dự lên tới 10.000 người.

Ban tổ chức thành công SEA Games 31 vào thời gian thông báo trên, góp phần phát triển thể thao khu vực Đông Nam Á cao hơn nữa theo đúng khẩu hiệu của SEA Games 31 là “Vì một Đông Nam Á mạnh hơn”. Đây cũng là khẩu hiệu được lựa chọn cho SEA Games 31. Đây là khẩu hiệu thể hiện, kết đọng cho khát vọng và mục tiêu của bất cứ quốc gia Đông Nam Á nào, đặc biệt nước chủ nhà Việt Nam, về một khu vực ngày càng mạnh mẽ, gắn kết, phát triển, thịnh vượng.

Thông điệp cũng mang khát vọng chung về một ASEAN ngày càng có vai trò tích cực hơn ở khu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. Hơn thế, nếu SEA Games 31 diễn ra đúng dự kiến, thì điều đó cũng minh chứng cho sự chiến thắng của cả khu vực Đông Nam Á trước những thử thách lớn lao đến từ đại dịch COVID-19.

Liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra đại hội, Ban tổ chức SEA Games 31 sẽ tuân thủ theo hướng dẫn quy định của Bộ Y tế...

Chờ thể thao Việt Nam bứt phá

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: “SEA Games 31 sẽ tổ chức 40 môn và đủ hết các nội dung thi đấu, đặc biệt không bỏ các nội dung liên quan đến các môn thể thao Olympic. Đây là lần đầu tiên ở Đông Nam Á tổ chức theo hình thức này. Chúng ta không lựa chọn những môn thế mạnh của mình, mà gạt thế mạnh nước khác ra. Điều này sẽ góp phần định hướng lại xem khả năng của Việt Nam hướng đến ASIAD và Olympic như thế nào”.

Việc tổ chức như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đoàn thể thao Việt Nam, nhưng đây là cơ hội tốt để đánh giá một cách thực chất. Nhiều năm qua, SEA Games vẫn bị gắn mác “ao làng” khi quốc gia nào tổ chức sẽ đưa môn thể thao địa phương, thế mạnh vào vơ vét huy chương. Nhưng SEA Games 31 ở Việt Nam có thể sẽ là một cuộc cách mạng.

Hồi tháng 10.2021, bộ trưởng thể thao các nước ASEAN đã nhóm họp và đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ và đưa nhiều hơn các môn thể thao trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD vào SEA Games. Mục tiêu cuối cùng là lựa chọn các môn thể thao tại SEA Games phù hợp gần nhất với các môn thể thao của ASIAD và Olympic.

“Duy trì cam kết đấu trường thể thao SEA Games là một sân chơi hội tụ sự tinh hoa xuất sắc của thể thao Đông Nam Á và xây dựng các mối liên hệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân giữa các quốc gia thành viên khu vực Đông Nam Á;

Nhiệm vụ của các quan chức cấp cao Đông Nam Á về thể thao (SOMS) là làm việc với Ủy ban Olympic quốc gia (NOCs) cùng với các bên liên quan trong việc tìm ra hướng đi nhằm đạt được mục tiêu lựa chọn các môn thể thao tại SEA Games phù hợp gần nhất với các môn thể thao của Asian Games và Olympic Games” - thông báo nêu.

Tại 2 kỳ SEA Games 2017 và 2019 số lượng huy chương giành được của các nhóm môn Olympic tăng lên, có thể thấy thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng. Ví như tại SEA Game 2019, nhóm môn Olympic góp 71 huy chương trong tổng số 98 huy chương toàn đoàn. Đây là cơ sở để Việt Nam tự tin đăng cai kỳ SEA Games đầy đủ nội dung thi đấu, lần đầu tiên trong khu vực. Do đó mà chúng ta sẽ chờ thể thao Việt Nam nỗ lực bứt phá ở kỳ đại hội này.  

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Những sự kiện thể thao Việt Nam nổi bật năm 2021

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động điểm qua những sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2021.

Ánh Viên ảnh hưởng thế nào đến thành tích đoàn Thể thao Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã được chấp thuận cho rời đội tuyển Việt Nam, đồng nghĩa với việc cô sẽ không dự SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào giữa năm 2022.

Những "bóng hồng" làm rạng danh thể thao Việt Nam

KHÁNH AN |

Thể thao Việt Nam để lại nhiều dấn ấu ở các giải đấu khu vực và quốc tế, trong số đó có sự đóng góp không nhỏ của những "bông hồng thép".

Thể thao Việt Nam chuyển hướng đầu tư: Liệu có đi vào lối mòn cũ?

ĐÌNH CHIẾN |

Ngành thể dục thể thao khẳng định, chiến lược và định hướng đầu tư cho thể thao thành tích cao từ bây giờ sẽ thay đổi với trọng tâm lấy đấu trường Olympic và ASIAD để khẳng định vị thế đồng thời đã thi đấu giải trên sẽ giành huy chương.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Những sự kiện thể thao Việt Nam nổi bật năm 2021

MINH TRIẾT |

Báo Lao Động điểm qua những sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam trong năm 2021.

Ánh Viên ảnh hưởng thế nào đến thành tích đoàn Thể thao Việt Nam?

NGUYỄN ĐĂNG |

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã được chấp thuận cho rời đội tuyển Việt Nam, đồng nghĩa với việc cô sẽ không dự SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà vào giữa năm 2022.

Những "bóng hồng" làm rạng danh thể thao Việt Nam

KHÁNH AN |

Thể thao Việt Nam để lại nhiều dấn ấu ở các giải đấu khu vực và quốc tế, trong số đó có sự đóng góp không nhỏ của những "bông hồng thép".

Thể thao Việt Nam chuyển hướng đầu tư: Liệu có đi vào lối mòn cũ?

ĐÌNH CHIẾN |

Ngành thể dục thể thao khẳng định, chiến lược và định hướng đầu tư cho thể thao thành tích cao từ bây giờ sẽ thay đổi với trọng tâm lấy đấu trường Olympic và ASIAD để khẳng định vị thế đồng thời đã thi đấu giải trên sẽ giành huy chương.