Kiatisak: “Ở Việt Nam, tôi không huấn luyện đội nào trừ HAGL"

NGUYỄN ĐĂNG |

Trước ngày sang Việt Nam, Kiatisak đã chia sẻ đôi điều về kế hoạch sắp tới, sau khi nhận lời dẫn dắt HAGL (Hoàng Anh Gia Lai) từ bầu Đức.

Việc Zico Thái trở lại công việc huấn luyện sau hơn 3 năm vắng bóng nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Thái Lan. Tối 27.11, xuất hiện trên một chương trình địa phương, Kiatisak đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc “tái xuất” trên băng ghế huấn luyện.

“Thực tế đã có nhiều đội bóng V.League liên hệ với tôi từ trước nhưng tôi đã từ chối vì bận việc ở công ty. Nhưng khi ông Đoàn Nguyên Đức ngỏ lời nhờ tôi quay lại giúp đội, tôi đã đồng ý. Cá nhân tôi xác định sẽ không huấn luyện bất cứ đội nào tại Việt Nam ngoại trừ HAGL. Tiền bạc không phải vấn đề quan trọng với tôi. Mối quan hệ gắn bó với bầu Đức đã khiến tôi tôi đưa ra quyết định này”, tờ TNN (Thái Lan) dẫn lời Kiatisak.

Kiatisak ký hợp đồng 2 năm với HAGL. Theo cựu huấn luyện viên tuyển Thái Lan, trong năm đầu tiên, ông không kỳ vọng HAGL sẽ vô địch V.League, mà mục tiêu thiết thực là đứng trong Top 3 hoặc Top 5 và thăng tiến trong năm tiếp theo. Trước mắt, Kiatisak sẽ chưa vội sử dụng nhiều trợ lý Thái Lan. Ông đặt niềm tin vào các trợ lý Việt Nam, những người vốn là đồng đội của ông khi còn thi đấu cho HAGL.

Theo Kiatisak, ngày có càng nhiều huấn luyện viên Thái Lan được các đội bóng Việt Nam quan tâm. Ảnh: TNN.
Theo Kiatisak, ngày có càng nhiều huấn luyện viên Thái Lan được các đội bóng Việt Nam quan tâm. Ảnh: TNN.

Về kế hoạch tuyển dụng ngoại binh cho đội bóng phố Núi, Kiatisak gần như loại bỏ khả năng tuyển dụng cầu thủ Thái Lan. Ông nói: “Đây là điều khó trả lời. Việt Nam hiện tại ít sử dụng cầu thủ Thái Lan giống như thời của chúng tôi ngày xưa. Hơn nữa, V.League cũng không có hạn ngạch cho cầu thủ ASEAN như Thái Lan. Vì thế, tôi sẽ ưu tiên chọn những ngoại binh Brazil, Châu Âu hoặc Châu Phi”.

HAGL lúc này đã chia tay 2 ngoại binh Chevaughn Walsh và Kelly Kester. Trung vệ Damir Memovic còn 1 năm hợp đồng nhưng nhiều khả năng cũng chia tay đội. Để có thể cạnh tranh thứ hạng cao tại V.League, đội bóng của bầu Đức cần những ngoại binh chất lượng hơn nữa.

Kiatisak nhận định trong tương lai gần khả năng các đội V.League sử dụng ngoại binh Thái Lan là điều khó xảy ra, trừ trường hợp có một chính sách như Thai League đang áp dụng. Điều dễ xảy ra nhất theo Zico Thái là việc các huấn luyện viên Thái Lan sang Việt Nam. “Nhiều đội V.League đang quan tâm đến các huấn luyện viên Thái Lan”, Kiatisak nhấn mạnh. Ngoài ông, một số huấn luyện viên đồng hương khác như Dusit, Choketawee Promrut đã liên tục được nhắc đến như là ứng viên dẫn dắt đội TPHCM.

Sáng 28.11, Kiatisak đã làm tiệc chia tay với gia đình trước khi sang Việt Nam làm việc cho HAGL. Tại đây, danh thủ sinh năm 1973 đã hát bài “Hãy về đây bên anh” bằng tiếng Việt khá sõi. Dự kiến giữa tháng 12, Kiatisak sẽ trực tiếp làm việc với Tuấn Anh, Xuân Trường… khi cách ly đủ 14 ngày.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Dusit chúc Kiatisak thành công cùng HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu hậu vệ tuyển Thái Lan Dusit Chalermsan khẳng định sẽ không có học trò của mình sang V.League lúc này. Ông chúc cho Kiatisak sẽ thành công cùng HAGL của bầu Đức.

Hé lộ 4 tuyển thủ Thái Lan có thể theo Kiatisak đến HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên trang thể thao Idoojung đưa ra 4 cầu thủ Thái Lan có thể theo chân Kiatisak, khi chiến lược gia này đến dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở V.League 2021.

Bầu Đức cùng HAGL phất cờ với Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Chọn Kiatisak, bầu Đức hy vọng danh thủ Thái Lan sẽ xây dựng lối chơi phù hợp, truyền động lực cho các cầu thủ và biến HAGL thành đội bóng mạnh, có thể cạnh tranh sòng phẳng vô địch V.League 2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dusit chúc Kiatisak thành công cùng HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu hậu vệ tuyển Thái Lan Dusit Chalermsan khẳng định sẽ không có học trò của mình sang V.League lúc này. Ông chúc cho Kiatisak sẽ thành công cùng HAGL của bầu Đức.

Hé lộ 4 tuyển thủ Thái Lan có thể theo Kiatisak đến HAGL

NGUYỄN ĐĂNG |

Chuyên trang thể thao Idoojung đưa ra 4 cầu thủ Thái Lan có thể theo chân Kiatisak, khi chiến lược gia này đến dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở V.League 2021.

Bầu Đức cùng HAGL phất cờ với Kiatisak

NGUYỄN ĐĂNG |

Chọn Kiatisak, bầu Đức hy vọng danh thủ Thái Lan sẽ xây dựng lối chơi phù hợp, truyền động lực cho các cầu thủ và biến HAGL thành đội bóng mạnh, có thể cạnh tranh sòng phẳng vô địch V.League 2021.